09/11/2022 06:08 GMT+7

Tin thế giới 9-11: Trung Quốc tuyển phi công quân sự Úc; Meta sắp sa thải hàng loạt

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Trung Quốc và Ấn Độ bị đòi bồi thường vì gây ô nhiễm; Mỹ và Nga nối lại cơ chế giám sát hiệp ước New Start; Tesla lại thu hồi hàng chục ngàn xe điện; Binance muốn mua đối thủ FTX.com... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 9-11.

Tin thế giới 9-11: Trung Quốc tuyển phi công quân sự Úc; Meta sắp sa thải hàng loạt - Ảnh 1.

Logo Meta, công ty mẹ của Facebook, tại một sự kiện ở Thụy Sĩ - Ảnh: REUTERS

* Công ty mẹ Facebook bắt đầu sa thải nhân viên. Meta, công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp, sẽ bắt đầu sa thải nhân viên từ ngày 9-11 (giờ Mỹ).

Theo nhật báo Wall Street Journal, người sáng lập đồng thời là giám đốc điều hành Meta, ông Mark Zuckerberg đã công khai thể hiện sự thất vọng và thông báo quyết định cắt giảm nhân viên trong cuộc họp với hàng trăm giám đốc bộ phận khác ngày 8-11.

Zuckerberg cũng thừa nhận việc ông quá tự tin vào tăng trưởng của Meta đã dẫn tới sự thừa mứa nhân viên và các đội tuyển dụng, kinh doanh sẽ nằm trong số những người bị sa thải đợt này.

* Mỹ - Nga nối lại các cuộc họp cắt giảm vũ khí hạt nhân. Ngày 8-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ và Nga đã đồng ý nối lại các cuộc họp theo hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New Start đã bị tạm dừng kể từ trước khi xung đột Ukraine bùng nổ.

Ông Price không cung cấp thời gian cụ thể mà chỉ nêu ngắn gọn Ủy ban tham vấn song phương - cơ chế giám sát thực thi hiệp ước - sẽ "sớm gặp nhau". Tờ Kommersant của Nga trước đó cho biết các cuộc đàm phán giữa hai nước về vũ khí hạt nhân chiến lược đã được nối lại và có thể diễn ra ở Trung Đông.

New Start có hiệu lực vào năm 2011, trong đó giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai cũng như các tên lửa, máy bay ném bom và tàu ngầm có thể phóng các đầu đạn này.

* Úc siết kiểm soát cựu phi công quân sự vì lo lọt vào tay Trung Quốc. Trong thông báo ngày 9-11, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles xác nhận nước này sẽ xem xét lại các chính sách và thủ tục quản lý nhân sự của Lực lượng Phòng vệ Úc.

"Những người nắm giữ bí mật của quốc gia Úc thông qua phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Úc hoặc bất kỳ nhánh nào khác có nghĩa vụ phải giữ kín những bí mật đó cả trong lâu dài", ông Marles nhấn mạnh.

Theo Reuters, quyết định siết chặt kiểm soát được đưa ra sau khi có thông tin các cựu phi công quân sự Úc nằm trong số hàng chục phi công phương Tây được Trung Quốc tuyển mộ. Nhiệm vụ của họ là huấn luyện không quân Trung Quốc.

Tin thế giới 9-11: Trung Quốc tuyển phi công quân sự Úc; Meta sắp sa thải hàng loạt - Ảnh 3.

Nông dân ở bang Punjab (Ấn Độ) đốt đồng ngày 4-11. Nạn đốt đồng ồ ạt chuẩn bị vụ mùa được cho góp phần gây tình trạng ô nhiễm thậm tệ mấy ngày qua ở nhiều đô thị lớn của Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

* Nước nhỏ muốn hai "ông lớn" Ấn Độ, Trung Quốc bồi thường vì gây ô nhiễm. Bên lề hội nghị COP27 tại Ai Cập ngày 8-11, Thủ tướng Antigua và Barbuda đã yêu cầu Trung Quốc và Ấn Độ nên nộp vào quỹ bồi thường khí hậu để giúp các quốc gia tái thiết sau những thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra.

Antigua và Barbuda, một quốc đảo nhỏ ở vùng Caribê, đại diện cho Liên minh các quốc đảo nhỏ (AOSIS) tại COP27. AOSIS đang thúc đẩy một quỹ bồi thường thiệt hại do biến đổi khí hậu có thể sẵn sàng sử dụng vào năm 2024, theo Reuters.

"Chúng ta đều biết Ấn Độ và Trung Quốc là những nước gây ô nhiễm nhiều nhất và họ phải trả giá cho điều đó", Thủ tướng Gaston Browne của Antigua và Barbuda nhấn mạnh với báo giới tại COP27 đang diễn ra ở Ai Cập.

* Hàng tỉ USD bốc hơi khỏi sàn giao dịch tiền điện tử FTX.com. Binance, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã đồng ý mua lại đối thủ đang gặp khó khăn tài chính là FTX.com, theo một thông báo của Binance trên Twitter ngày 8-11.

Trong một tweet, giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết công ty này đã ký một bức thư không ràng buộc thể hiện ý định "mua lại toàn bộ FTX.com đang gặp một cuộc khủng hoảng thanh khoản đáng kể".

Trước đó, trong tin nhắn gửi đến các nhân viên, giám đốc điều hành FTX.com thừa nhận khoảng 6 tỉ USD đã được rút khỏi sàn này trong vòng 72 tiếng trước sáng 8-11. Đây là một con số cao bất thường so với mức trung bình chỉ vài chục triệu USD vào/ra sàn này mỗi ngày.

* Tesla thu hồi 40.000 xe tại Mỹ. Hãng xe điện của tỉ phú Elon Musk tiếp tục gặp rắc rối với dòng xe Tesla, buộc phải thu hồi 40.000 xe vì hệ thống lái trợ lực điện. Phía Tesla cho biết các dòng bị ảnh hưởng gồm Model S và Model X được sản xuất từ năm 2017 đến năm 2021.

Tesla đã tiến hành một số đợt thu hồi trong năm 2022. Hồi tháng 9, công ty này thu hồi hơn một triệu xe vì gặp lỗi ở cửa kính.

* Đức chặn thương vụ bán nhà máy chip cho Trung Quốc. Ngày 8-11, Bộ Kinh tế Đức cảnh báo việc bán một nhà máy sản xuất chip cho một công ty của Trung Quốc có thể bị cấm vì thương vụ này đặt ra mối đe dọa an ninh quốc gia.

Theo đó, Công ty Silex có trụ sở tại Thụy Điển đang tìm cách thâu tóm Công ty Elmos, có trụ sở tại Dortmund (Đức). Tuy nhiên, Silex thực chất là một công ty con của Tập đoàn Sai MicroElectronics của Trung Quốc. Silex là công ty sản xuất linh kiện điện tử cho ngành ô tô.

Ánh sáng Phục hưng

goc anh 9-11

Người phụ nữ như đắm chìm trong show trình diễn âm thanh và ánh sáng, trưng bày những bức tranh và tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất của thời kỳ Phục hưng bên trong gian giữa của nhà thờ chính tòa Salisbury ở Anh ngày 8-11. Ảnh: Finnbarr Webster/Getty Images

Giải độc đắc 2 tỉ đô đã Giải độc đắc 2 tỉ đô đã 'nổ' ở bang đông người Việt ở Mỹ

TTO - Giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỉ USD đã tìm được chủ nhân của nó rạng sáng nay 9-11 (giờ Việt Nam) và chỉ duy nhất một người đã trúng giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử xổ số Mỹ.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên