08/11/2022 17:20 GMT+7

Ukraine ra điều kiện để tái đàm phán với Nga: Nga phải trả hết các vùng lãnh thổ của Ukraine

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Đến nay Nga đã sáp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine, và Matxcơva khẳng định các vùng lãnh thổ đó sẽ thuộc Nga mãi mãi. Chính vì vậy, "điều kiện chính" như phía Ukraine nêu có thể rất khó được đáp ứng.

Ukraine ra điều kiện để tái đàm phán với Nga: Nga phải trả hết các vùng lãnh thổ của Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định mở cửa cho các cuộc đàm phán với Nga, nhưng trước hết Nga phải trả lại các vùng lãnh thổ của Ukraine.

Phát biểu ngày 8-11, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Oleksiy Danilov cho biết "điều kiện chính" để tái lập các cuộc đàm phán với Nga là việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.

Trên Twitter, ông Danilov cũng nói rằng Ukraine cần "sự đảm bảo" từ hệ thống phòng không hiện đại, tên lửa tầm xa, xe tăng, và máy bay.

Đến nay Nga đã sáp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine, và Matxcơva khẳng định các vùng lãnh thổ đó sẽ thuộc Nga mãi mãi. Chính vì vậy, "điều kiện chính" như phía Ukraine nêu có thể rất khó được đáp ứng.

Tuyên bố từ phía Ukraine được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ tiết lộ rằng trong vài tuần gần đây, các quan chức Mỹ thúc giục Ukraine bày tỏ thiện chí đàm phán với Nga.

Washington Post là tờ báo đầu tiên đưa tin về nội dung này, khẳng định Mỹ mong muốn Ukraine tỏ ra cởi mở hơn với các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Theo Đài CNN, lời kêu gọi của quan chức Mỹ cũng xuất hiện trong bối cảnh lo ngại rằng sự ủng hộ của công chúng đối với Ukraine sẽ suy giảm khi họ không nhìn thấy khả năng kết thúc chiến tranh, và không nhìn thấy thiện chí đàm phán của hai bên.

Nói cách khác, các quan chức Mỹ giải thích rằng họ không ép Ukraine phải đàm phán trong lúc này, và cũng rất hiểu cho tình thế của Ukraine. Tuy nhiên, họ cần Ukraine đề cập tới các cuộc đàm phán, thể hiện thiện chí đàm phán và điều này sẽ tốt cho Ukraine.

Washington Post: Ông Biden ngầm khuyến khích Ukraine đàm phán với Nga Washington Post: Ông Biden ngầm khuyến khích Ukraine đàm phán với Nga

TTO - Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang khuyến khích các nhà lãnh đạo Ukraine cởi mở trong đàm phán với Nga thay vì từ chối hòa đàm chừng nào Tổng thống Putin còn tại vị, theo Washington Post.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Ukraine zelensky Putin