
Tổng thống Trump tại buổi ký sắc lệnh ở Nhà Trắng ngày 5-9 - Ảnh: REUTERS
Mỹ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026 tại Miami
Theo Hãng tin Reuters ngày 6-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026 sẽ được tổ chức tại Miami, bang Florida.
Ông cho biết địa điểm cụ thể là khu nghỉ dưỡng kết hợp sân golf Doral do ông sở hữu, ca ngợi nơi đây "đẹp, thuận tiện vì gần sân bay và là lựa chọn tốt nhất".
Cũng trong tuyên bố này, ông Trump xác nhận sẽ không tham dự Hội nghị G20 tại Nam Phi vào cuối năm nay, mà sẽ cử Phó tổng thống JD Vance thay mặt tham dự.
Ông Trump nhấn mạnh việc đưa G20 đến Miami thể hiện vị thế của Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị năm 2026.
Ông Trump lập "danh sách đen" các nước giam giữ công dân Mỹ trái phép
Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5-9 đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm trừng phạt các quốc gia bị cáo buộc giam giữ công dân Mỹ trái phép. Theo đó, Washington sẽ gắn nhãn "quốc gia bảo trợ việc giam giữ sai trái", tương tự như danh sách "quốc gia tài trợ khủng bố" trước đây.
Các nước nằm trong danh sách có thể bị trừng phạt kinh tế, hạn chế xuất khẩu, quan chức liên quan bị cấm nhập cảnh, thậm chí công dân Mỹ cũng có thể bị cấm đến những nơi này.
Một quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc, Iran và Afghanistan đang được xem xét vì "thường xuyên tham gia vào hình thức ngoại giao con tin". Hiện Mỹ chỉ cấm công dân đến Triều Tiên.
Chính quyền ông Trump khẳng định sắc lệnh mới sẽ giúp chính phủ hành động nhanh chóng hơn, bỏ qua các quy trình rườm rà, và có thể gỡ bỏ lệnh nếu nước bị chỉ trích thay đổi hành động.
Ông Zelensky kêu gọi Slovakia ngừng nhập dầu Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5-9 kêu gọi Thủ tướng Slovakia Robert Fico chấm dứt nhập khẩu dầu từ Nga, nguồn thu được cho là giúp Matxcơva duy trì cuộc chiến kéo dài hơn ba năm rưỡi ở Kiev.
Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt lệnh cấm phần lớn dầu mỏ Nga, song Slovakia và Hungary được miễn trừ để có thêm thời gian tìm nguồn thay thế. Điều này khiến Kiev và Bratislava nhiều lần mâu thuẫn, khi tuyến đường ống Druzhba vận chuyển dầu Nga chạy qua lãnh thổ Ukraine.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở thành phố Uzhgorod (Ukraine) gần biên giới Slovakia, ông Zelensky nhấn mạnh: "Sẽ không còn chỗ cho dầu và khí đốt của Nga trong tương lai", khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Matxcơva.
Ông Fico, người vừa gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc, cho rằng xung đột cần sớm kết thúc và để ngỏ khả năng bình thường hóa quan hệ với Matxcơva, đồng thời thừa nhận có những "quan điểm khác biệt" với phía Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo tại buổi họp báo sau cuộc gặp ở thành phố Uzhhorod ngày 5-9 - Ảnh: AFP
EU phạt Google hơn 3 tỉ USD, ông Trump dọa áp thuế trả đũa
Liên minh châu Âu (EU) ngày 5-9 đã phạt Google 2,95 tỉ euro (3,47 tỉ USD) vì lạm dụng vị thế thống lĩnh trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến.
Ủy ban châu Âu cáo buộc Google ưu tiên dịch vụ của mình, gây hại cho nhà xuất bản, nhà quảng cáo và người tiêu dùng, đồng thời yêu cầu tập đoàn chấm dứt hành vi này trong 60 ngày hoặc đối mặt với biện pháp cứng rắn hơn, kể cả khả năng buộc công ty bán một phần mảng quảng cáo.
Google tuyên bố sẽ kháng cáo, cho rằng quyết định sai lầm này có thể gây thiệt hại cho hàng nghìn doanh nghiệp châu Âu. Quảng cáo hiện là nguồn thu chủ lực của Google, giúp công ty mẹ Alphabet báo lãi 28,2 tỉ USD trong quý 2 vừa qua.
Phán quyết đã vấp phải phản ứng dữ dội từ Tổng thống Trump, người gọi mức phạt là "rất bất công" và cảnh báo sẽ áp thuế trả đũa nếu án phạt với Google được duy trì.
Mỹ dọa bắn hạ máy bay quân sự Venezuela nếu bị đe dọa
Ngày 5-9, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ bắn hạ máy bay quân sự Venezuela nếu chúng gây nguy hiểm cho lực lượng Mỹ.
Tuyên bố được đưa ra khi Washington triển khai 10 tiêm kích F-35 tới Puerto Rico để phối hợp cùng tàu chiến đang hoạt động tại vùng biển Caribê, trong khuôn khổ chiến dịch chống các băng nhóm ma túy.
Căng thẳng giữa hai nước leo thang sau khi Lầu Năm Góc cho biết hai máy bay quân sự Venezuela ngày 4-9 đã áp sát tàu hải quân Mỹ ở vùng biển quốc tế - động thái bị coi là "khiêu khích cao độ".
Trước đó, lực lượng Mỹ đã phá hủy một con thuyền bị cáo buộc vận chuyển ma túy, nghi thuộc tổ chức tội phạm Tren de Aragua có liên hệ với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, khiến 11 người thiệt mạng.
Ông Maduro gọi sự hiện diện quân sự của Mỹ là "mối đe dọa lớn nhất châu lục trong 100 năm qua", tuyên bố Venezuela sẵn sàng "đấu tranh vũ trang bảo vệ lãnh thổ", đồng thời huy động 340.000 binh sĩ và hơn 8 triệu quân dự bị.
Thái Lan có thủ tướng mới

Lãnh đạo Đảng Bhumjaithai Anutin Charnvirakul trở thành thủ tướng thứ 32 của Thái Lan vào ngày 5-9, với tỉ lệ bỏ phiếu đạt 311/492 - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận