
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 29-1 - Ảnh: AP
Ông Trump nói ông Putin sẽ ngừng bắn một tuần
Ngày 29-1, ông Trump thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận yêu cầu cá nhân của ông về việc ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine trong vòng một tuần.
“Vì cái lạnh, cái lạnh cực độ, tôi đã đích thân đề nghị Tổng thống Putin không bắn phá Kiev, cùng các thành phố và thị trấn khác trong một tuần vào thời gian này... Ông ấy đã đồng ý làm vậy. Và tôi cho rằng đây là một điều rất đáng mừng”, ông Trump phát biểu trong cuộc họp.
Điện Kremlin hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gửi lời cảm ơn đến ông Trump, đồng thời trông cậy vào Washington trong việc đảm bảo ngừng bắn tạm thời.
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hệ thống hạ tầng năng lượng Ukraine đã làm gián đoạn nguồn điện, sưởi ấm và nước sinh hoạt, khiến hàng triệu người rơi vào cảnh không có hệ thống sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá.
Lầu Năm Góc sẽ đáp ứng mọi quyết định của ông Trump về Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (phải) phát biểu hôm 29-1 - Ảnh: AP
Ngày 29-1 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ sẵn sàng đáp ứng bất kỳ quyết định nào của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Iran, nhằm bảo đảm Tehran không theo đuổi năng lực vũ khí hạt nhân.
“Họ không nên theo đuổi năng lực hạt nhân. Chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện bất cứ điều gì mà Tổng thống mong đợi từ Bộ Chiến tranh”, ông Hegseth khẳng định.
Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức Mỹ tiết lộ ông Trump đang xem xét nhiều phương án nhưng chưa quyết định liệu có tấn công Iran hay không.
Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần đe dọa sẽ can thiệp quân sự nếu Iran tiếp tục tấn công người biểu tình, đồng thời cảnh báo Washington sẽ hành động nếu Tehran nối lại chương trình hạt nhân sau các cuộc không kích dài ngày với Israel hồi tháng 6-2025.
Mỹ mở lại không phận Venezuela
Ngày 29-1 (theo giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh mở lại không phận thương mại trên bầu trời Venezuela, sau gần 4 tuần kể từ chiến dịch tập kích của quân đội Mỹ nhằm bắt giữ lãnh đạo Nicolas Maduro.
Phát biểu trong cuộc họp nội các, ông chủ Nhà Trắng cho biết đã điện đàm với lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez và thông báo về nội dung trên, theo Hãng tin AFP.
“Công dân Mỹ sẽ có thể đến Venezuela sớm thôi và họ sẽ an toàn ở đó. Chúng tôi đang kiểm soát mọi thứ rất chặt chẽ”, ông Trump cho hay.
Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng các tập đoàn dầu mỏ lớn “đang đến Venezuela để tiến hành khảo sát và lựa chọn địa điểm”.
Sau thông báo của ông Trump, hãng hàng không American Airlines thông báo đang có kế hoạch nối lại các chuyến bay hằng ngày đến Venezuela. Trước đó, Mỹ đã đóng cửa không phận Venezuela đối với các chuyến bay thương mại từ ngày 3-1.
Israel bàn giao 15 thi thể cuối cùng cho Hamas

Xe của Hội chữ thập đỏ vận chuyển các thi thể Palestine ngày 29-1 - Ảnh: AP
Ngày 29-1, Cơ quan Y tế Gaza cho biết Israel đã bàn giao thi thể của 15 người Palestine cuối cùng cho Hamas, sau khi quốc gia Do Thái này thu hồi hài cốt của con tin Israel cuối cùng vài ngày trước.
Theo Hãng tin AP, Hội chữ thập đỏ đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho quá trình trao trả các thi thể. Thi thể của những con tin này đã được đưa tới Bệnh viện Shifa ở thành phố Gaza.
“Cột mốc này đánh dấu việc hoàn tất một chiến dịch kéo dài nhiều tháng. Chúng tôi thấy nhẹ nhõm vì đã giúp các gia đình đoàn tụ với người thân của mình. Đối với những gia đình nhận lại thi thể người thân đã qua đời, chúng tôi hy vọng điều này đem lại cho họ cơ hội để tổ chức tang lễ”, Hội chữ thập đỏ nêu trong một tuyên bố.
Việc trao trả toàn bộ các con tin còn lại là nội dung then chốt trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas do Mỹ làm trung gian hồi tháng 10-2025.
EU, Liên hợp quốc kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng Iran - Mỹ
Ngày 29-1, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên sử dụng ngoại giao để giải quyết căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh hai nước liên tục đưa ra các lời đe dọa quân sự với đối phương.
“Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải có đối thoại để đạt được thỏa thuận, cụ thể là liên quan đến vấn đề hạt nhân, nhằm tránh được một cuộc khủng hoảng có khả năng gây ra những hậu quả tàn khốc cho khu vực”, ông Guterres nêu quan điểm.
Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cùng ngày 29-1 đã cảnh báo Washington "không nên khơi mào một cuộc chiến mới ở khu vực Trung Đông".
“Khi bàn về các cuộc tấn công, tôi cho rằng khu vực này không cần thêm một cuộc chiến tranh mới”, bà Kallas cho biết.
Băng trôi

Những miếng băng trôi dạt tại cửa sông Hudson, bên cạnh khu Lower Manhattan tại thành phố New York, Mỹ ngày 29-1, sau khi một cơn bão mùa đông khắc nghiệt tấn công xứ sở cờ hoa và khiến hàng chục người thiệt mạng trên khắp đất nước - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận