
Các tên lửa hạt nhân DF-5C được Trung Quốc trưng bày vào ngày 3-9 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, Trung Quốc ngày 23-12 đã kêu gọi Mỹ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trừ vũ khí hạt nhân, sau khi một dự thảo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang đẩy mạnh mở rộng kho vũ khí hạt nhân và không thể hiện thiện chí tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh Mỹ - với tư cách là siêu cường hạt nhân sở hữu kho vũ khí lớn nhất thế giới - cần "thực sự thực hiện trách nhiệm đặc biệt và ưu tiên" trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân.
Theo ông, Washington cần cắt giảm đáng kể kho đầu đạn của mình để tạo điều kiện cho các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác cùng tham gia tiến trình này.
Trước đó, Lầu Năm Góc đã công bố dự thảo báo cáo cho biết Trung Quốc có thể đã triển khai hơn 100 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31, sử dụng nhiên liệu rắn tại ba khu hầm phóng gần biên giới Mông Cổ.
Báo cáo cũng nhận định Bắc Kinh đang không mặn mà với các biện pháp kiểm soát vũ khí, hoặc những cuộc thảo luận toàn diện hơn về giải trừ hạt nhân.
Tổ chức các nhà khoa học nguyên tử Bulletin of the Atomic Scientists, có trụ sở tại Mỹ, từng đánh giá Trung Quốc là quốc gia đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh nhất trong số các cường quốc hạt nhân.
Phản hồi trước thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông không nắm được nội dung cụ thể của báo cáo, song cho rằng Mỹ trước đây từng nhiều lần đưa ra những đánh giá "thổi phồng" tương tự.
Theo ông Lâm, những cáo buộc này nhằm tạo cớ để Washington đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của chính mình, đồng thời tiến hành các hành động làm suy giảm ổn định chiến lược toàn cầu.
Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết đến năm 2024, kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc vẫn ở mức hơn 600 đầu đạn - mức sản xuất chậm hơn so với các năm trước. Dù vậy, Bắc Kinh được dự báo sẽ sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030.
Trong khi đó, Mỹ hiện được ước tính đang nắm giữ khoảng 5.177 đầu đạn hạt nhân, tiếp tục là quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.
Tháng 11-2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng phát tín hiệu rằng Washington có thể đang xem xét một kế hoạch phi hạt nhân hóa với Trung Quốc và Nga.
Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định nước này kiên định tuân thủ chính sách "không sử dụng vũ khí hạt nhân trước" và theo đuổi chiến lược hạt nhân mang tính tự vệ, nhấn mạnh Trung Quốc không tham gia chạy đua vũ trang hạt nhân với bất kỳ nước nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận