28/09/2019 20:10 GMT+7

Ông Park Hang Seo đi cà nhắc trong buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 28-9

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - HLV Park Hang Seo đã gặp vấn đề về xương khớp trước buổi tập chiều 28-9 cùng đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam. Rất may, điều này không ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện của vị chiến lược gia 60 tuổi.

Ông Park Hang Seo đi cà nhắc trong buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 28-9 - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo phải bó gối và dùng miếng dán cơ ở chân phải - Ảnh: HỮU TẤN

HLV người Hàn Quốc phải bó đầu gối phải và dùng miếng dán cơ để giảm đau. Ở buổi tập chiều 28-9, HLV Park Hang Seo đi cà nhắc do vết đau gây ảnh hưởng nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến việc huấn luyện ở cả hai đội tuyển.

Thời gian trước, HLV Park Hang Seo từng bị chứng đau lưng hành hạ. Ông phải đi khám nhiều lần ở cả Hàn Quốc và Việt Nam. Thậm chí, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đôi lúc làm các động tác để giúp lưng bớt đau ngay trên sân tập.

Ở buổi tập chiều nay, đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam vẫn tập luyện lệch nhau chừng 30 phút nhằm giúp HLV Park Hang Seo, HLV thể lực Park Sung Gyun có thể chia thời gian huấn luyện hiệu quả cho cả hai đội.

Tiền vệ Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng) là cầu thủ được chỉ định trả lời phỏng vấn trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Trong lần đầu tiên được triệu tập, tiền vệ sinh năm 1994 khá hồi hộp.

Ông Park Hang Seo đi cà nhắc trong buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 28-9 - Ảnh 2.

Đặng Anh Tuấn sinh năm 1994, là tiền vệ trụ cột của CLB SHB Đà Nẵng mùa này - Ảnh: HỮU TẤN

Anh Tuấn cho biết: "Tôi cảm thấy vui mừng và hãnh diện khi được lên tập trung. Tôi cảm nhận được khác biệt giữa đội tuyển và CLB. Các bài tập mới, tốc độ tập luyện nhanh hơn khi nhân sự đều là những cầu thủ chất lượng. HLV Park Hang Seo yêu cầu các cầu thủ phải có sức mạnh thân trên tốt, thi đấu mạnh mẽ và có những đường chuyền dài tốt hơn".

Về đối thủ Malaysia và Indonesia, Anh Tuấn chia sẻ: "Họ có sức mạnh về thể lực, cơ bắp trong khi Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch nguy hiểm. Đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội chiến thắng cao ở trận đấu gặp Malaysia vào ngày 10-10 hơn vì chúng ta được thi đấu trên sân nhà".

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn còn hậu vệ Tô Văn Vũ chấn thương. Trong khi đó, Trọng Hùng, Trọng Đại, Đức Chinh là những cái tên của U22 Việt Nam phải tập riêng với bác sĩ Choi Ju Young. Trung vệ Đức Chiến nhiều khả năng là cái tên tiếp theo gia nhập khi bị đau ở buổi tập chiều 28-9.

Ngày mai (29-9), cả hai đội tuyển được nghỉ xả hơi trọn vẹn cả ngày. Các cầu thủ sẽ được tự do đi chơi, thư giãn và gặp gỡ người thân.

Báo Hàn tính tới chuyện chạm trán với U23 Việt Nam của ông Park Báo Hàn tính tới chuyện chạm trán với U23 Việt Nam của ông Park

TTO - Do bảng đấu của U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 nằm cạnh nhau nên truyền thông Hàn Quốc đã sớm nghĩ đến cuộc chạm trán giữa hai đội.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên