14/05/2024 06:10 GMT+7

Thái Lan vẫn có hàng rong trên phố sao người ta không 'chặt chém'?

Thời gian qua tại Hà Nội, đặc biệt tại quận Hoàn Kiếm - quận có hoạt động du lịch sôi động bậc nhất thủ đô - thường xuyên xảy ra tình trạng các gánh hàng rong, taxi "chặt chém" du khách trong và ngoài nước.

Một nhóm du khách mua hoa quả tại xe hàng rong trên phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm) sáng 13-5 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Một nhóm du khách mua hoa quả tại xe hàng rong trên phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm) sáng 13-5 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Những câu chuyện chưa đẹp về du lịch Việt Nam không phải là ít, chỉ trong vài tháng qua rất nhiều vụ việc "chặt chém" khách nước ngoài từ giá taxi, hoa quả hàng rong... đã được báo chí thông tin, mới nhất là vụ tài xế taxi tại Hà Nội thu 500.000 đồng cho cuốc xe chỉ dài gần 200m.

Theo bà Nguyễn Thị Hiên - giám đốc điều hành BestPrice Travel quốc tế, những hành động "chặt chém" trong hoạt động du lịch ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của du lịch Việt Nam, tạo ấn tượng xấu cho du khách quốc tế.

Quan điểm "nói không với hàng rong" có đúng? 

Liên quan những lùm xùm vừa qua ở quận Hoàn Kiếm, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết về giải pháp trước mắt, thời gian tới sẽ tăng cường rà soát, xử phạt nặng các trường hợp hàng rong, taxi, đánh giày... "chặt chém" du khách.

"Quan điểm của quận là nói không với hàng rong" - vị này nói, đồng thời cho biết quận đang có chuyên đề tuyên truyền, rà soát, vận động những người bán hàng rong cư trú trên địa bàn chuyển đổi sang hình thức kinh doanh, công việc khác.

"UBND quận sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch quận tiếp nhận những người bán hàng rong về làm việc để tránh ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch quận nói riêng và thủ đô nói chung", vị này nói thêm.

Vị này cho biết thêm qua làm việc với các khách sạn, những đơn vị này cũng sẵn sàng tiếp nhận những người bán hàng rong vào làm việc nhằm gián tiếp không ảnh hưởng tới doanh số kinh doanh của khách sạn.

"Chặt chém du khách sẽ làm giảm lượng khách đến Hà Nội, từ đó sẽ ảnh hưởng tới số lượng khách lui tới các khách sạn, làm giảm thu nhập", lãnh đạo quận Hoàn Kiếm nói.

Người bán hàng rong chưa ý thức hình ảnh đất nước 

Làm nghề hướng dẫn viên du lịch tự do cho khách nước ngoài lâu năm tại Hà Nội, anh Nguyễn Thế Anh cho rằng việc hàng rong "chặt chém" khách du lịch đã tồn tại từ rất nhiều năm nay và ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh du lịch thủ đô.

Để thay đổi, anh Anh cho rằng đầu tiên cần phải thay đổi nhận thức của người dân về những mặt tích cực khi làm du lịch bền vững, không chụp giật.

Một nước gần Việt Nam là Thái Lan, du khách rất thích đến quốc gia này bởi vì gần như không bị lừa đảo ngoài phố. Còn ở Việt Nam, nhiều người bán hàng rong hè phố có suy nghĩ bán cho khách du lịch chỉ được một lần, vì vậy chỉ cần có cơ hội là "chặt chém".

Trong suy nghĩ của họ, việc giữ hình ảnh du lịch đất nước không quan trọng, vì vậy rất nguy hiểm. Cho nên phải thay đổi nhận thức của người dân, trong đó có hàng rong và taxi", anh Anh nói.

Ngoài ra, anh cho rằng chính quyền cũng cần phải có biện pháp quản lý các gánh hàng rong, bởi những lùm xùm về "chặt chém" khách như vừa qua xảy ra rất nhiều trong thực tế nhưng du khách đa phần đều "tặc lưỡi cho qua".

Về việc có nên cấm hàng rong, anh Anh cho rằng không nên bởi các nước có ngành du lịch phát triển như Thái Lan hàng rong cũng hoạt động rất nhiều ở đường phố nhưng họ không "chặt chém" du khách.

Thay vì cấm, anh cho rằng chính quyền nên cho những người bán hàng rong đăng ký bán ở khu vực phố cổ và cấp mã số, đồng phục, thẻ cho từng người để dễ nhận diện. Từ đó sẽ quy củ và hạn chế việc "chặt chém" du khách hơn.

Đề xuất cảnh sát du lịch

Bà Nguyễn Thị Hiên đề xuất Việt Nam nên có cảnh sát du lịch ở các điểm đến trọng điểm.

Bà cũng cho rằng cần xây dựng bộ cơ chế xếp hạng du lịch địa phương giống như đánh giá năng lực địa phương, đồng thời cần có biện pháp xử phạt phù hợp với những đối tượng làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương và đất nước.

Tìm được tài xế taxi nghi "chặt chém" du khách

Liên quan vụ du khách nước ngoài tố bị taxi thu 500.000 đồng cho quãng đường chưa đầy 200m và thêm 500.000 đồng để trả lại tài sản bỏ quên trên xe, thông tin với Tuổi Trẻ, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã mời tài xế liên quan tới làm việc. Danh tính tài xế là L.V.D. (sinh năm 1990, quê ở TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Làm việc với công an, bước đầu nam tài xế tự nhận có chở hai du khách Pháp ở thời điểm rạng sáng 12-5 và sau đó về quê nhà để ngủ.

Với các tình tiết liên quan việc thu tiền của du khách, Công an quận Hoàn Kiếm đang giao Công an phường Hàng Buồm giải quyết theo quy định. Công an đang liên lạc mời du khách người nước ngoài tới để đối chứng.

Vụ taxi nghi chặt chém du khách Pháp ở Hà Nội: Công an đã tìm được tài xếVụ taxi nghi chặt chém du khách Pháp ở Hà Nội: Công an đã tìm được tài xế

Nam tài xế 34 tuổi đã lên làm việc với Công an quận Hoàn Kiếm sau khi bị hai du khách Pháp tố 'chặt chém' cho quãng đường dài chưa đầy 200m ở phố cổ Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên