Tin tức thế giới 24-12: Hàng ngàn đơn xin tị nạn ở Mỹ có thể bị hủy; Động thái mới ở Donbass

Ukraine rút quân khỏi thị trấn quan trọng ở Donbass; Chính quyền Mỹ tìm cách hủy hàng ngàn đơn xin tị nạn; Bộ trưởng Quốc phòng Israel phủ nhận kế hoạch tái định cư Gaza; Greta Thunberg bị bắt... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 24-12.

Tin tức thế giới 24-12: Hàng ngàn đơn xin tị nạn ở Mỹ có thể bị hủy; Động thái mới ở Donbass - Ảnh 1.

Trụ sở Tòa án Tối cao Mỹ - Ảnh: AFP

Tòa án Tối cao Mỹ hiếm hoi phán quyết chống ông Trump

Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-12 (giờ địa phương), Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ lệnh điều động Vệ binh Quốc gia xuống đường phố thành phố Chicago (bang Illinois) của Tổng thống nước này, ông Donald Trump. 

Phán quyết trên giữ nguyên lệnh chặn của tòa cấp dưới đối với kế hoạch triển khai hàng trăm binh sĩ của Nhà Trắng tại Chicago.

Các thẩm phán tối cao Mỹ nhận định trong phán quyết: "Ở giai đoạn sơ bộ này, Chính phủ đã không chỉ ra được nguồn gốc thẩm quyền cho phép quân đội thực thi pháp luật tại bang Illinois". 

Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng quyền lực của tổng thống trong việc liên bang hóa Vệ binh Quốc gia nhiều khả năng chỉ được áp dụng trong các tình huống "đặc biệt".

Đây được xem là một thất bại hiếm hoi của chính quyền ông Trump tại Tòa án Tối cao, nơi phe bảo thủ đang chiếm đa số áp đảo (6-3) và thường xuyên ủng hộ các tuyên bố về quyền lực rộng lớn của ông Trump.

Phản hồi về phán quyết, người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson khẳng định ông Trump "đã hứa với người dân Mỹ sẽ làm việc không mệt mỏi để thực thi luật nhập cư và bảo vệ nhân sự liên bang khỏi những kẻ bạo loạn", đồng thời tuyên bố phán quyết này không làm suy giảm chương trình nghị sự cốt lõi đó.

Ngược lại, Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker gọi đây là "một bước đi quan trọng nhằm kiềm chế sự lạm quyền liên tục của chính quyền Trump và làm chậm lại bước tiến của ông về phía chủ nghĩa độc tài".

Chính quyền Mỹ tìm cách hủy hàng ngàn đơn xin tị nạn

Mỹ - Ảnh 2.

Một người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters dẫn nguồn Đài CBS ngày 23-12 khẳng định Chính phủ Mỹ đã phát động chiến dịch hủy bỏ đơn xin tị nạn của hàng ngàn người trên phạm vi toàn quốc. 

Washington đặc biệt nhắm vào những người có vụ kiện đang diễn ra tại các tòa án nhập cư và tiếp cận việc này thông qua lập luận rằng những người tị nạn có thể bị trục xuất đến những quốc gia không phải quê hương của họ.

Cách tiếp cận mới của chính quyền bao gồm việc các luật sư Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) yêu cầu các thẩm phán nhập cư bác bỏ các vụ kiện xin tị nạn mà không cần xét xử về mặt nội dung. 

Các luật sư ICE cũng đề nghị các thẩm phán ra lệnh trục xuất những người xin tị nạn đến các quốc gia như Guatemala, Honduras, Ecuador và Uganda.

Phát ngôn viên Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết trong một email phản hồi Reuters: "Chúng tôi đang nỗ lực đưa những người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi đất nước càng nhanh càng tốt trong khi đảm bảo họ nhận được mọi quy trình pháp lý có sẵn".

Quan chức này cũng nhấn mạnh chính quyền liên bang đang sử dụng "mọi công cụ hợp pháp có sẵn để giải quyết tình trạng tồn đọng và lạm dụng hệ thống tị nạn", viện dẫn "các thỏa thuận song phương hợp pháp cho phép người nhập cư bất hợp pháp xin tị nạn tại Mỹ theo đuổi sự bảo vệ ở một quốc gia đối tác đã đồng ý xét xử công bằng đơn của họ".

Ukraine rút quân khỏi thị trấn quan trọng ở Donbass

Mỹ - Ảnh 3.

Một khu vực bị trúng không kích ở Donetsk - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-12, quân đội Ukraine thông báo đã rút khỏi thị trấn Siversk ở vùng Donetsk.

Cuộc rút quân trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga đang tăng cường tấn công nhằm đe dọa các thành phố then chốt của Ukraine tại khu vực này.

Mất Siversk đồng nghĩa với việc quân Nga tiến gần hơn đến trung tâm thành phố Sloviansk, cách đó khoảng 30km về phía tây. Sloviansk vốn là điểm tựa phía bắc của "vành đai pháo đài" ở Donbass mà Matxcơva yêu cầu Kiev phải nhượng lại.

Bộ tổng tham mưu Ukraine nêu trong thông cáo: "Phía Nga đã có thể tiến công nhờ lợi thế quân số lớn và sức ép liên tục từ những tổ đội tấn công nhỏ trong điều kiện thời tiết khó khăn".

Cơ quan này cũng giải thích việc rút lui nhằm bảo toàn sinh mạng và nguồn lực, đồng thời khẳng định đã gây tổn thất nặng nề cho địch.

Trước đó vài ngày, Nga cũng tuyên bố đã giành được Siversk, nhưng phía Ukraine phủ nhận thông tin này cho đến nay.

Không chỉ Siversk, giao tranh vẫn diễn ra liên tục tại Donetsk.

Chiến sự quanh khu vực Pokrovsk - trung tâm hậu cần quan trọng phía đông, vẫn diễn ra căng thẳng. Tại đây, quân Ukraine cho biết đã đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn bất thường của Nga.

Đồng thời, quân đội Ukraine khẳng định họ vẫn kiểm soát phần phía bắc thành phố này và đang duy trì áp lực nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế cho lực lượng Nga.

Hiện Nga chưa bình luận về những tuyên bố này.

Mỹ, Nga, Trung Quốc đấu khẩu về Venezuela tại Liên hợp quốc

Mỹ - Ảnh 4.

Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Samuel Moncada phát biểu trước Hội đồng Bảo an ngày 23-12 - Ảnh: REUTERS

Ngày 23-12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp về tình hình Venezuela. Đây là cuộc họp thứ hai của Hội đồng Bảo an về vấn đề này từ tháng 10. Cuộc họp lần này do phía Caracas đề xuất, dưới sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga.

Tại buổi họp, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz tuyên bố Washington sẽ áp đặt và thực thi các biện pháp trừng phạt "tối đa" để ngăn chặn Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhận bất kỳ nguồn lực bên ngoài nào.

"Mối đe dọa nghiêm trọng nhất với bán cầu này và với Mỹ là các nhóm tội phạm và khủng bố xuyên quốc gia. Tình hình thực tại đang là các tàu chở dầu bị trừng phạt đang là huyết mạch kinh tế chính cho ông Maduro và chính quyền của mình. Các tàu chở dầu bị trừng phạt cũng nuôi sống tổ chức khủng bố Cartel de Los Soles", ông Waltz cáo buộc.

Cartel de Los Soles bị Mỹ cho là tổ chức ma túy có liên quan đến ông Maduro, bị Washington đưa vào tầm ngắm trong vài tháng qua. Tuy nhiên, Caracas bác bỏ những cáo buộc của Mỹ về tổ chức trên, thậm chí cho rằng đây là tổ chức không tồn tại.

Đáp lời những cáo buộc từ Mỹ, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cảnh báo "sự can thiệp đang diễn ra (của Mỹ) này có thể trở thành khuôn mẫu cho các hành động võ lực tương lai chống lại các quốc gia Mỹ Latin".

Trong khi đó phía Trung Quốc cũng kêu gọi Washington "lập tức dừng các hành động liên quan". 

Đại sứ Venezuela Samuel Moncada cũng phản bác ông Waltz, nhấn mạnh không có chiến tranh ở vùng Caribbean và "mối đe dọa không phải Venezuela mà là Chính phủ Mỹ".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel phủ nhận kế hoạch tái định cư Gaza

Ngày 23-12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz phủ nhận mọi ý định tái định cư Dải Gaza, không lâu sau khi ông có phát ngôn gợi ý Tel Aviv muốn làm như vậy.

Phát biểu tại một khu định cư ở Bờ Tây, ông Katz cho biết quân đội Israel sẽ không bao giờ rời khỏi toàn bộ Gaza và có kế hoạch để lại vùng đất này các đơn vị Nahal - lực lượng từng đóng vai trò lịch sử trong việc thành lập các cộng đồng Israel, kể cả các khu định cư. 

Sau khi một số phương tiện truyền thông Israel đưa tin đây là kế hoạch tái định cư Gaza - vốn đi ngược lại tinh thần của thỏa thuận ngừng bắn Gaza đang có hiệu lực và do ông Trump khởi xướng, ông Katz phát biểu làm rõ: "Chính phủ không có ý định thành lập khu định cư ở Dải Gaza".

Theo kế hoạch về Gaza trên, quân đội Israel sẽ dần rút hoàn toàn khỏi vùng đất ven biển này và không tái lập các khu định cư dân sự. Tuy nhiên kế hoạch cho phép "sự hiện diện an ninh" nhất định của Israel cho đến khi Gaza "thực sự an toàn khỏi mọi mối đe dọa khủng bố tái phát".

Người phát ngôn Phong trào Hồi giáo Hamas Hazem Qassem khẳng định tuyên bố trên của ông Katz là "vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn" và "hoàn toàn trái ngược" với kế hoạch của ông Trump.

Cô Greta Thunberg bị bắt vì tham gia biểu tình ở Anh

Mỹ - Ảnh 5.

Cô Greta Thunberg tại một sự kiện gây quỹ ở Ireland hồi giữa tháng 12 - Ảnh: REUTERS

Ngày 23-12, cảnh sát Anh thông báo đã bắt và sau đó thả nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg khi cô này tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở thủ đô London.

Nhóm vận động Prisoners for Palestine (có trụ sở tại Anh) cho biết cô Thunberg bị bắt vì cầm biển hiệu ghi "Tôi ủng hộ những tù nhân của nhóm Palestine Action. Tôi phản đối diệt chủng". 

Điều này trực tiếp vi phạm Đạo luật chống khủng bố của Anh vì chính phủ nước này đã liệt nhóm Palestine Action vào danh sách tổ chức khủng bố bị cấm.

Cảnh sát London cho biết cô Thunberg, 22 tuổi, được tại ngoại đến tháng 3-2026.

Cô Greta Thunberg ban đầu trở nên nổi tiếng sau khi tổ chức các cuộc biểu tình khí hậu hằng tuần trước nghị viện Thụy Điển hồi năm 2018. 

Tuy nhiên trong thời gian qua, cô dần vướng phải nhiều vấn đề pháp lý tại nhiều nước vì các hoạt động của mình.

Năm 2024, cô được tòa án Anh tuyên trắng án về tội gây rối trật tự công cộng khi thẩm phán phán quyết cảnh sát không có quyền bắt giữ cô và những người khác tại một cuộc biểu tình ở London. 

Hồi tháng 10, cô bị Israel giam giữ cùng 478 người khác và trục xuất sau khi tham gia đoàn tàu Global Sumud Flotilla cố gắng đến Gaza với hàng cứu trợ.

Ông già Noel chèo SUP

Tin tức thế giới 23-12: Ukraine nói đàm phán sắp có kết quả, Nga bảo không; Đan Mạch nổi giận với Mỹ - Ảnh 1.

Các thành viên đội chèo ván đứng (hay "chèo SUP") ThesSUP mặc trang phục ông già Noel lướt trên mặt nước ven biển thành phố Thessaloniki, Hy Lạp, ngày 21-12-2025 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 24-12: Tòa án Tối cao Mỹ có 'tin buồn' hiếm hoi cho ông Trump - Ảnh 9.Tin tức thế giới 23-12: Ukraine nói đàm phán sắp có kết quả, Nga bảo không; Đan Mạch nổi giận với Mỹ

Ông Zelensky nói đàm phán với Mỹ, châu Âu để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sắp đạt kết quả thực chất; Ông Trump công bố lớp thiết giáp hạm mới mang tên mình; Đan Mạch nổi giận với Mỹ về Greenland... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 23-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất