
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 23-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "không hài lòng" với cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào một nhà máy điện tử do Mỹ sở hữu ở miền tây Ukraine, cũng như với bất cứ diễn biến nào liên quan đến cuộc chiến.
Vụ tấn công xảy ra vào sáng 21-8, khi hai tên lửa hành trình Nga đánh trúng Nhà máy Flex Ltd. tại thị trấn Mukachevo, tỉnh Zakarpattia, nơi sản xuất các linh kiện và thiết bị điện tử dân dụng.
Đây là một trong những cuộc không kích lớn nhất của Nga kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022, với hơn 570 máy bay không người lái và 40 tên lửa được phóng trong đêm.
Vụ tấn công khiến ít nhất 15 người bị thương và khoảng một phần ba nhà máy bị cháy. Khoảng 600 công nhân có mặt tại nhà máy khi tên lửa trúng và đã tìm nơi trú ẩn sau khi còi báo động vang lên, nhờ đó giảm thiểu thương vong.
Theo báo Kyiv Independent, Nhà máy Flex là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của tư nhân Mỹ tại Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở Mỹ một cách có chủ đích.
"Người Nga gần như đã thiêu rụi một công ty Mỹ sản xuất thiết bị điện tử - đồ gia dụng hoàn toàn không liên quan đến quân sự", ông viết trên mạng xã hội X.
Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Người Nga biết chính xác họ đã bắn tên lửa vào đâu. Chúng tôi tin rằng đây là một cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào tài sản và khoản đầu tư của Mỹ tại Ukraine. Một đòn đánh đầy ẩn ý, ngay khi thế giới đang chờ câu trả lời rõ ràng từ Nga về đàm phán hòa bình".

Hiện trường vụ tấn công vào nhà máy điện tử của Mỹ ở Ukraine hôm 21-8 - Ảnh: ANADOLU
Ông Andy Hunder, chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Ukraine, nhận định thời điểm của vụ tấn công "gửi đi thông điệp rằng các doanh nghiệp Mỹ giờ đây đã trở thành mục tiêu".
Trong buổi họp báo tại Phòng Bầu dục ngày 22-8, khi được hỏi về việc ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ việc, ông Trump khẳng định: "Tôi nói với ông ấy rằng tôi không hài lòng về chuyện đó. Và tôi không hài lòng về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc chiến này".
Về mốc thời gian hai tuần được đặt ra để đánh giá tiến trình đàm phán hòa bình, ông Trump cho biết sau thời điểm này sẽ đưa ra quyết định về việc liệu Mỹ nên làm gì tiếp theo với cuộc xung đột.
"Đây sẽ là một quyết định rất quan trọng. Đó có thể là trừng phạt quy mô lớn, hoặc áp thuế quy mô lớn, hoặc cả hai. Hoặc chúng ta cũng có thể chẳng làm gì cả và nói rằng đây là cuộc chiến của họ", ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận