05/07/2021 09:17 GMT+7

Thuyền thông Myanmar: 25 người thiệt mạng do đụng độ với lực lượng an ninh

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hai nhân chứng và truyền thông địa phương Myanmar ngày 4-7 cho biết có ít nhất 25 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người phản đối chính quyền quân sự.

Thuyền thông Myanmar: 25 người thiệt mạng do đụng độ với lực lượng an ninh - Ảnh 1.

Myanmar rơi vào bất ổn kể từ cuộc đảo chính ngày 1-2 - Ảnh: REUTERS

Nhật báo tiếng Anh Global New Light (GNL) của Myanmar cho biết vụ đụng độ xảy ra ở vùng Sagaing, cách thủ đô Naypyidaw 300km về phía bắc hôm thứ sáu (ngày 2-7).

Theo đó, tờ GNL thông tin "những kẻ khủng bố có vũ trang" đã phục kích lực lượng an ninh đang tuần tra tại khu vực, giết chết một người trong đó và làm bị thương 6 người. Nhóm tấn công đã rút lui sau khi lực lượng an ninh bắn trả.

Một cư dân trong vùng (giấu tên) cho biết 4 xe tải quân sự đã đưa binh sĩ tới khu vực vào sáng 2-7.

Các thanh niên thuộc Lực lượng Phòng vệ nhân dân - vốn được thành lập để chống lại chính quyền quân sự - đã đụng độ với lực lượng an ninh. Tuy nhiên, nhóm thanh niên chỉ có vũ khí thô sơ và bị hỏa lực quân đội áp đảo.

Sau cuộc giao tranh, 25 thi thể đã được tìm thấy, theo lời kể của người dân. Ban tiếng Myanmar của Đài BBC và trang tin Than Lwin Khet News cũng đưa tin tương tự.

Lực lượng Phòng vệ nhân dân thông báo trên tài khoản Facebook có 18 thành viên của họ đã thiệt mạng, 11 thành viên bị thương.

Thuyền thông Myanmar: 25 người thiệt mạng do đụng độ với lực lượng an ninh - Ảnh 2.

Người phụ nữ chăm con nhỏ trong lúc di tản vì giao tranh ở bang Kayah, miền đông Myanmar - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Liên Hiệp Quốc cho biết kể từ cuộc đảo chính ngày 1-2, đã có 230.000 người Myanmar phải rời bỏ nhà cửa, hơn 880 người thiệt mạng trong những cuộc đụng độ với lực lượng an ninh và hơn 5.200 người bị giam giữ.

Chính quyền quân sự Myanmar nói những con số trên không đúng sự thật, song cũng chưa đưa ra số liệu thống kê của họ.

Mỹ trừng phạt các quan chức cấp cao Myanmar Mỹ trừng phạt các quan chức cấp cao Myanmar

TTO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2-7 trừng phạt 7 quan chức cấp cao trong chính quyền quân sự Myanmar và 15 thân nhân của họ vì cáo buộc đàn áp phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ trong nước.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên