
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC
Theo Hãng tin Reuters, tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 22-12.
Ông nói thêm Venezuela có quyền phát triển quan hệ với các quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc phản đối mọi biện pháp trừng phạt "đơn phương và phi pháp".
Theo Đài Press TV, Ngoại trưởng Abbas Araghchi của Iran cũng cho biết nước này đoàn kết với người dân và Chính phủ Venezuela khi ông có cuộc điện đàm với người đồng cấp Venezuela Yvan Gil Pinto cuối tuần qua, sau khi Mỹ bắt giữ tàu chở dầu thứ hai ngoài khơi bờ biển Venezuela.
Ông cho rằng những hành động của Mỹ đang làm suy yếu an ninh hàng hải ở vùng biển Caribê và việc dọa dùng vũ lực với Venezuela là vi phạm trắng trợn các nguyên tắc cốt lõi của luật quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Hôm 20-12, Lực lượng Tuần duyên Mỹ chặn bắt một tàu chở dầu thứ hai trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh "phong tỏa" tất cả tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.
Theo các tài liệu, con tàu mang tên Centuries đã bốc hàng tại Venezuela dưới tên giả "Crag" và chở khoảng 1,8 triệu thùng dầu thô Merey của Venezuela hướng tới Trung Quốc.
Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết "con tàu treo cờ giả" này chở dầu mỏ thuộc diện bị trừng phạt và là một phần trong "đội tàu bóng tối" của Venezuela.
Chính phủ Venezuela gọi việc chặn bắt tàu chở dầu này là "hành động cướp biển quốc tế nghiêm trọng".
Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Venezuela. Lượng dầu này chiếm khoảng 4% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận