11/11/2022 23:16 GMT+7

Báo Mỹ: Washington chia rẽ về việc thúc đẩy Ukraine đàm phán với Nga

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Báo New York Times dẫn các nguồn tin cho biết Chính phủ Mỹ đang chia rẽ về việc có nên gây áp lực buộc Ukraine tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Nga hay không.

Báo Mỹ: Washington chia rẽ về việc thúc đẩy Ukraine đàm phán với Nga - Ảnh 1.

Tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - Ảnh: AFP

Theo báo New York Times (NYT), tướng Mark Milley - chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - trong các cuộc họp nội bộ đã cho rằng sau các thắng lợi gần đây, Ukraine nên củng cố lợi thế trên bàn đàm phán với Nga.

Tướng Milley dường như đề cập đến các diễn biến gần đây như việc Nga rút quân khỏi bờ tây sông Dnipro, bao gồm cả thành phố Kherson, nhằm bảo toàn tính mạng của binh sĩ.

Tuy nhiên, các quan chức cấp cao khác của Mỹ được cho là phản đối lối suy nghĩ của tướng Milley. Họ cho rằng cả Matxcơva và Kiev đều không sẵn sàng cho các cuộc đàm phán vào lúc này.

Mặc dù các quan chức này tin rằng xung đột cuối cùng sẽ được giải quyết thông qua ngoại giao, nhưng đều nhất trí là thời điểm đàm phán "chưa chín muồi".

Thông tin do NYT đăng tải ngày 10-11. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông "không nghĩ rằng xung đột sẽ được giải quyết cho đến khi lực lượng Nga rời khỏi Ukraine".

Cũng trong ngày 10-11, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định Washington "không gây áp lực với Ukraine" trong việc tham gia đàm phán với Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng họ đang "tham vấn" cho Kiev với tư cách là một đối tác và cung cấp cho Kiev nhiều hình thức hỗ trợ.

Theo Đài Russia Today, Nga đã nhiều lần tuyên bố mặc dù không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ về vấn đề Ukraine, nhưng họ vẫn để ngỏ khả năng ngoại giao với Kiev.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặt ra nhiều điều kiện cho việc đàm phán, bao gồm "khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine", "bồi thường mọi thiệt hại chiến tranh" và "trừng phạt mọi tội phạm chiến tranh".

Ông Zelensky trước đó đã ký sắc lệnh cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với ông Putin.

Ukraine tiến quân vào Kherson, ngợi ca chiến thắng Ukraine tiến quân vào Kherson, ngợi ca chiến thắng

TTO - Ukraine cho biết lực lượng của họ đang tiến vào thành phố Kherson, sau khi quân đội Nga thông báo rút lui về các vị trí phòng thủ trên bờ đông sông Dnipro.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên