05/10/2019 17:25 GMT+7

Thắt chặt an ninh, ngăn pháo sáng trận Việt Nam - Malaysia

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Ngày 5-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ thắt chặt an ninh trận Việt Nam - Malaysia, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cầu thủ, khán giả đến sân. Các đối tượng quá khích, có ý đồ phá hoại, mang pháo vào sân sẽ bị xử lý nghiêm.

Thắt chặt an ninh, ngăn pháo sáng trận Việt Nam - Malaysia - Ảnh 1.

Pháo sáng là vấn nạn với bóng đá Việt Nam ở cả giải quốc nội và khi đội tuyển Việt Nam thi đấu quốc tế - Ảnh: NAM KHÁNH

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình lúc 20h ngày 10-10.

Để chuẩn bị cho trận đấu, VFF đã tổ chức cuộc họp về công tác an ninh, an toàn cho trận đấu với sự tham dự của lãnh đạo Tổng cục TDTT, Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội.

VFF cho biết ban tổ chức (BTC) trận đấu sẽ tập trung đảm bảo an ninh cho sự kiện, bao gồm: an ninh cho trận đấu và bảo vệ an toàn cho đội khách, CĐV đội khách.

BTC trận đấu cho biết sẽ kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đốt pháo nổ, pháo sáng trên SVĐ. Công an Hà Nội sẽ có phương án phòng ngừa từ xa đối với các đối tượng quá khích có ý đồ phá hoại trận đấu, cố tình mang pháo vào SVĐ.

Để đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho CĐV đến sân theo dõi, BTC trận đấu sẽ mở cổng SVĐ Mỹ Đình lúc 16h. Trước khi trận đấu kết thúc 15 phút cửa sân sẽ được mở để CĐV ra về, chống ùn tắc. 

BTC khuyến cáo người hâm mộ nên đến sân sớm để được hỗ trợ tốt nhất, tránh đến sát giờ thi đấu sẽ gây ùn tắc cục bộ và chậm giờ vào sân cổ vũ.

Với các CĐV Malaysia, VFF khuyến cáo CĐV đội khách không đi cổ động trên đường phố Hà Nội gây ùn tắc giao thông, mất an ninh an toàn. Các CĐV Malaysia cũng nên đến sân sớm, ít nhất là 3 tiếng trước khi trận đấu diễn ra.

VFF thống nhất bố trí riêng cửa số 1-3-7 khán đài C SVĐ Mỹ Đình để cho các CĐV Malaysia ngồi. Dự kiến sẽ có 2.000 CĐV Malaysia có mặt trên SVĐ Mỹ Đình tối 10-10.

Ngăn chặn đối tượng quá khích đòi mua vé tại trụ sở VFF

Sáng 10-10, trước khi trận đấu diễn ra, VFF cho biết sẽ bán 500 vé cho các CĐV là thương binh tại trụ sở VFF. Tuy nhiên để kiểm tra, kiểm soát việc này VFF cho biết đã phối hợp với lực lượng an ninh để ngăn chặn các đối tượng quá khích, cố tình gây rối đòi mua vé tại trụ sở VFF.

Trước đó trong các trận đấu nóng của bóng đá VN, nhiều đối tượng từng trèo rào, xô đổ tường để xông vào tòa nhà văn phòng VFF đòi mua vé. Nhiều kẻ quá khích còn mang đồ ăn, thức uống, đi tiểu tiện ngay trong khuôn viên VFF để đòi mua vé.

Khởi tố vụ án đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy: Xét xử công khai là cần thiết Khởi tố vụ án đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy: Xét xử công khai là cần thiết

TTO - Đây là ý kiến của một số luật sư khi trao đổi với Tuổi Trẻ về vụ án "gây rối trật tự công cộng" và "chống người thi hành công vụ", liên quan đến vụ việc CĐV Nam Định đốt pháo sáng tại sân Hàng Đẫy khiến một nữ CĐV bị thương.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên