12/02/2023 06:18 GMT+7

Tin tức thế giới 12-2: Mỹ bắn hạ vật thể bay qua Canada

Mỹ bắn hạ UFO ở phía bắc Canada; Ukraine tiếp tục sa thải quan chức cấp cao để chống tham nhũng; Thổ Nhĩ Kỳ bắt nhà thầu xây dựng liên quan công trình chất lượng kém... là những tin tức đáng chú ý sáng 12-2.

Tin tức thế giới 12-2: Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng chục nhà thầu - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc bắn hạ UFO - Ảnh: REUTERS

* Mỹ bắn hạ vật thể bay không xác định (UFO) ở phía bắc Canada ngày 11-2. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết một vật thể bay không xác định ở phía bắc nước này đã bị máy bay của chính phủ và của Mỹ bắn hạ.

Ngày 11-2, quân đội Mỹ cho biết chưa có thêm thông tin về vật thể bay này. Phía Mỹ cho biết đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm ở ngoài khơi Alaska.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh bắn hạ UFO vào ngày 10-2, một ngày sau khi phát hiện vật thể này bay vào không phận Mỹ.

Lầu Năm Góc chỉ cung cấp một số chi tiết, bao gồm vật thể có kích thước bằng chiếc ô tô nhỏ, bay ở độ cao 12km và dường như không có người lái.

Sau đó, Mỹ phát hiện UFO này ở phía bắc Canada. Mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ khinh khí cầu Trung Quốc bay vào không phận một tuần trước.

Nga tăng cường tấn công

* 3 tên lửa S-300 của Nga đã tấn công thành phố Kharkov phía đông Ukraine vào tối 11-2. Ông Oleh Sinehubov, thống đốc khu vực Kharkov, viết trên Telegram rằng mức độ thiệt hại đang được làm rõ.

Trước đó, theo Hãng tin Reuters, tên lửa Nga đã tấn công các cơ sở sản xuất điện ở Kharkov làm nhiều người bị thương. Kharkov là thành phố lớn nhất miền đông Ukraine.

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sa thải quan chức an ninh cấp cao. Ông Zelensky cách chức Phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh quốc gia Ruslan Dziuba mà không thông báo rõ lý do.

Ông nói sẽ tiếp tục làm trong sạch chính phủ nói chung và Bộ Quốc phòng nói riêng. Ngày 9-2, bộ trưởng quốc phòng Ukraine cho biết hàng trăm quan chức trong bộ hoặc trong lực lượng vũ trang đã bị kỷ luật vào năm ngoái.

Ukraine đã cách chức hàng chục quan chức trong những tuần gần đây và mở các cuộc điều tra chống tham nhũng. Giải quyết tham nhũng là một trong những yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU) để Ukraine gia nhập khối 27 thành viên.

Cứu hộ căng thẳng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tin tức thế giới 12-2: Thổ Nhĩ Kỳ bắt hàng chục nhà thầu - Ảnh 3.

Số người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 25.000 người - Ảnh: REUTERS

* Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 12 người liên quan đến các tòa nhà bị sập ở Gaziantep và Sanliurfa sau trận động đấtHãng thông tấn DHA cho biết những người bị bắt bao gồm nhà thầu. 

Ít nhất 6.000 tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh 7,8 độ vào sáng sớm 6-2, khiến hơn 25.000 người thiệt mạng, làm dấy lên sự phẫn nộ vì chất lượng nhà ở kém.

Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay tối 11-2 cho biết các công tố viên đã yêu cầu thực hiện 113 lệnh bắt giữ liên quan đến vụ việc.

Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cho các công tố viên ở 10 tỉnh thành lập "văn phòng điều tra tội phạm động đất" đặc biệt.

Ngày 10-2, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một nhà thầu của một khu chung cư cao tầng sang trọng bị đổ ở tỉnh Hatay. Người này bị bắt tại sân bay Istanbul, sau khi được cho là đang cố gắng trốn khỏi đất nước.

* WHO: gần 26 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo hàng chục bệnh viện đã bị hư hại, trong bối cảnh 15 triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ và 11 triệu người ở Syria bị ảnh hưởng bởi động đất.

Trong đó, hơn 5 triệu người là đối tượng đặc biệt dễ tổn thương, gồm 350.000 người cao tuổi và hơn 1,4 triệu trẻ em.

WHO ước tính có hơn 15 bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt hại một phần hoặc toàn phần. Tại Syria, nơi hệ thống chăm sóc sức khỏe đã bị tàn phá sau 12 năm nội chiến, có ít nhất 20 cơ sở y tế trên khắp vùng tây bắc bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có 4 bệnh viện đã bị hư hại nặng.

Việc này khiến nỗ lực cứu hộ hàng chục ngàn người bị thương trong thảm họa trở nên khó khăn.

Kể từ khi số người chết vì động đất tăng lên hơn 25.000, WHO kêu gọi 42,8 triệu USD để giải quyết nhu cầu y tế. Tổ chức này cũng đã giải ngân 16 triệu USD từ quỹ khẩn cấp.

WHO nói họ đã chuyển 37 tấn vật tư y tế và dụng cụ phẫu thuật khẩn cấp đến Thổ Nhĩ Kỳ và 35 tấn hàng tới Syria.

Thư giãn trên ngọn cây

Con gấu trúc khổng lồ nghỉ ngơi trên ngọn cây ở châu tự trị dân tộc Tạng - Khương Ngawa thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 10-2 - Ảnh: Rex/Shutterstock

Con gấu trúc khổng lồ nghỉ ngơi trên ngọn cây ở châu tự trị dân tộc Tạng - Khương Ngawa thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 10-2 - Ảnh: Rex/Shutterstock

Áo và Đức ngưng cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ vì lo ngại an ninhÁo và Đức ngưng cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ vì lo ngại an ninh

Ngày 11-2, quân đội Áo và các nhân viên cứu hộ Đức đã tạm ngưng các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất, do đánh giá tình hình an ninh đang xấu đi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên