10/11/2022 05:48 GMT+7

Tin thế giới 10-11: Mỹ, NATO vui với tin Nga rút khỏi Kherson; USD tăng giá

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hy vọng duy trì cách tiếp cận lưỡng đảng đối với Nga; Quan chức an ninh Nga sang Iran; EU đề xuất gói hỗ trợ mới cho Ukraine nhưng Hungary không muốn... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 10-11.

Tin thế giới 10-11: Mỹ, NATO vui với tin Nga rút khỏi Kherson; USD tăng giá - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Biden hy vọng duy trì cách tiếp cận lưỡng đảng đối với Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông hy vọng Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa có thể tiếp tục cùng phối hợp đối phó với Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8-11.

Ông Biden cho rằng Đảng Dân chủ đã có phần thể hiện tốt hơn mong đợi trong đợt bầu cử này.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông sẽ mời các thành viên của cả hai bên đến Nhà Trắng sau khi trở về từ chuyến công du nước ngoài sắp tới tới Bắc Phi và châu Á để thảo luận về vấn đề của Nga.

* Mỹ, NATO vui mừng với tin Nga rút khỏi Kherson. Ngày 9-11, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết NATO cảm thấy "khuyến khích" khi thấy các lực lượng Ukraine có thể giành lại thêm nhiều phần lãnh thổ hơn, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh rút quân khỏi thành phố Kherson.

Phát biểu tại London, ông Stoltenberg khẳng định thành quả này đạt được nhờ sự quả cảm của những người lính Ukraine, cũng như sự hỗ trợ từ các đồng minh và đối tác của NATO.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói lệnh sơ tán của Nga cho thấy Matxcơva đang gặp "vấn đề thực sự" với quân đội của mình.

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong khi đồng USD tăng giá vào ngày 9-11, khi các nhà đầu tư chờ đợi cả kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ và dữ liệu quan trọng về giá tiêu dùng có thể tác động đến chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (FED).

Tại Phố Wall, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 1,95%, S&P 500 giảm 2,08% và Nasdaq Composite giảm 2,48%.

Chỉ số chứng khoán toàn cầu của MSCI giảm 1,64% và chỉ số STOXX 600 của châu Âu giảm 0,30%.

Trong khi đó đồng euro giảm 0,59% xuống còn 1 euro đổi 1,0013 USD.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao sau giảm 3,08 USD, xuống 85,83 USD/thùng và dầu Brent giao sau giảm 2,71 USD, xuống còn 92,65 USD/thùng.

* Liên Hiệp Quốc chuẩn bị hội đàm với Nga về thỏa thuận ngũ cốc. Các quan chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc đã lên kế hoạch gặp gỡ các thành viên của phái đoàn cấp cao Nga tại Geneva vào ngày 11-11 để thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc Ukraine.

Ngày 9-11, một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc cho biết hai bên sẽ có các cuộc tham vấn liên tục để ủng hộ nỗ lực của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres về việc thực hiện đầy đủ hai thỏa thuận ngũ cốc đã ký vào ngày 22-7 tại Istanbul.

* Tổng thống Nga chuẩn bị thăm Armenia. Hãng thông tấn RIA cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến thăm Armenia vào ngày 22-11, đồng thời cho biết các cuộc đụng độ giữa Armenia và Azerbaijan sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

RIA cho biết ông Putin đã nói chuyện với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và thảo luận về các diễn biến mới kể từ khi họ hội đàm ba bên với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev vào ngày 31-10.

Tại cuộc họp ngày 31-10, ông Aliyev và ông Pashinyan thống nhất không sử dụng vũ lực và tuân theo các thỏa thuận trước đó nhằm chấm dứt giao tranh gần đây.

Tin thế giới 10-11: Mỹ, NATO vui với tin Nga rút khỏi Kherson; USD tăng giá - Ảnh 4.

Một người dân đứng giữa ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công của quân đội Nga tại làng Novooleksandrivka, thuộc vùng Kherson, Ukraine ngày 9-11 - Ảnh: REUTERS

* Quan chức an ninh cấp cao Nga đến thăm Iran. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Iran tại Tehran vào ngày 9-11. Trong cuộc gặp, cả hai nước cam kết thắt chặt quan hệ trước sức ép của phương Tây về cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Chuyến thăm của ông Patrushev diễn ra sau những cáo buộc của Ukraine và phương Tây rằng Nga sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 của Iran, nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong một loạt cuộc tấn công trong những tuần gần đây.

Ông Patrushev và quan chức an ninh hàng đầu của Iran Ali Shamkhani đã thảo luận về tình hình ở Ukraine và các biện pháp để chống lại "sự can thiệp của phương Tây" vào công việc nội bộ của họ, truyền thông nhà nước Nga đưa tin.

* EU đề xuất gói hỗ trợ mới cho Ukraine, Hungary phản đối. Ngày 9-11, cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu (EU) đề xuất một gói hỗ trợ cho Ukraine trị giá lên tới 18,06 tỉ USD vào năm 2023, nhưng Hungary cho biết họ sẽ không đóng góp vào hỗ trợ chung.

Bộ trưởng tài chính Hungary cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Ukraine, nhưng không muốn đóng góp vào bất kỳ khoản vay mới nào mà EU phải gánh. Thay vào đó, Hungary cho biết sẽ cung cấp các khoản vay ưu đãi cao cho Ukraine.

Tin thế giới 10-11: Mỹ, NATO vui với tin Nga rút khỏi Kherson; USD tăng giá - Ảnh 6.

Đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry - Ảnh: REUTERS

* Mỹ công bố sáng kiến đền bù carbon hỗ trợ chuyển đổi năng lượng. Ngày 9-11, đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry tuyên bố thiết lập kế hoạch đền bù carbon để hỗ trợ các nước đang phát triển đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch.

Ông Kerry công bố kế hoạch Tăng tốc chuyển đổi năng lượng (ETA) với dự định tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo, cũng như tăng tốc chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch tại các nước đang phát triển.

Chính phủ Mỹ sẽ phát triển chương trình cùng Quỹ Bezos Earth và Quỹ Rockefeller, với sự đóng góp từ các lĩnh vực công và tư, dự kiến được thực hiện đến hết năm 2030 và có khả năng gia hạn tới năm 2035. 

Các ngân hàng, doanh nghiệp gồm Bank of America, Microsoft, PepsiCo và Standard Chartered Bank cũng bày tỏ quan tâm tới thông tin về tình hình phát triển của ETA.

Dẫn đầu

Góc ảnh 10.11.2022

Con thuyền Maxi Edmond de Rothschild dẫn đầu đoàn đua thuyền buồm Route du Rhum tại thành phố Saint-Malo, Pháp, vào ngày 9-11. Route du Rhum bắt đầu từ ngày 9-11 và xuất phát từ Saint-Malo đến thành phố Pointe-a-Pitre ở nhóm đảo Guadeloupe - Ảnh: AFP

Nga ra lệnh rút quân khỏi Kherson, Ukraine chưa vội tin Nga ra lệnh rút quân khỏi Kherson, Ukraine chưa vội tin

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh cho quân đội Nga rút khỏi thành phố Kherson, miền nam Ukraine.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên