08/11/2022 23:27 GMT+7

Đông Á và Bắc Mỹ ngắm trăng máu đêm nay 8-11

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Đêm 8-11, người dân tại Đông Á và Bắc Mỹ có dịp ngắm "trăng máu hải ly" hiếm gặp khi Trái đất, Mặt trời và Mặt trăng thẳng hàng tạo nên hiện tượng nguyệt thực toàn phần cuối cùng từ nay đến năm 2025.

Đông Á và Bắc Mỹ ngắm trăng máu đêm nay 8-11 - Ảnh 1.

Trăng máu nhìn từ Thượng Hải, Trung Quốc tối 8-11 - Ảnh: REUTERS

Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi Trái đất nằm thẳng hàng giữa Mặt trời, Mặt trăng và bóng của Trái đất che phủ hoàn toàn. Khi đó khúc xạ ánh sáng từ Mặt trời bị lọc khi đi qua khí quyển Trái đất và bị lọc bớt ánh sáng xanh trước khi phản chiếu đến Mặt trăng khiến nó có màu đỏ. 

Sắc đỏ của Mặt trăng còn phụ thuộc mức độ ô nhiễm, khói bụi trong bầu khí quyển.

Theo NASA, hiện tượng nguyệt thực toàn phần xảy ra trung bình khoảng một lần mỗi 1,5 năm. Nhưng trăng máu đêm 8-11 là lần trăng máu thứ hai trong năm nay, sau lần giữa tháng 5. Lần xuất hiện trăng máu tiếp theo sẽ là ngày 14-3-2025.

Trăng máu lần này có thể quan sát được ở Đông Á, Úc, Thái Bình Dương và Bắc Mỹ. Ở châu Á và Úc, trăng máu xuất hiện khi trăng mọc, trong khi ở Bắc Mỹ sẽ vào sáng sớm trước khi Mặt trăng lặn. 

Nó được gọi là "trăng máu hải ly" vì khu vực Bắc Mỹ thường gọi trăng tháng 11 là hải ly, loài vật thường tích trữ thực phẩm cho mùa đông vào thời điểm này trong năm.

Đông Á và Bắc Mỹ ngắm trăng máu đêm nay 8-11 - Ảnh 2.

Trăng máu xuất hiện ở San Salvador, El Salvador tối 8-11 - Ảnh: REUTERS

Đông Á và Bắc Mỹ ngắm trăng máu đêm nay 8-11 - Ảnh 3.

Trăng mọc tại một địa điểm vận động bầu cử ở Georgia, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Đông Á và Bắc Mỹ ngắm trăng máu đêm nay 8-11 - Ảnh 4.

Trăng mọc nhìn từ khu dân cư ở Mumbai, Ấn Độ - Ảnh: AFP

Đông Á và Bắc Mỹ ngắm trăng máu đêm nay 8-11 - Ảnh 5.

Người dân ngắm trăng máu ở Bắc Kinh, Trung Quốc tối 8-11 - Ảnh: AFP

Đông Á và Bắc Mỹ ngắm trăng máu đêm nay 8-11 - Ảnh 6.

Trăng máu chụp qua kính viễn vọng ở Hàn Quốc tối 8-11 - Ảnh: AFP

Đông Á và Bắc Mỹ ngắm trăng máu đêm nay 8-11 - Ảnh 7.

Ảnh chụp quá trình nguyệt thực toàn phần và trăng máu ở Nhật Bản - Ảnh: AFP

Thưởng thức Thưởng thức 'siêu trăng máu' khắp thế giới 10 năm mới có 1 lần

TTO - Người dân trên khắp thế giới đã được tận hưởng 2 hiện tượng thiên văn xảy ra cùng lúc tối 26-5 là hiện tượng siêu trăng và hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Giới khoa học gọi hiện tượng kép này là "buổi trình diễn 10 năm có một".

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên