
Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bày tỏ muốn Washington tiếp quản Greenland - hòn đảo giàu khoáng sản và có vị trí chiến lược vì lý do “an ninh quốc gia và quốc tế”.
Ông Trump cho biết ông cũng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thực hiện điều này.
Chính phủ Đan Mạch tin rằng ít nhất ba công dân Mỹ có quan hệ với chính quyền ông Trump đã tham gia vào các hoạt động gây ảnh hưởng bí mật trên lãnh thổ Đan Mạch, song không tiết lộ danh tính, theo Đài phát thanh DR (Đan Mạch) ngày 27-8.
Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao triệu tập đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Copenhagen Mark Stroh để trao đổi về vụ việc.
“Tất nhiên là bất kỳ nỗ lực nào nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của vương quốc (Đan Mạch) đều không thể chấp nhận được”, ông Rasmussen nói với Đài DR.
Hiện Bộ Ngoại giao Đan Mạch và Đại sứ quán Mỹ ở Copenhagen chưa đưa ra bình luận.
Nhiều tháng qua, mối quan hệ giữa Washington và Copenhagen rơi vào căng thẳng khi Tổng thống Trump không ít lần bày tỏ ý định muốn kiểm soát Greenland.
Trong chuyến thăm Greenland đầu tiên sau khi nhậm chức hồi cuối tháng 4, thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tuyên bố rằng hòn đảo ở vùng cực bắc này không bao giờ là một tài sản có thể mua bán được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận