Ông Macron: 26 nước sẵn sàng đưa binh sĩ đến Ukraine nếu hòa bình được ký kết

Tổng thống Pháp Macron cho biết có 26 nước sẵn sàng tham gia lực lượng quốc tế như một phần trong các đảm bảo an ninh cho Ukraine, trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Macron bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại họp báo sau hội nghị thượng đỉnh của "liên minh tự nguyện" ở Paris, ngày 4-9 - Ảnh: AFP

26 nước sẵn sàng tham gia lực lượng quốc tế

Theo Hãng tin Reuters, ngày 4-9, 35 nhà lãnh đạo của "liên minh tự nguyện" bao gồm các đồng minh của Ukraine, chủ yếu là các nước châu Âu, đã nhóm họp nhằm chốt các đảm bảo an ninh cho Kiev, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Như một biện pháp trấn an, 26 quốc gia đã cam kết triển khai binh sĩ tới Ukraine, hiện diện trên bộ, trên biển hoặc trên không", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói tại Điện Elysee (Paris, Pháp), bên cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Macron không nêu cụ thể các nước đã đồng ý triển khai binh sĩ, nhưng Pháp và Anh nằm trong số những nước bày tỏ sẵn sàng gia nhập vào lực lượng quốc tế này.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng cho biết các đảm bảo an ninh trước hết sẽ bao gồm các cam kết tái thiết và củng cố lực lượng vũ trang của Ukraine.

Đức và các quốc gia khác đã cam kết sẽ tham gia vào nỗ lực này. Tuy nhiên, Berlin lưu ý chỉ quyết định về cam kết quân sự khi các điều kiện đã rõ ràng, bao gồm cả mức độ tham gia của Mỹ vào các đảm bảo an ninh.

Châu Âu cần cam kết từ Mỹ

Ông Macron cũng cho hay ông cùng các lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky đã có cuộc điện đàm với ông Trump sau đó.

Nhà lãnh đạo Pháp nói rằng các đóng góp của Mỹ cho đảm bảo an ninh với Ukraine sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới.

Theo ông Macron, "liên minh tự nguyện" và Mỹ đã nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn về các lệnh trừng phạt trong tương lai, đặc biệt với ngành dầu khí của Nga và Trung Quốc.

Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Trump đã nói châu Âu phải ngừng mua dầu của Nga và gây áp lực kinh tế lên Trung Quốc.

Các thành viên của "liên minh tự nguyện" đã thảo luận trong nhiều tháng để xác định khả năng hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong trường hợp có lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, các chính phủ châu Âu cho biết vai trò quân sự của họ cần có sự bảo đảm an ninh từ Mỹ như một sự hậu thuẫn. Dù vậy, ông Trump đến nay chưa đưa ra cam kết rõ ràng về vấn đề này.

Đặc phái viên Steve Witkoff của tổng thống Mỹ đã gặp các nhà ngoại giao cấp cao của Pháp, Anh, Đức, Ý và Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh, sau đó tham dự phiên khai mạc ngắn gọn.

Hai quan chức châu Âu cho biết liên minh cũng muốn nhấn mạnh sự thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky, kể từ thượng đỉnh Trump - Putin hồi tháng 8, đồng thời thúc giục tổng thống Mỹ gây sức ép nhiều hơn lên Matxcơva.

Ông Macron: 26 nước sẵn sàng đưa binh sĩ đến Ukraine hậu chiến - Ảnh 3.Ông Medvedev: 'Ukraine phải trả lại tài sản Nga bằng lãnh thổ'

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga khẳng định Matxcơva sẵn sàng thu hồi tài sản bị phương Tây đóng băng bằng cách tịch thu "hiện vật" là đất đai Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất