
Đi làm bằng xe đạp vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tiết kiệm xăng - Ảnh: HỒNG ĐIỆP
Bài viết "Làm cách nào đỡ tốn chi phí cho xăng dầu?" trên Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc tư vấn và chia sẻ cách tiết kiệm xăng dầu khi lái xe cũng như những thay đổi cách sống tích cực.
Gộp đi chợ và đón con để tiết kiệm xăng
Nhiều bạn đọc hiến kế cách lái và chăm sóc xe hằng ngày để "con chiến mã" lợi xăng, tiết kiệm được tiền túi cho mình. Theo bạn đọc Lâm Ân thì: "Đi đều ga, ít thắng gấp là giảm hao xăng". Bạn đọc Khôi đồng tình: "Thói quen lái xe từ tốn không chỉ tiết kiệm tiền mà còn giúp an toàn hơn".
"Tôi đã thử tắt máy khi chờ đèn đỏ lâu và thấy hiệu quả tiết kiệm rõ rệt", bạn đọc tên Tâm kể lại. "Việc kiểm tra áp suất lốp thường xuyên là điều nhiều người hay bỏ qua nhất", bạn đọc tên Nam góp thêm.
Bên cạnh chỉ cách đi xe, nhiều bình luận của bạn đọc còn chỉ cách bảo dưỡng xe để vừa tiết kiệm xăng, vừa tăng tuổi thọ của động cơ.
"Những mẹo nhỏ như vệ sinh lọc gió lại mang lại kết quả rất lớn cho động cơ", bạn đọc tên Dung chia sẻ. Còn bạn đọc tên Long cũng cho rằng "bảo dưỡng xe định kỳ giúp máy bền mà lại đỡ hao nhiên liệu".
Với bạn đọc tên Sáng thì: "Sử dụng các loại dầu nhớt chất lượng cao cũng góp phần giúp xe chạy bốc và tiết kiệm hơn".
Nhiều bạn đọc khác nhắc nhở nên tìm hiểu trước về tuyến đường di chuyển để tránh những điểm kẹt xe, chạy chậm làm hao xăng. "Lên kế hoạch đường đi trước khi ra khỏi nhà giúp tránh được những đoạn tắc đường gây hao xăng", bạn đọc Xuân gợi ý. "Chọn tuyến đường thoáng khi đi lại cũng là một cách tiết kiệm", bạn đọc Khang đồng quan điểm.
"Cắt giảm những chuyến đi không cần thiết cũng là một cách tiết kiệm xăng", theo bạn đọc Lưu Ly. Còn bạn đọc tên Công chia sẻ bí quyết: "Tôi thường xuyên gộp chuyến đi chợ và đón con vào một lộ trình cho tiện".
Tôi sẽ thay đổi dần thói quen đi xe xăng sang xe công cộng
Tiết kiệm xăng, dầu khiến nhiều bạn thay đổi thói quen đi lại, từ chỗ đi xe công nghệ, xe cá nhân, các bạn chuyển sang dùng phương tiện công cộng hoặc đi bộ.
Bạn đọc tên Thái hiến kế: "Đi bộ cho những quãng đường ngắn vừa khỏe người lại không tốn tiền xăng".
"Với giá xăng như bây giờ, tiết kiệm được chút nào hay chút đó, tốt nhất vẫn là ưu tiên đi phương tiện công cộng", bạn đọc Nhiên Nhiên chia sẻ.
Cùng quan điểm, bạn đọc tên Trúc cho rằng: "Đi xe buýt hoặc metro là giải pháp tối ưu nhất cho túi tiền và cả môi trường".
Ý kiến này được bạn đọc tên Hoa đồng tình và lên kế hoạch: "Tôi sẽ thay đổi thói quen dần từ đi xe xăng sang xe điện hoặc phương tiện công cộng".
Một số bạn đọc khác cũng chia sẻ trải nghiệm của mình. "Do xăng dầu lên giá nên tôi chuyển sang đi xe buýt cho đỡ tốn, không ngờ buýt bây giờ tiện lắm luôn, chắc sẽ chuyển sang đi lâu dài", bạn đọc Vinh chia sẻ trải nghiệm.
Bạn đọc Hải Âu chia sẻ: "Hôm qua đổ xăng xong, xót tiền quá nên thử đi metro với xe buýt đi làm. Không ngờ đi nhanh và thoải mái hơn hẳn so với đi xe máy luôn".
Một số bạn đọc khác mong muốn thay đổi cách làm việc. "Có thể xin công ty cho làm việc từ xa nếu công việc cho phép cũng là một giải pháp", bạn đọc Văn Quang đề xuất.
Bạn đọc Quỳnh nhìn rộng hơn: "Việc chuyển đổi từ hình thức đi làm, đi học truyền thống sang làm việc tại nhà và học online không chỉ là một xu hướng nhất thời mà đã trở thành một lối sống hiện đại. Sự thay đổi này mang lại nhiều lợi ích to lớn về chi phí, thời gian và sức khỏe, nhưng cũng đòi hỏi chúng ta phải có những kỹ năng mới tự quản lý".
"Nhà tôi ở phố cũng đang tính chuyển sang đi làm bằng xe buýt cho đỡ kẹt xe và đỡ tốn tiền xăng. Đọc bài này xong lại càng thêm quyết tâm thay đổi lối sống. Vừa tiết kiệm, vừa có thời gian chợp mắt một chút trên xe", bạn Gia Hân hào hứng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận