23/12/2025 08:09 GMT+7

Tổng thống Venezuela đáp trả khi bị ông Trump giục từ chức

Tổng thống Nicolas Maduro khuyên ông Trump nên tập trung vào công việc nội bộ thay vì đe dọa Venezuela.

Venezuela - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro - Ảnh: AFP

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela nóng lên trong thời gian gần đây khi Washington gia tăng hoạt động quân sự chống ma túy trên vùng biển Caribê và nhắm vào nguồn dầu mỏ của Caracas.

Theo Hãng tin AFP, tại Florida ngày 22-12, khi được hỏi liệu sự đe dọa của Mỹ có nhằm buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro rời bỏ quyền lực hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời: "Điều đó tùy thuộc vào ông ấy, ông ấy muốn làm gì. Tôi nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu ông ấy làm như vậy".

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Nếu ông ấy muốn làm điều gì đó, nếu ông ấy tỏ ra cứng rắn, thì đó sẽ là lần cuối cùng ông ấy còn có thể cứng rắn".

Không lâu sau phát biểu của ông Trump, Tổng thống Nicolas Maduro lên tiếng đáp trả, cho rằng ông Trump tốt hơn nên tập trung giải quyết các vấn đề của chính nước Mỹ thay vì đe dọa Venezuela.

"Ông ấy tốt hơn nên tập trung đến các vấn đề kinh tế và xã hội của đất nước mình, và ông ấy cũng sẽ tốt hơn trên trường quốc tế nếu lo giải quyết công việc của quốc gia mình", ông Maduro nói trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình nhà nước.

Kể từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành tấn công vào các tàu thuyền bị cáo buộc buôn ma túy tại vùng biển Caribê, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Hôm 16-12, ông Trump đã ra lệnh "phong tỏa" tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, cáo buộc Venezuela sử dụng tiền từ dầu mỏ để tài trợ cho các hoạt động khủng bố ma túy hay buôn người.

Ông cũng cáo buộc Venezuela đã lấy đi "toàn bộ dầu mỏ của chúng ta", được cho là ám chỉ đến việc Caracas quốc hữu hóa ngành dầu mỏ. Thời gian qua, ông Trump cũng nhiều lần úp mở về việc sẽ sớm tấn công trên bộ vào Venezuela.

Về phần mình, Venezuela tố mục đích thực sự của Mỹ là thay đổi chế độ và cáo buộc Washington tiến hành "cướp biển" khi chặn tàu chở dầu.

Trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh hoạt động quân sự, Nga đã lên tiếng ủng hộ hoàn toàn đối với chính quyền Tổng thống Maduro.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Venezuela Yvan Gil đã chỉ trích mạnh mẽ các hành động của Mỹ như tấn công tàu bị cáo buộc ma túy và bắt giữ hai tàu chở dầu. Hai nước nhất trí phối hợp hành động trên trường quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.

Nga và Trung Quốc đã ủng hộ yêu cầu của Caracas nhằm tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thảo luận về hành động của Mỹ.

Tổng thống Venezuela phản bác khi bị ông Trump giục từ chức - Ảnh 3.Nga tuyên bố 'hoàn toàn ủng hộ' Venezuela

Ngày 22-12, Nga bày tỏ 'hoàn toàn ủng hộ' Venezuela trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với việc lực lượng Mỹ tại vùng Caribe phong tỏa các tàu chở dầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất