13/02/2023 16:23 GMT+7

Mặt trời phun ngọn lửa lớn cấp X và chiếu đến Trái đất ngày 14-2

Một ngọn lửa Mặt trời lớn nhất (cấp X) đã bùng phát vào ngày 11-2, và tạo tiền đề cho một ngọn lửa khác tiếp tục chiếu đến Trái đất ngày 14-2.

Mặt trời phun ngọn lửa lớn cấp X và chiếu đến Trái đất ngày 14-2 - Ảnh 1.

Một ngọn lửa cấp X1.1 phun ra từ Mặt trời hôm 11-2-2023 - Ảnh: NASA

Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) thông báo ngọn lửa Mặt trời đạt cực đại vào ngày 11-2.

Ngọn lửa này bắt nguồn từ một khu vực trên Mặt trời có tên là Vùng hoạt động 3217 và gây ra sự cố mất điện vô tuyến tạm thời ở Nam Mỹ. Đài quan sát Động lực học Mặt trời của NASA đã quay được video tuyệt đẹp về ngọn lửa Mặt trời.

Theo Trung tâm Dự báo thời tiết vũ trụ Mỹ (SWPC), ngọn lửa Mặt trời khổng lồ trên được ghi nhận là sự kiện mạnh cấp X1.1 trên thang đo.

Các quan chức của SWPC cảnh báo: “Dự kiến sẽ có nhiều đợt bùng phát hơn từ khu vực này, tạo ra sự suy giảm liên lạc tần số cao (3-30 MHz) thường xuyên”.

Trang Spaceweather.com, chuyên theo dõi các sự kiện thời tiết trong không gian, cho biết một ngọn lửa pháo sáng khác đang hình thành ở bán cầu bắc Mặt trời.

Vụ phun trào đó sẽ "ném" một ngọn lửa pháo sáng lớn về phía Trái đất vào ngày 14-2 và có thể dẫn đến cực quang mạnh hơn.

“Những người quan sát bầu trời Bắc Cực có thể xem một màn trình diễn ánh sáng cực quang lớn vào Ngày lễ tình nhân”, Spaceweather.com viết.

Ngọn lửa Mặt trời có nhiều cường độ khác nhau

Ngọn lửa Mặt trời là các vụ phun trào lớn của các hạt tích điện trên Mặt trời.

Các ngọn lửa pháo sáng cấp A và C nhỏ biểu thị cho các sự kiện tương đối nhỏ, trong khi các vết lóa cấp M mạnh hơn có thể dẫn đến khuếch đại cực quang mà chúng ta thấy trên Trái đất. Lớp X là loại ngọn lửa pháo sáng Mặt trời mạnh nhất.

Ngọn lửa loại X mạnh nhất từng được ghi nhận xảy ra vào năm 2003 và được ký hiệu là ngọn lửa X28. Nó phá hủy các cảm biến thời tiết không gian.

Các tia lửa Mặt trời dữ dội cũng có thể phóng ra một lượng lớn vật chất Mặt trời. Các nhà khoa học gọi đây là sự phóng thích khối lượng vành nhật hoa (CME). Chúng có thể phóng ra những đám mây plasma khổng lồ ra khỏi Mặt trời với tốc độ lên tới 1,6 triệu km/giờ.

Khi nhắm thẳng vào Trái đất, các ngọn lửa Mặt trời và CME mạnh nhất có thể gây nhiễu hệ thống liên lạc, nhà máy điện và thậm chí gây nguy hiểm cho các phi hành gia và vệ tinh trong không gian.

Trái đất trong đường bắn trực tiếp của ngọn lửa Mặt trời cấp XTrái đất trong đường bắn trực tiếp của ngọn lửa Mặt trời cấp X

Mặt trời đã thức dậy một cách "gắt gỏng" tuần này, dẫn đến các tia lửa Mặt trời hiếm và dữ dội bắn vào Trái đất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên