Nga lại nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Ukraine

Trong bài phỏng vấn công bố ngày 3-9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Matxcơva kỳ vọng các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ tiếp tục, nhưng 'những thực tế lãnh thổ mới' cần phải được công nhận.

Nga - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã nêu quan điểm của Điện Kremlin về cuộc xung đột tại Ukraine - Ảnh: RIA NOVOSTI

“Để có được hòa bình bền vững, những thực tế lãnh thổ mới... cần phải được công nhận và chính thức hóa về mặt pháp lý quốc tế”, Ngoại trưởng Lavrov cho biết trong cuộc phỏng vấn với truyền thông.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine bằng biện pháp hòa bình vẫn là ưu tiên hàng đầu của Nga, theo Hãng tin RIA Novosti.

Theo biên bản trích dẫn lời ngoại trưởng Nga do Bộ Ngoại giao nước này công bố trên trang web chính thức, một hệ thống đảm bảo an ninh mới cho Nga và Ukraine phải được hình thành như một phần không thể tách rời trong cấu trúc an ninh lục địa, dựa trên sự bình đẳng và không thể chia cắt ở lục địa Á - Âu.

Theo ông Lavrov, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine đã được nối lại theo sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Mỗi bên cũng đã trình bày quan điểm của mình về các điều kiện để chấm dứt xung đột. 

Các trưởng phái đoàn đàm phán vẫn đang duy trì liên lạc trực tiếp. Chúng tôi kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ được tiếp tục”, ông Lavrov nói thêm.

Ngoài ra, ông Lavrov tái khẳng định lập trường của Nga rằng "Ukraine cần được đảm bảo có vị thế trung lập, không liên kết và phi hạt nhân".

Về vấn đề này, Kiev từng nhiều lần nhấn mạnh Matxcơva không có quyền quyết định việc Ukraine gia nhập tổ chức nào, theo Hãng tin Reuters.

Trong khi đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết Nga không có quyền phủ quyết đối với việc kết nạp thành viên của khối này.

Trước đó vào ngày 2-9, Tổng thống Putin khẳng định Matxcơva chưa bao giờ phản đối khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đồng thời ông tin rằng có thể tìm được sự đồng thuận trong việc bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine.

"Về việc Ukraine gia nhập EU, chúng tôi chưa bao giờ phản đối điều đó. Còn với NATO, đây lại là một vấn đề khác", nhà lãnh đạo Nga nêu quan điểm.

Ngoại trưởng Nga tái khẳng định điều kiện chấm dứt xung đột - Ảnh 2.Cựu chủ tịch Quốc hội Ukraine bị ám sát: cảnh sát nói có sự dính líu của Nga

Sau khi bắt giữ và lấy lời khai nghi phạm trong vụ ám sát, cảnh sát Ukraine nói Nga có liên quan đến vụ sát hại cựu chủ tịch Quốc hội Andriy Parubiy của nước này cuối tuần trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất