12/11/2022 06:04 GMT+7

Tin thế giới 12-11: Đặc nhiệm Ukraine đã vào Kherson; Nga trừng phạt người thân ông Biden

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tổng thống Ukraine tuyên bố Kherson là "của chúng ta" sau khi Nga rút quân; Liên Hiệp Quốc thảo luận thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Nga; Nga cấm nhập cảnh thêm 200 công dân Mỹ; ASEAN cảnh báo Myanmar... là những tin tức thế giới đáng chú ý.

Tin thế giới 12-11: Đặc nhiệm Ukraine đã vào Kherson; Nga trừng phạt người thân ông Biden - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine trên một chiến tuyến ở khu vực Kherson ngày 9-11 - Ảnh: REUTERS

Ukraine tiến vào Kherson sau khi Nga rút quân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi ngày 11-11 là "ngày lịch sử" khi các lực lượng của nước này tiến vào thành phố chiến lược Kherson tại khu vực miền nam. 

"Chúng ta đang lấy lại Kherson. Bây giờ, chúng ta vẫn đang phòng thủ ở các vùng ngoại ô nhưng các đơn vị đặc nhiệm đã vào trong thành phố", ông Zelensky đăng trên mạng xã hội Twitter cùng với một đoạn video cho thấy binh lính Ukraine ở trong Kherson. 

Ông cũng nói rằng các lực lượng Ukraine đã củng cố vị trí trên tiền tuyến và bắt đầu các biện pháp bảo vệ an toàn cho Kherson. Tuy nhiên, Ukraine cáo buộc Nga gài mìn khắp khu vực Kherson.

Trong tuyên bố cùng ngày, Điện Kremlin khẳng định việc lực lượng Nga rút đi không ảnh hưởng đến quy chế của Kherson, một trong bốn vùng sáp nhập vào Nga từ tháng 10. 

“Khu vực Kherson vẫn là một phần của Nga và quy chế này là cố định và xác định về mặt pháp lý, không thể thay đổi", người phát ngôn Dmitry Peskov nói trên Đài RT. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nói đã rút hơn 30.000 binh lính và khoảng 5.000 thiết bị quân sự khỏi thành phố.

Nga và Liên Hiệp Quốc thảo luận thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Liên Hiệp Quốc cho biết các quan chức cấp cao của tổ chức này đã gặp phái đoàn của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin tại Geneva (Thụy Sĩ), để thảo luận những bức xúc của Nga về thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen và việc tiếp tục xuất khẩu lương thực, phân bón. 

Nga đã đình chỉ việc thực hiện và cảnh báo sẽ từ bỏ thỏa thuận, được ký riêng giữa Nga, Ukraine với Liên Hiệp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 và dự kiến hết hạn trong vài ngày tới.

Tin thế giới 12-11: Đặc nhiệm Ukraine đã vào Kherson; Nga trừng phạt người thân ông Biden - Ảnh 3.

Tàu chở ngũ cốc của Ukraine di chuyển trên vùng biển của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2-11 - Ảnh: REUTERS

Liên Hiệp Quốc cho biết các cuộc thảo luận bao gồm việc tạo điều kiện cho xuất khẩu lương thực và phân bón từ Nga sang các thị trường toàn cầu. "Thế giới không thể để các vấn đề về khả năng tiếp cận phân bón gây ra tình trạng thiếu lương thực toàn cầu, do đó Liên Hiệp Quốc kêu gọi tất cả các bên loại bỏ mọi trở ngại còn lại đối với việc xuất khẩu và vận chuyển phân bón đến các quốc gia có nhu cầu nhất", cơ quan này tuyên bố.

Nga cấm nhập cảnh đối với anh em tổng thống Mỹ và một số thượng nghị sĩ. Ngày 11-11, Nga đã cấm nhập cảnh đối với 200 công dân Mỹ để đáp trả các lệnh trừng phạt của Washington liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.  

Theo Bộ Ngoại giao Nga, những người bị trừng phạt gồm các quan chức, chính trị gia và người thân của họ, bao gồm cả anh chị em của Tổng thống Biden và một số thượng nghị sĩ, cùng với lãnh đạo các công ty và chuyên gia Mỹ. 

Đến nay, Nga đã cấm nhập cảnh khoảng 1.000 công dân Mỹ.

Mỹ khuyến khích Ấn Độ tham gia IPEF. Ngày 11-11, Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhận định việc Ấn Độ tham gia Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) do Mỹ khởi xướng sẽ tạo ra chuỗi cung ứng bền vững giữa Washington và New Delhi, và cũng có ích cho toàn bộ khu vực.

Ấn Độ là một trong 14 quốc gia tham gia đàm phán IPEF, gồm các trụ cột chính là thương mại tự do, khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, năng lượng sạch thông qua giảm phát thải carbon và cơ sở hạ tầng, vấn đề thuế quan và chống tham nhũng. Tuy nhiên, New Delhi không tham gia thảo luận về trụ cột thương mại.

Ngoài ra, bà Yellen cũng nói Washington sẽ mừng cho Ấn Độ, Trung Quốc và các nước châu Phi nếu họ mua được dầu của Nga với giá tốt và có thể mua bao nhiêu tùy ý.

ASEAN cảnh báo Myanmar. Các nhà lãnh đạo ASEAN ngày 11-11 ra tuyên bố kêu gọi Myanmar thúc đẩy kế hoạch hòa bình tại nước này nếu không muốn tiếp tục bị gạt khỏi các cuộc họp cấp cao của nhóm, theo báo Bangkok Post

Trong tuyên bố, ASEAN cho biết cần có các biện pháp “cụ thể, thiết thực, có thể đo lường được và có thời hạn" cho vấn đề Myanmar.

Tin thế giới 12-11: Đặc nhiệm Ukraine đã vào Kherson; Nga trừng phạt người thân ông Biden - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ hai từ trái qua) tại Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Campuchia ngày 11-11 - Ảnh: REUTERS

Dân chủ bám đuổi Cộng hòa tại bầu cử giữa kỳ Mỹ. Theo dự đoán của Đài CNN, Đảng Cộng hòa đã nắm được 211 ghế tại Hạ viện, tiến gần đến mốc 218 ghế để kiểm soát cơ quan này, trong khi Đảng Dân chủ có 199 ghế. Trong khi đó, cuộc đua ở Thượng viện dường như chững lại sau khi Cộng hòa đã có 49 ghế, cần thêm hai ghế để giành thế đa số, và Dân chủ có 48 ghế. 

Tại hai bang chiến địa là Arizona và Nevada vẫn còn hàng trăm ngàn phiếu chưa kiểm, trong khi bang Georgia sẽ phải tổ chức thêm vòng bầu cử vào ngày 6-12 do cả hai ứng viên không đạt đủ đa số phiếu.

Chứng khoán toàn cầu tăng vào cuối ngày 11-11 trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt và việc nới lỏng các biện pháp hạn chế COVID-19 ở Trung Quốc đã thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư, bất chấp triển vọng suy thoái tại châu Âu.

Theo AFP, các chỉ số Dow Jones, S&P 500, Nasdaq của Mỹ tăng từ 0,1% đến 1,9%, trong khi chỉ số STOXX 50 của châu Âu tăng 0,6%. Giá dầu cũng tăng với dầu Brent tăng 2,5% lên 95,99 USD thùng, còn dầu tại Mỹ tăng 2,9% lên 88,96 USD/thùng.

Tin thế giới 11-11: Ông Trump bị châm chích nặng; Anh phong tỏa 20 tỉ USD tài sản Nga Tin thế giới 11-11: Ông Trump bị châm chích nặng; Anh phong tỏa 20 tỉ USD tài sản Nga

TTO - Tỉ phú Elon Musk nói Twitter có phá sản thì cũng không có gì lạ; Nhà Trắng né câu hỏi liệu ông Biden và ông Tập có bàn về nguồn gốc vi rút COVID-19 hay không, Bulgaria mua thêm chiến đấu cơ Mỹ… là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 11-11.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên