
Tổng thống Nga Putin (trái) bắt tay với Tổng thống Mỹ Trump tại Alaska ngày 15-8-2025 - Ảnh: REUTERS
"Nếu hai tổng thống thấy cần thiết, không có gì phải hoài nghi về việc cuộc gặp của họ có thể được tổ chức rất nhanh chóng. Giống như cuộc gặp ở Alaska cũng đã được thu xếp chóng vánh", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 5-9.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã gặp nhau tại Alaska (Mỹ) hôm 15-8, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của cả hai khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Đây cũng là lần đầu tiên ông Putin đặt chân lên đất Mỹ sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ năm 2022.
Theo ông Peskov, kể từ sau cuộc gặp ở Alaska, Nga và Mỹ vẫn thường xuyên duy trì liên lạc qua cấp làm việc. Đại diện Điện Kremlin bác bỏ hoàn toàn ý tưởng về việc phương Tây đảm bảo an ninh cho Kiev.
"Liệu các lực lượng quân sự nước ngoài, đặc biệt là châu Âu và Mỹ, có thể cung cấp và đảm bảo an ninh cho Ukraine không? Chắc chắn là không, họ không thể", ông Peskov nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti, khẳng định đây không phải là một giải pháp mà Nga có thể chấp nhận.
Trong một cuộc phỏng vấn khác với hãng tin Nga Argumenty i Fakty được đăng tải ngày 5-9, ông Peskov đã so sánh lập trường của Tổng thống Trump với lập trường của các nước châu Âu, những nước mà theo ông đang làm mọi cách có thể để cản trở một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.
"Ngược lại, ông Trump mang tính xây dựng hơn nhiều", ông Peskov nói, cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang dựa trên những lợi ích này của nước Mỹ nhằm "làm mọi cách để ngăn chặn chiến tranh".
Người phát ngôn Điện Kremlin kế đó nói thêm rằng Nga muốn giải quyết xung đột Ukraine bằng con đường ngoại giao hơn là quân sự.
"Và nếu ông Trump có thể giúp chúng tôi tạo điều kiện cho các con đường chính trị và ngoại giao này, lợi ích của chúng ta sẽ trùng khớp. Điều này hoàn toàn khả thi và nên được hoan nghênh", ông nói tiếp.
Trong những tháng gần đây, Tổng thống Trump đã thay đổi liên tục thái độ với Nga. Lúc thì ông tuyên bố tự tin rằng Tổng thống Putin muốn chấm dứt chiến tranh, lúc lại đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với nhà lãnh đạo Nga khi ném bom các thành phố của Ukraine.
Hôm 4-9, trả lời báo giới, ông Trump tiết lộ ông có thể sẽ "nói chuyện" với người đồng cấp Nga trong tương lai, song không nói rõ hình thức gặp trực tiếp hay điện đàm.
Ở chiều ngược lại, cách tiếp cận nhất quán của Nga là tâng bốc ông Trump và ca ngợi những nỗ lực kiến tạo hòa bình của nhà lãnh đạo Mỹ, đồng thời cáo buộc các chính phủ châu Âu cố gắng phá hoại tiến trình này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận