09/11/2022 16:17 GMT+7

Xuất khẩu dầu thô của Nga tăng vọt lên 3,6 triệu thùng/ngày

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

TTO - Các lô hàng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga tăng vọt trước lệnh trừng phạt mới của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vào đầu tháng 12 tới.

Xuất khẩu dầu thô của Nga tăng vọt lên 3,6 triệu thùng/ngày - Ảnh 1.

Biểu đồ từ những dữ liệu của Bloomberg cho thấy lượng xuất khẩu dầu thô của Nga sang khu vực châu Á tăng đột biến trong những tuần qua - Ảnh: BLOOMBERG

Theo những dữ liệu của Bloomberg, các lô hàng dầu thô của Nga xuất khẩu bằng đường biển đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6-2022.

Xuất khẩu dầu thô của Nga tăng lên 3,6 triệu thùng/ngày, đạt mức cao nhất trong 5 tháng qua. Lượng dầu thô trung bình trong 4 tuần, từ ngày 14-10 đến 4-11, đạt 3,18 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 8.

Cụ thể, xuất khẩu dầu thô từ Nga sang các nước châu Âu, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ, bằng đường biển trong cùng khoảng thời gian 4 tuần đạt 762.000 thùng/ngày, tăng 7% so với tháng trước.

Lượng dầu thô của Nga sang các nước Địa Trung Hải bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng nhẹ.

Đặc biệt, lượng dầu thô của Nga xuất sang châu Á, không tính các chuyến tàu có điểm đến không xác định, đã tăng đột biến trong 4 tuần gần đây, đạt 2,067 triệu thùng/ngày và là mức cao nhất trong năm nay.

Các tàu chở dầu thô của Nga hiện tại đang ở cảng Primorsk hoặc cảng Ust-Luga và được dự đoán là khó có thể đến Trung Quốc hoặc Ấn Độ trước khi lệnh cấm mới của EU có hiệu lực.

Được biết kể từ ngày 5-12, Mỹ và EU sẽ ngừng các dịch vụ bảo hiểm, môi giới và vận chuyển dầu thô từ Nga nếu giá bán cao hơn giá trần do G7 và Úc quy định.

Tuy nhiên, mức giá ban đầu chưa được ấn định nhưng sẽ được đưa ra trong những tuần tới.

Quỹ tài sản quốc gia của Nga (NWF) tăng lên 186,9 tỉ USD

Hãng tin Interfax dẫn nguồn từ Bộ Tài chính Nga cho biết tổng tài sản của Quỹ tài sản quốc gia Nga (NWF) đã tăng lên đến 11,4 nghìn tỉ rúp (186,9 tỉ USD) tính đến ngày 1-11.

Trong đó, tài sản thanh khoản của quỹ này đã tăng lên đến 7,873 nghìn tỉ rúp (khoảng 127.938 tỉ USD) chiếm 5,9% GDP tính đến cuối tháng 10-2022.

Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) cho biết, hiện tại ngân hàng này có 45.734 tỉ euro, 4.938 tỉ bảng Anh, 692.698 tỉ yen, 309,72 tỉ nhân dân tệ, 554.911kg vàng và 526,7 triệu rúp... tính đến ngày 1-11.

Trung Quốc tăng xuất khẩu sang Nga, giảm sang phương Tây Trung Quốc tăng xuất khẩu sang Nga, giảm sang phương Tây

TTO - Xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga tăng với tốc độ nhanh hơn trong tháng 10 bất chấp cuộc chiến Nga - Ukraine đang diễn ra. Tình hình thương mại giữa Trung Quốc với phương Tây lại đi theo chiều hướng ngược lại.

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên