24/09/2019 09:04 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam lo "lộ bài"

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 23-9, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam lo lộ bài - Ảnh 1.

Mạc Hồng Quân sẽ gây bất ngờ cho Malaysia khi được ông Park bố trí ở vị trí tiền đạo cắm - Ảnh: N.KHÔI

Trả lời báo chí ngày 23-9, ông Park cho biết đội tuyển Malaysia hiện tại mạnh hơn so với thời điểm tham dự AFF Cup 2018.

Tôi và gia đình đang có cuộc sống vui vẻ tại Việt Nam. Tôi hạnh phúc nhất là khi được làm việc với các cầu thủ mỗi khi đội tuyển tập trung. Về hợp đồng giữa tôi và VFF, tiền không phải yếu tố quan trọng nhất trong quá trình đàm phán, vị thế của tôi với bóng đá Việt Nam mới là thứ tôi quan tâm nhất.

HLV Park Hang Seo

So với AFF Cup 2018, tuyển Malaysia đã mạnh hơn

Ông Park nói: "Tôi đang suy nghĩ về cuộc đối đầu với Malaysia. Malaysia đã phân tích đầy đủ chiến thuật của tuyển Việt Nam và sẽ tìm cách khắc chế ta. Biết vậy nhưng tuyển Việt Nam cũng không thể thay đổi toàn diện được. Chỗ nào chúng ta bị "lộ" thì thay đổi nhanh nhất để khiến đối phương rơi vào hỗn loạn. Tôi cũng đang rất cân nhắc các vị trí bị "lộ bài" có nên thay cầu thủ mới hay không".

Ông Park cho biết ở trận Malaysia thua 1-2 trước UAE, trợ lý Lee Young Jin đã được cử đi "trinh sát" lối chơi của đối thủ. Do HLV Tan Cheng Hoe đã thay đổi một số cầu thủ ở hàng công nên sức chiến đấu ở tuyến này của Malaysia mạnh hơn ở thời điểm gặp Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Về việc triệu tập Mạc Hồng Quân lên đội tuyển Việt Nam, ông Park cho biết: "Từng nghe Mạc Hồng Quân chơi ở vị trí tiền đạo nên tôi nghĩ sẽ thử nghiệm để Quân chơi ở vị trí tiền đạo cắm xem sao".

Đội tuyển Việt Nam lo lộ bài - Ảnh 3.

Ông Park trả lời báo chí tại buổi họp báo ngày 23-9 - Ảnh: N.KHÁNH

Lo lắng cho Công Phượng và Văn Hậu

Về sự có mặt của Đỗ Huy Toàn, ông Park cho biết đã tìm hiểu và biết Huy Toàn từng là cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam. Sự có mặt của Huy Toàn cho thấy cánh cửa đội tuyển mở ra với tất cả cầu thủ. Riêng sự vắng mặt của Văn Quyết, ông Park cho biết Văn Quyết là cầu thủ tài năng nhưng không phải cứ chơi tốt ở CLB là lên tuyển sẽ đá tốt bởi chiến thuật ở CLB và đội tuyển khác nhau.

Dù có thể trở lại đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu tới nhưng Công Phượng, Văn Hậu cũng khiến ông Park khá lo lắng vì mỗi trận đấu cầu thủ chỉ được nghỉ 3 ngày theo quy định của FIFA nên việc di chuyển, thay đổi múi giờ ảnh hưởng nhiều đến họ. Mặt khác, việc Công Phượng đang liên tục ngồi ghế dự bị tại Bỉ khiến ông Park nói rất lo lắng về phong độ của anh.

Bóng đá Việt Nam vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho World Cup

Khác hẳn với thái độ của LĐBĐViệt Nam (VFF) bị CLB Viettel tố bỏ rơi cầu thủ bị chấn thương khi lên tuyển, HLV Park Hang Seo cho biết ông mong HLV và lãnh đạo các CLB hãy thông cảm cho ông về việc này khi nói: "Khi trả cầu thủ từ đội tuyển về CLB, việc chấn thương của họ chưa được điều trị hoàn thiện là sự thật. Tôi luôn yêu cầu các bác sĩ đội tuyển phải thông báo cho CLB tình hình chấn thương của cầu thủ khi về CLB, thời gian, quy trình hồi phục của cầu thủ như thế nào. Tôi biết rõ những cầu thủ lên đội tuyển là trụ cột CLB, nên việc họ không thi đấu được là thiệt hại cho CLB".

Liên quan đến mục tiêu có mặt tại VCK World Cup của bóng đá Việt Nam, ông Park cho biết nhiệm vụ của HLV trưởng là thực hiện những yêu cầu mà VFF và Chính phủ đặt ra. "Tôi phải nói thẳng bóng đá Việt Nam chưa chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu có mặt tại VCK World Cup. VFF và Chính phủ Việt Nam cũng đã nghĩ và chuẩn bị cho mục tiêu này nhưng tôi nghĩ phải làm thật nhanh" - ông Park nói.

Để hiện thực hóa mục tiêu có mặt tại VCK World Cup, ông Park cho biết bóng đá Việt Nam cần có sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia giỏi để đào tạo cầu thủ như: chuyên gia phân tích trận đấu, dinh dưỡng, tâm lý, thể lực, đội ngũ y tế, kỹ thuật... Là HLV trưởng, ông sẽ tiếp nhận những sự hỗ trợ đó để giúp cầu thủ hoàn thiện. 

Ở đội tuyển Việt Nam hiện nay, ông Park cho biết do không có chuyên gia dinh dưỡng nên cầu thủ phải ăn gì trước và sau trận đấu không có người theo dõi. Vì vậy, bác sĩ đội tuyển và HLV thể lực đang phải kiêm nhiệm công việc này.

Ông Park nói: "Muốn có mặt tại Olympic, VCK World Cup, bóng đá Việt Nam phải quan tâm ngay đến các cầu thủ nhí hiện nay mà trước tiên là dinh dưỡng. Nếu các cầu thủ 10-12 tuổi hiện nay không được ăn uống đầy đủ, các mục tiêu kia sẽ khó có thể thực hiện được. Có dịp đến một số CLB ở Việt Nam, tôi rất đau lòng khi thấy cầu thủ trẻ tập luyện trong điều kiện thiếu thốn".

Thầy trò ông Park được tài trợ...sữa rửa mặt

Ngày 23-9, VFF và Công ty TNHH Kao Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Qua đó, Kao Việt Nam chính thức trở thành nhà tài trợ cho đội tuyển quốc gia nam, đội tuyển quốc gia nữ, đội tuyển U23 và Olympic quốc gia nam kể từ ngày 1-4-2019.

Với hợp đồng này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được dùng bột giặt và sữa rửa mặt từ Kao.

Mỗi người chỉ được mua 4 vé trận Việt Nam - Malaysia ở vòng loại World Cup Mỗi người chỉ được mua 4 vé trận Việt Nam - Malaysia ở vòng loại World Cup

TTO - 10g ngày mai (19-9), vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vào 20g ngày 10-10 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ chính thức được mở bán online đợt đầu tiên.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên