14/02/2023 06:16 GMT+7

Tin tức thế giới 14-2: Số người thiệt mạng vì động đất đã hơn 37.000

Syria cho phép cứu trợ động đất qua ngõ Thổ Nhĩ Kỳ; Saudi Arabia cử nữ phi hành gia đầu tiên vào vũ trụ; Dịch vi rút Marburg làm chết nhiều người... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 14-2.

Tin tức thế giới 14-2: Số người thiệt mạng vì động đất đã hơn 37.000 - Ảnh 1.

Ông Nader Fadil, người Syria, mất vợ và hai con trong trận động đất ở Jableh, Syria ngày 12-2-2023 - Ảnh: REUTERS

Syria cho vào cứu trợ động đất từ ngõ Thổ Nhĩ Kỳ

Cho đến nay, trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã giết chết hơn 37.000 người.

Ngày 13-2, phát biểu tại cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Martin Griffiths - người đứng đầu tổ chức cứu trợ của Liên Hiệp Quốc, cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đồng ý để Liên Hiệp Quốc chuyển hàng cứu trợ cho Syria qua hai cửa khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ trong ba tháng.

Ông Griffiths gặp Tổng thống Assad ở thủ đô Damascus ngày 13-2 và đạt được thỏa thuận trên.

Tin tức thế giới 14-2: Số người thiệt mạng vì động đất đã hơn 37.000 - Ảnh 2.

Ông Martin Griffiths (trái), người đứng đầu tổ chức cứu trợ của Liên Hiệp Quốc, họp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 13-2-2023 - Ảnh: REUTERS

* Mỹ và Canada đang phối hợp để xác định vị trí các mảnh vỡ trên hồ Huron. Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã bắn hạ một vật thể bay vì nó gây nguy hiểm cho các chuyến bay.

Ngày 13-2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết vẫn đang tìm cách thu hồi các mảnh vỡ từ ba vật thể không xác định bị bắn hạ.

Trong khi đó, nói về các vật thể bay không xác định xuất hiện trong không phận Bắc Mỹ trong tuần qua, ngày 13-2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhận định: "Đây là một tình huống rất nghiêm trọng mà chúng tôi đang xem xét một cách cực kỳ nghiêm túc. Toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của chúng ta, hiếm khi quan trọng như bây giờ".

* Bakhmut hứng hỏa lực hạng nặng từ Nga. Theo Hãng tin Reuters, ngày 13-2, thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine, đã phải hứng chịu hỏa lực pháo hạng nặng từ Nga.

Tổng thư ký NATO đồng ý với báo cáo từ các quan chức địa phương rằng một cuộc tấn công lớn mới của Nga đã bắt đầu khi gần tròn một năm Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

Các quan chức quân đội Ukraine cho biết quân phòng thủ Ukraine, những người đã kiên cường cầm cự trong nhiều tháng, đã sẵn sàng cho các cuộc tấn công trên bộ mới.

Một phó chỉ huy cấp tiểu đoàn cho biết các vị trí ở Bakhmut đã được củng cố và chỉ những người có nhiệm vụ quân sự mới được phép vào. 

Theo ông, trong tình hình hiện nay, người dân nào muốn rời thành phố sẽ phải liều mình vượt qua bom đạn nguy hiểm.

Tin tức thế giới 14-2: Số người thiệt mạng vì động đất đã hơn 37.000 - Ảnh 4.

Quân nhân Ukraine ở Bakhmut, vùng Donetsk, Ukraine ngày 9-2-2023 - Ảnh: REUTERS

* Saudi Arabia cử nữ phi hành gia đầu tiên vào vũ trụ cuối năm nay. Theo Hãng tin AFP, cô Rayyana Barnawi sẽ cùng với đồng nghiệp Saudi là Ali Al-Qarni thực hiện sứ mệnh kéo dài 10 ngày tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). 

Đây là động thái mới nhất của Saudi Arabia nhằm cải thiện hình ảnh cực kỳ bảo thủ của mình đối với vai trò của nữ giới.

Cả hai sẽ bay tới ISS trên tàu vũ trụ SpaceX Dragon của công ty vũ trụ tư nhân Axiom Space cùng hai phi hành gia khác, Công ty Axiom đã xác nhận thông tin này.

Tàu vũ trụ của họ sẽ được phóng lên ISS bằng tên lửa SpaceX Falcon 9 từ tổ hợp phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida.

Nhà lãnh đạo thực tế ở Saudi Arabia, Thái tử Mohammed bin Salman đã thúc đẩy nhiều cải cách ở đất nước. 

Từ khi ông nắm quyền vào năm 2017, phụ nữ đã được phép lái xe và đi du lịch nước ngoài mà không cần nam giới giám hộ, tỉ lệ lao động nữ trong lực lượng lao động đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2016, từ 17% lên 37%.

Tin tức thế giới 14-2: Số người thiệt mạng vì động đất đã hơn 37.000 - Ảnh 6.

Nữ phi hành gia Saudi Arabia Rayyana Barnawi - Ảnh: SAUDI SPACE

New Zealand báo động lớn, sau động đất và COVID-19

* New Zealand tuyên bố Tình trạng khẩn cấp quốc gia. Bão Gabrielle đang gây lũ lụt, lở đất và biển động trên diện rộng trên Đảo Bắc buộc Chính phủ New Zealand tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia lần thứ ba trong lịch sử.

Kieran McAnulty, bộ trưởng quản lý khẩn cấp, cho biết cơn bão là sự kiện thời tiết chưa từng có ảnh hưởng đến phần lớn Đảo Bắc.

Tình trạng khẩn cấp quốc gia chỉ được ban bố hai lần trước đó là sau trận động đất 6,3 độ ở Christchurch năm 2011 và trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19.

Bão Gabrielle gây mưa lớn, lũ lụt và gió giật mạnh trên khắp Đảo Bắc, buộc các khu dân cư ven biển phải sơ tán. Nhiều người không có điện, đường bị phong tỏa, một số thị trấn bị cắt điện hoàn toàn.

* Bùng phát dịch vi rút Marburg ở Guinea Xích đạo. Ngày 13-2, Bộ trưởng y tế Guinea Xích đạo cho biết đã có 9 người chết ở quốc gia này trong đợt "bùng phát" vi rút Marburg, loại vi rút gây sốt xuất huyết nguy hiểm. Bệnh có khả năng lây lan cao tương tự Ebola với tỉ lệ tử vong gần 90%.

Bộ trưởng Y tế Mitoha Ondo'o Ayekaba cho biết cảnh báo y tế đã được công bố ở tỉnh Kie-Ntem và huyện Mongomo lân cận. Chính phủ có kế hoạch phong tỏa các địa phương sau khi tham khảo ý kiến của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên Hiệp Quốc.

Việc kiểm dịch đang ảnh hưởng đến 4.325 người ở tỉnh Kie-Ntem.

Vật chủ tự nhiên của vi rút Marburg là dơi ăn quả châu Phi, chúng mang vi rút nhưng không bị bệnh. Tuy nhiên, vi rút có thể truyền sang các loài linh trưởng và con người và lây từ người sang người do tiếp xúc với máu hoặc các chất dịch cơ thể khác.

Theo WHO, tỉ lệ tử vong dao động từ 24 - 88%, tùy thuộc vào chủng vi rút và cách quản lý ca bệnh.

Mùa xuân và tình yêu

Những người bán hoa lề đường ở thủ đô Dhaka (Bangladesh) sắp xếp lại hoa trước lễ hội mùa xuân Bashanta Utshab và Ngày lễ tình nhân 14-2. Ảnh: EPA

Những người bán hoa lề đường ở thủ đô Dhaka (Bangladesh) sắp xếp lại hoa trước lễ hội mùa xuân Bashanta Utshab và ngày lễ Tình nhân 14-2. Ảnh: EPA

Tin tức thế giới 13-2: Mỹ bắn hạ UFO, Trung Quốc cũng sắp làmTin tức thế giới 13-2: Mỹ bắn hạ UFO, Trung Quốc cũng sắp làm

Iran chuyển UAV vũ trang cho Nga bằng máy bay dân sự; UFO lảng vảng gần căn cứ tàu sân bay Trung Quốc; Mỹ lại bắn hạ UFO ở biên giới Canada... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 13-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên