04/09/2025 11:23 GMT+7

Ukraine bác tin 1,7 triệu binh sĩ nước này thiệt mạng và mất tích

Những ngày gần đây, một thông tin lan truyền cho rằng các nhóm tin tặc Nga đã đột nhập thành công vào cơ sở dữ liệu quân sự của Ukraine và tiết lộ con số "gây sốc" về số binh sĩ thiệt mạng.

Ukraine - Ảnh 1.

Một tài khoản Telegram ngày 20-8 đăng tải nội dung: "Ukraine đã mất 1,7 triệu quân nhân, cả người thiệt mạng và mất tích, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự năm 2022. Dữ liệu được lấy từ hệ thống của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, bị nhóm tin tặc Nga xâm nhập" - Ảnh: Snopes

Những ngày gần đây, nhiều kênh Telegram và hãng truyền thông Nga đã lan truyền thông tin rằng các nhóm tin tặc Nga đã đột nhập thành công vào cơ sở dữ liệu quân sự của Ukraine.

Các nhóm tin tặc này sau đó đã tiết lộ một con số "gây sốc": 1,7 triệu binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc mất tích kể từ khi chiến sự bùng nổ vào năm 2022.

Tài khoản này cũng đưa ra số liệu về lực lượng Ukraine thiệt mạng và mất tích: 118.500 người trong năm 2022; 405.400 người trong năm 2023; 595.000 người trong năm 2024 và 621.000 người trong năm 2025. Tổng cộng 1.721.000 binh sĩ được cho là đã chết hoặc mất tích. 

Theo thông tin lan truyền, nhóm tin tặc đã sử dụng một phần mềm độc hại mới tên là "Nuance", được cho là chỉ hoạt động trên hệ thống máy tính của Ukraine, để xâm nhập vào máy chủ và thiết bị cá nhân của các quan chức quân sự.

Tuy nhiên, theo trang kiểm chứng thông tin Snopes, không có bất kỳ tài liệu, cơ sở dữ liệu hay bằng chứng nào được công khai để xác minh tuyên bố nói trên. Những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội chỉ là các ảnh chụp màn hình không thể kiểm chứng nguồn gốc.

Một số bài đăng khác trên mạng thậm chí còn gán trách nhiệm vụ tấn công cho các nhóm tin tặc nổi tiếng như Killnet, Palach Pro, User Sec và Beregini. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào xác nhận sự tham gia hay hoạt động của các nhóm này liên quan đến thông tin lan truyền.

Trung tâm Chống tin giả Ukraine (CCD), trực thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, đã ra thông báo trên Telegram và Facebook, khẳng định đây là một "tin giả phi lý", vì Ukraine chưa bao giờ có lực lượng thường trực lên đến 1,7 triệu quân trong suốt lịch sử hiện đại.

Ngoài ra, CCD cũng cho biết tổng quân số hiện tại của Ukraine là dưới 900.000 người, và con số 1,7 triệu thương vong là hoàn toàn phi thực tế.

Cùng quan điểm, Trung tâm Truyền thông chiến lược và An ninh thông tin Ukraine gọi đây là "sự bịa đặt có chủ đích", được dựng nên bằng những con số tùy tiện và vài hình ảnh giả mạo.

Hiện Ukraine chưa công khai số liệu thương vong chính thức trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, hồi tháng 2, Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine đã mất khoảng 46.000 binh sĩ, cùng hơn 390.000 người bị thương kể từ năm 2022.

Báo cáo vào tháng 6 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cũng ước tính số binh sĩ thiệt mạng của Ukraine rơi vào khoảng 60.000 - 100.000 người, với tổng thương vong vào khoảng 400.000.

Ngày 13-8, Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) cho biết ít nhất 13.883 thường dân thiệt mạng và 35.548 người bị thương kể từ đầu cuộc xâm lược.

Những con số từ các tổ chức quốc tế và giới chuyên gia cho thấy tuy tổn thất là đáng kể, nhưng vẫn cách rất xa con số 1,7 triệu mà thông tin lan truyền nói trên nêu.

Do đó không có bằng chứng nào cho thấy tin tặc Nga đã truy cập vào hệ thống quân sự Ukraine hay sở hữu dữ liệu xác thực về thương vong.

Tin tặc Nga tuyên bố 1,7 triệu binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc mất tích - Ảnh 1.Thi thể binh sĩ Ukraine xếp lớp trong xe thùng đông lạnh chờ trao trả ở biên giới

Trưa 8-6 (giờ địa phương), Nga bắt đầu chuyển thi thể những binh sĩ Ukraine thiệt mạng ra khu vực biên giới, chuẩn bị bàn giao cho Kiev.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất