
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS
Ông Zelensky lạc quan về đàm phán hòa bình, Nga nói chưa có đột phá
Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22-12 cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ và châu Âu nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang "rất gần một kết quả thực chất".
"Mọi việc đều khá đáng ghi nhận. Điều quan trọng ở đây là đây là công việc của cả chúng tôi (Ukraine) và Mỹ. Điều đó cho thấy chúng tôi đang rất gần một kết quả thực chất", ông Zelensky nói tại một cuộc gặp dành cho các nhà ngoại giao Ukraine.
Ông Zelensky cho biết các nhà đàm phán đang làm việc dựa trên một kế hoạch 20 điểm do phía Mỹ đề xuất. "Không phải mọi thứ đều lý tưởng, nhưng kế hoạch đã có", ông thông tin.
Các bên cũng thảo luận về những bảo đảm an ninh mà Ukraine tìm kiếm để ngăn chặn nguy cơ Nga có hành động quân sự trong tương lai sau khi giao tranh chấm dứt, cũng như kế hoạch phục hồi kinh tế của Ukraine.
"Nhóm nội dung cơ bản của tất cả các văn kiện đã sẵn sàng. Đó là phần cơ bản. Có những vấn đề chúng tôi chưa sẵn sàng. Và tôi tin chắc cũng có những vấn đề phía Nga chưa sẵn sàng", nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ.
Trong phát biểu video buổi tối cùng ngày, ông Zelensky nói rằng vấn đề then chốt là xác định liệu Mỹ có thể "nhận được phản hồi từ Nga, thể hiện thực sự sẵn sàng trong việc tập trung vào điều gì đó ngoài hành động gây hấn" hay không. Ông nhấn mạnh việc tiếp tục gây sức ép lên Matxcơva với các biện pháp trừng phạt là rất quan trọng.
Trong khi đó, Hãng tin Izvestia dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ tại Miami về cách giải quyết xung đột ở Ukraine không nên được xem là một bước đột phá.
"Đây là một quá trình làm việc", ông trả lời khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán hôm 20 và 21-12 có được coi là bước ngoặt hay không.
Ông Trump công bố lớp thiết giáp hạm mới mang tên mình
Theo tờ New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22-12 công bố một lớp tàu hải quân mới mà ông mô tả là "thiết giáp hạm" và sẽ mang tên chính ông.
Ông cho biết Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ mua 25 tàu thuộc lớp mới này và nhấn mạnh ông muốn các con tàu này được đóng nhanh chóng. Ông cho biết sẽ gặp các nhà thầu quốc phòng vào tuần tới tại bang Florida để bàn về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Ông phàn nàn rằng việc sản xuất là không đủ nhanh và sẵn sàng xử phạt những công ty "không làm tốt công việc".
Tổng thống Trump cũng cho biết các con tàu mới sẽ được thiết kế với năng lực trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, Bộ trưởng Hải quân John Phelan nói rằng các thiết giáp hạm lớp Trump sẽ được trang bị "tên lửa hành trình phóng từ biển mang đầu đạn hạt nhân".
"Đây chỉ là một phần trong hạm đội vàng của tổng thống mà chúng tôi sẽ xây dựng", ông Phelan nói.
Đan Mạch nổi giận khi đặc phái viên Mỹ tuyên bố sẽ biến Greenland thành "một phần của Mỹ"

Thống đốc bang Louisiana, ông Jeff Landry, là người ủng hộ kế hoạch lấy Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, hôm 22-12, Đan Mạch đã triệu tập đại sứ Mỹ tại nước này, sau khi Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland - người tuyên bố sẽ biến vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch thành "một phần của nước Mỹ".
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết ông "vô cùng phẫn nộ" trước động thái này và nhấn mạnh Washington phải tôn trọng chủ quyền của Đan Mạch. Theo ông, việc bổ nhiệm ông Landry và những phát biểu trên là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Liên minh châu Âu sau đó tuyên bố "hoàn toàn đoàn kết" với Đan Mạch.
"Hôm nay chúng tôi đã triệu tập đại sứ Mỹ tới Bộ Ngoại giao cùng với đại diện Greenland, trong đó chúng tôi rất rõ ràng vạch ra lằn ranh đỏ và cũng yêu cầu một lời giải thích", ông Lokke Rasmussen nói.
Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố chung: "Không ai có thể sáp nhập một quốc gia khác. Chúng tôi kỳ vọng sự tôn trọng đối với toàn vẹn lãnh thổ chung của chúng tôi".
Theo một cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 1, đa số trong số khoảng 57.000 người dân Greenland muốn độc lập khỏi Đan Mạch nhưng không muốn trở thành một phần của Mỹ. Trong khi đó, Mỹ lập luận rằng Greenland có thể mang lại cho Washington lợi thế kinh tế trước các đối thủ tại khu vực Bắc Cực.
Nhà sáng tạo game Call of Duty thiệt mạng trong tai nạn ô tô

Nhà sáng tạo game Vince Zampella - Ảnh: TASS
Truyền thông Mỹ ngày 22-12 đưa tin ông Vince Zampella, nhà đồng sáng tạo game Call of Duty, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô vào ngày 21-12.
Zampella được biết đến nhiều nhất với vai trò đồng sáng tạo loạt game Call of Duty và là người sáng lập Respawn Entertainment, studio đứng sau các tựa game Titanfall, Apex Legends và dòng game Star Wars Jedi.
Ông cũng đảm nhiệm việc hồi sinh thương hiệu Battlefield, qua đó củng cố vị thế của ông như một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong dòng game bắn súng góc nhìn thứ nhất.
Nhật Bản có kế hoạch xây dựng cơ sở xử lý bùn chứa đất hiếm
Ngày 22-12, thông tin từ Văn phòng Nội các cho biết Nhật Bản sẽ xây dựng cơ sở xử lý bùn chứa đất hiếm tại đảo Minamitorishima thuộc quần đảo Ogasawara chậm nhất vào năm 2027, trong khuôn khổ "Chương trình Sáng tạo đổi mới chiến lược (SIP)".
Vùng biển ngoài khơi đảo Minamitorishima được xác nhận có lớp bùn chứa hàm lượng đất hiếm dồi dào, bao gồm Dysprosium, nguyên tố dùng trong nam châm động cơ xe điện. Đặc biệt, bùn đất hiếm tại khu vực này hầu như không phát hiện các chất độc hại có tính phóng xạ, nên có lợi thế lớn trong khâu chế biến.
Theo kế hoạch, trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 2-2026, Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ biển Nhật Bản sẽ sử dụng tàu khoan thăm dò biển sâu Chikyu để tiến hành khai thác thử nghiệm quy mô nhỏ trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ngoài khơi Minamitorishima. Bùn đất hiếm sẽ được hút lên cùng nước biển thông qua hệ thống ống dẫn từ tàu thăm dò.
Trong thử nghiệm chứng minh công nghệ quy mô đầy đủ dự kiến vào tháng 2-2027, Nhật Bản sẽ xác nhận năng lực thu hồi 350 tấn/ngày.
Tại cơ sở xử lý dự kiến xây dựng trên đảo Minamitorishima, bùn sẽ được tách nước bằng thiết bị tương tự bộ phận vắt trong máy giặt, nhằm loại bỏ nước biển. Phần bùn sau khi tách nước sẽ được đóng thành khối rồi vận chuyển tiếp về đất liền bằng tàu khác. Nhờ quá trình tách nước, thể tích bùn giảm còn khoảng 1/5, giúp vận chuyển hiệu quả hơn. Sau đó, Nhật Bản sẽ chứng minh quy trình tách và tinh luyện đất hiếm từ các khối bùn này.
Ông Ishii Masakazu, Giám đốc Chương trình SIP, cho biết: "Chúng tôi sẽ chứng minh toàn bộ chuỗi quy trình từ việc thu đất hiếm từ bùn cho đến khâu cuối cùng, rồi sau đó đánh giá tính hiệu quả về mặt kinh tế".
Bondi nhộn nhịp trở lại

Trực thăng cảnh sát tuần tra phía trên bãi biển Bondi, thành phố Sydney (Úc) hôm 22-12, khoảng một tuần sau vụ xả súng kinh hoàng nhắm vào lễ hội của người Do Thái tại đây, cướp đi mạng sống của 15 người - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận