
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: TASS
“Chúng không phải hình thức đảm bảo an ninh cho Ukraine, mà là đảm bảo cho mối nguy hiểm với lục địa châu Âu”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một tuyên bố.
Bà Zakharova nhấn mạnh những đảm bảo mà Ukraine hy vọng đạt được là “bàn đạp khủng bố” và “những hành động khiêu khích” nhằm vào nước Nga, theo Hãng tin AFP.
Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ không có kế hoạch thảo luận về sự can thiệp của quân đội nước ngoài vào Ukraine dưới bất kỳ hình thức hay khuôn khổ nào, điều về cơ bản là "không thể chấp nhận được và làm suy yếu an ninh".
"Những ý tưởng của giới lãnh đạo Kiev, về bản chất chỉ là bản sao của các sáng kiến từ những tài trợ châu Âu... hoàn toàn không thể chấp nhận được", người phát ngôn Zakharova nói thêm.
Tuyên bố từ Nga được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cuối tuần qua cho biết lục địa già đang vạch ra “những kế hoạch khá chi tiết” cho việc triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine, như một phần của kế hoạch đảm bảo an ninh hậu xung đột.
“Đảm bảo an ninh là tối quan trọng và vô cùng cần thiết. Chúng tôi có lộ trình rõ ràng và đã đạt được thỏa thuận với Nhà Trắng... Kế hoạch này đang tiến triển rất tốt”, bà von der Leyen thông báo.
Tuy nhiên Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 1-9 đã mạnh mẽ bác bỏ những phát biểu của bà von der Leyen, và cho rằng còn quá sớm để đưa ra những nhận định này.
“Có những vấn đề mà bạn không nên thảo luận đến trước khi ngồi vào bàn đàm phán với nhiều bên có tiếng nói trong chuyện này”, ông Pistorius bày tỏ.
Bộ trưởng Pistorius cũng cho rằng không nên bình luận hay xác nhận những kế hoạch như vậy dưới bất kỳ hình thức nào, “ngoài thực tế là Liên minh châu Âu không có thẩm quyền hay năng lực nào trong việc triển khai quân đội”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận