Tin tức thế giới 5-9: Ông Trump đổi tên Bộ Quốc phòng; Mỹ buộc châu Âu tăng trách nhiệm với Ukraine

Ông Trump ký sắc lệnh cho thỏa thuận thương mại với Nhật; Ông Tập hội đàm với ông Kim Jong Un; Mỹ kiên quyết không tăng cam kết quân sự cho Ukraine; Mexico cân nhắc áp thuế quan với Trung Quốc... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 5-9.

Trump - Ảnh 1.

Ông Trump cùng phu nhân trong một bữa tiệc chiêu đãi tối 4-9 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump sắp ký lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng

Theo Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký sắc lệnh hành pháp ngày 5-9 để đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành "Bộ Chiến tranh".

Sắc lệnh sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các quan chức cấp dưới sử dụng các chức danh tương ứng như "Bộ trưởng Chiến tranh", "Thứ trưởng Chiến tranh"... trong thư từ chính thức và truyền thông công cộng.

Ông Hegseth sẽ chịu trách nhiệm đề xuất các hành động lập pháp và hành pháp cần thiết để việc đổi tên trở thành vĩnh viễn.

Bộ Quốc phòng Mỹ từng mang tên Bộ Chiến tranh cho đến năm 1949, khi Quốc hội hợp nhất các bộ Lục quân, Hải quân và Không quân sau Thế chiến II. 

Theo các nhà sử học, tên mới được chọn một phần để báo hiệu rằng trong thời đại hạt nhân, Mỹ tập trung vào ngăn ngừa chiến tranh. Việc đổi tên sẽ tốn kém và đòi hỏi cập nhật biển báo, giấy tờ không chỉ tại Lầu Năm Góc mà còn tại các cơ sở quân sự của Mỹ trên toàn thế giới.

Ông Trump ký sắc lệnh chính thức cho thỏa thuận thương mại với Nhật

Trump - Ảnh 2.

Trưởng đoàn đàm phán thương mại Nhật Bản Ryosei Akazawa vừa đến Mỹ ngày 4-9 để hối thúc Washington ban hành sắc lệnh về thỏa thuận thương mại với nước này - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-9, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp triển khai mức thuế quan thấp hơn đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản và các sản phẩm khác, vốn đã được hai bên công bố hồi tháng 7.

Mức thuế quan thấp hơn sẽ có hiệu lực sau 7 ngày kể từ khi công bố sắc lệnh, mặc dù một số mức giảm thuế có hiệu lực hồi tố từ ngày 7-8.

Theo nguồn tin Chính phủ Nhật Bản, mức thuế quan của Mỹ đối với xe hơi Nhật Bản sẽ giảm từ 27,5% hiện tại xuống 15%, dự kiến có hiệu lực từ cuối tháng 9.

Sắc lệnh của ông Trump nêu rõ Nhật Bản đang "hướng đến việc thực hiện nhanh chóng tăng 75% mua sắm gạo Mỹ... và mua hàng nông sản Mỹ, bao gồm ngô, đậu nành, phân bón, ethanol sinh học" và các sản phẩm Mỹ khác với tổng trị giá 8 tỉ USD mỗi năm. 

Sắc lệnh cũng nhắc lại cam kết của Chính phủ Nhật Bản đầu tư 550 tỉ USD vào Mỹ cho các dự án do Chính phủ Mỹ lựa chọn dưới dạng vốn, khoản vay hoặc đảm bảo từ các ngân hàng quốc doanh Nhật Bản.

Triều Tiên - Trung Quốc ca ngợi quan hệ "không gì lay chuyển"

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5-9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã khẳng định tiếp tục ủng hộ Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và lợi ích phát triển của Bắc Kinh trong hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 4-9.

Ông Kim khẳng định với ông Tập: "Dù tình hình quốc tế thay đổi thế nào, tình cảm hữu nghị (giữa Triều Tiên và Trung Quốc) vẫn không thể thay đổi".

Đáp lại, ông Tập nói với ông Kim rằng Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là "láng giềng tốt, bạn bè tốt và đồng chí tốt" cùng chia sẻ một vận mệnh.

KCNA cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác chiến lược và bảo vệ lợi ích chung trong các vấn đề quốc tế và khu vực, cũng như tăng cường các chuyến thăm giữa các quan chức cấp cao hai nước. 

KCNA xác nhận ông Kim đã rời Bắc Kinh ngày 4-9 để quay lại Triều Tiên.

Ông Trump kiên quyết không tăng cam kết quân sự cho Ukraine

Trump - Ảnh 3.

Tổng thống Pháp Macron bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại họp báo sau hội nghị thượng đỉnh của "liên minh tự nguyện" ở Paris, ngày 4-9 - Ảnh: AFP

Theo Reuters, ngày 4-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi từ xa với các nhà lãnh đạo nhóm "Liên minh tự nguyện" hỗ trợ Ukraine.

Tại đây, ông Trump nhấn mạnh châu Âu phải ngừng mua dầu Nga - nguồn tài chính mà ông cho là đang giúp Matxcơva tài trợ cho hoạt động quân sự chống lại Ukraine.

"Tổng thống Trump nhấn mạnh châu Âu phải ngừng mua dầu Nga đang tài trợ cho cuộc chiến, vì Nga đã nhận được 1,1 tỉ euro từ việc bán nhiên liệu cho EU trong một năm", một quan chức Nhà Trắng cho biết. 

Bên cạnh đó, ông Trump cũng yêu cầu "các nhà lãnh đạo châu Âu phải gây áp lực kinh tế lên Trung Quốc vì tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Nga".

Gần đây, Ủy ban châu Âu đã đề xuất nghị quyết loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu dầu và khí tự nhiên từ Nga trước ngày 1-1-2028. Thực tế hầu hết các nước châu Âu đều đã ngừng nhập dầu thô từ Nga từ năm 2022 và ngừng nhập nhiên liệu Nga từ năm 2023.

Tuy nhiên Hungary và Slovakia, hai nước phụ thuộc nặng nề vào nhiên liệu Nga, vẫn tiếp tục nhập dầu thô xứ bạch dương. Hoạt động nhập nhiên liệu tinh chế từ dầu thô Nga bởi các quốc gia thứ ba, ví dụ như Ấn Độ, cũng vẫn tiếp tục.

Đáng chú ý, tổng thống Mỹ yêu cầu châu Âu tiếp tục đảm nhiệm nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của mình và không muốn tăng cam kết của Mỹ với cuộc chiến ở Ukraine.

"Cuộc họp với 'Liên minh tự nguyện' xoay quanh các thỏa thuận an ninh cho Ukraine. Tổng thống Trump đã chất vấn sự nghiêm túc của họ khi họ tiếp tục tiếp tay cho nền kinh tế và nỗ lực chiến tranh của Nga. Tổng thống đã làm rõ quan điểm đây không phải cuộc chiến của ông ấy và châu Âu cũng phải tăng cường trách nhiệm", quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh.

Mexico cân nhắc áp thuế với Trung Quốc

Trump - Ảnh 4.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu trong cuộc họp báo hôm 14-7 - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-9, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc áp thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ các nước không có thỏa thuận thương mại với Mexico, bao gồm Trung Quốc.

Các mức thuế quan sẽ là một phần của "Kế hoạch Mexico", sáng kiến nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp trong nước trong bối cảnh Tổng thống Trump áp thuế đối với một số hàng nhập khẩu từ Mexico. 

Bà Sheinbaum không cung cấp chi tiết về những sản phẩm hoặc lĩnh vực nào có thể bị ảnh hưởng.

Afghanistan: Động đất thứ ba, số người chết vượt 2.200

Tin tức thế giới 5-9: Ông Trump đổi tên Bộ Quốc phòng; Mỹ buộc châu Âu tăng trách nhiệm với Ukraine - Ảnh 7.

Người đàn ông Afghanistan ngồi cạnh căn nhà bị động đất tàn phá hôm 3-9 - Ảnh: AFP

Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Đức cho biết một trận động đất 6,2 độ vừa xảy ra ở đông nam Afghanistan ngày 5-9. Đây là trận động đất thứ ba ở cùng khu vực kể từ ngày 31-8, khi một trong những trận động đất chết chóc nhất trong nhiều năm đã giết chết hơn 2.200 người.

Trận động đất mới nhất, ở độ sâu 10km, xảy ra sau các trận động đất trước đó đã san phẳng các ngôi làng ở tỉnh Kunar và Nangarhar, khiến hàng chục nghìn người mất nhà cửa và hơn 3.600 người bị thương. 

Chính quyền Taliban thông báo số người chết mới là 2.205 với ít nhất 3.640 người bị thương.

Ý chí vượt mọi giới hạn

Tin tức thế giới 5-9: Ông Trump đổi tên Bộ Quốc phòng; Mỹ không nâng cam kết an ninh cho Ukraine - Ảnh 6.

Vận động viên thể hình Tamale Safalu tập luyện trước ngôi nhà của anh ở thủ đô Kampala của Uganda ngày 25-1-2024. Anh là vận động viên khuyết tật đầu tiên của Uganda tham gia thi đấu cùng các đối thủ lành lặn. Tấm hình này đã đoạt giải nhiếp ảnh báo chí quốc tế uy tín World Press Photo 2025. (Marijn Fidder/WPPh2025)

Tin tức thế giới 5-9: Ông Trump đổi tên Bộ Quốc phòng; Mỹ không nâng cam kết an ninh cho Ukraine - Ảnh 7.Tin tức thế giới 4-9: Ông Trump bóng gió trừng phạt Nga; Châu Âu duyệt đảm bảo an ninh cho Ukraine

Nga tuyên bố kiểm soát một nửa TP Kupiansk, Ukraine bác bỏ; Tai nạn tàu điện leo dốc ở Lisbon, Bồ Đào Nha tổ chức quốc tang; Thẩm phán lật ngược quyết định cắt giảm tài trợ cho Harvard... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 4-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất