Tag: tổ chức Y tế thế giới

Toa thuốc chồng chất, bệnh nhân muốn ngất

Hệ thống y tế ngày nay dường như là con đường một chiều nơi các bệnh nhân được kê toa và phụ thuộc vào thuốc.

Bệnh thận mạn và cơ hội nào cho tương lai ngành ghép tạng?

Ghép tạng khác loài ngày càng được coi là một giải pháp thực tế cho tình trạng thiếu nguồn hiến tạng hiện nay cho bệnh nhân suy nội tạng giai đoạn cuối.

Ngáy có phải là một bệnh hay không còn tùy thuộc vào mức độ

Ngáy là rất phổ biến, nhưng trong quan niệm truyền thống, ngáy từng được coi là "cật đắc bão - thụy đắc hảo" tức là "ăn no - ngủ say" và sống hạnh phúc. 25% dân số thế giới ngáy thường xuyên khi ngủ, tức khoảng 2 tỉ người cứ ngủ là ngáy.

Trăm năm làm ngọt thay đường

Chất làm ngọt nhân tạo là một phát minh chứa đựng mọi điều tuyệt vời về đường mà (dường như) không đi kèm những hệ quả của việc tiêu thụ đường.

COVID-19 toàn cầu tăng hơn 60% trong 4 tuần, Hàn Quốc bị nặng nhất

Hàn Quốc, Úc và Singapore là 3 nước châu Á nằm trong số 5 quốc gia được ghi nhận mắc mới nhiều nhất.

Lần đầu tiên có người Việt Nam ứng cử giám đốc Văn phòng Tây Thái Bình Dương của WHO

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom vừa thông báo danh sách 5 ứng cử viên vị trí giám đốc Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, nhiệm kỳ 2024 - 2029, trong đó có PGS.TS Trần Thị Giáng Hương đến từ Việt Nam.

Người khuyết tật đang gặp khó khi tiếp cận phục hồi chức năng

Tại Việt Nam có khoảng 0,25 nhân viên y tế phục hồi chức năng trên 10.000 dân, thấp hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là 0,5 - 1 người/10.000 dân.

Giảm ăn mặn nâng cao sức khỏe gia đình

Muối là khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người. Tuy nhiên, việc tiêu thụ muối quá mức, bao gồm muối trong các loại gia vị, thực phẩm chế biến sẵn… có thể dẫn đến hệ quả tiêu cực về sức khỏe.

Bộ Y tế đề nghị tiếp tục giải trình tự gene, kịp thời phát hiện biến thể COVID-19 mới

Bộ Y tế vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố tiếp tục phòng chống dịch COVID-19.

Nhan nhản quảng cáo sữa ‘cứ uống là cao’

Liên tục quảng cáo trên mạng xã hội: “Uống là cao, bất chấp bố mẹ thấp lùn. Uống hai ly sữa mỗi ngày, trẻ cao từ 3 - 5cm sau 3 tháng”.