NGỌC KHẢI
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Đầu năm Bính Ngọ, ông Nguyễn Ngọc Sĩ - một trong số ít người còn gắn bó với nghề làm cối đá truyền thống tại núi Sập (xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) - tất bật với các đơn hàng để kịp giao cho khách.
Sáng mùng 1 Tết, trong không khí đầu năm mới, nhiều người ghé quán cà phê vợt hơn nửa thế kỷ gần rạch Long Xuyên (tỉnh An Giang) để thưởng thức cà phê và đón bình minh.
Tối 28 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, “chợ” nhánh mai vàng ở phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) nhộn nhịp người mua bán. Giá nhánh mai được cho là rẻ hơn so với dịp Tết năm trước.
Chậu me bonsai nặng khoảng 1 tấn gồm hai thân được nhà vườn đặt tên là cây me "phu thê", rao bán với giá trên 1 tỉ đồng tại chợ hoa Tết Long Xuyên (tỉnh An Giang).
Những ngày cận Tết Bính Ngọ năm 2026, nhiều phường, xã tại TP.HCM, trong đó có các xã Củ Chi, Bình Lợi và Bình Chánh đã tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia đến người dân.
Trong không khí rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026, nhiều xã, phường tại TP.HCM đã tổ chức khai mạc hội hoa xuân, chợ hoa Tết.
Nhiều nông dân tại làng mai vàng Bình Lợi (xã Bình Lợi, TP.HCM) cho biết lượng cây mai bán ra và giá giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Sức mua giảm khiến nhà vườn thấp thỏm chờ khách khi Tết cận kề.
Xã Bình Chánh (TP.HCM) tổ chức khánh thành tuyến đường đèn năng lượng mặt trời và ngày hội Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình liên ấp.
Báo Tuổi Trẻ phối hợp xã Bình Lợi tổ chức trao 141 phần quà Tết cho trẻ em và các hộ dân khó khăn ở xã, góp phần lan tỏa nghĩa tình ấm áp.
Ngày 8-2, đoàn công tác lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết người cao tuổi, gia đình chính sách và một số cơ quan, đơn vị tại các xã An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Tân An Hội (khu vực huyện Củ Chi trước đây).
Bên cánh đồng lúa xanh mướt tại kênh Cầu Máng (ấp Gia Bẹ), ngày 7-2, xã Nhuận Đức (TP.HCM) đã khai mạc ngày hội 'Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình'.
Cận Tết Bính Ngọ 2026, làng nghề đan giỏ trạc tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) tất bật làm các giỏ tre nứa để bán các mối làm nghề hấp cá. Các giỏ làm bằng tre nứa cũng được địa phương trang trí tại góc phố xuân.
Tối 4-2, tại công viên văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi (TP.HCM) đã tổ chức chương trình mega livestream quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu trong đó có cây mai vàng nhằm hỗ trợ người dân địa phương tiêu thụ sản phẩm.
Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026).
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho cụ Hồ Thị Thiện.
Đầu năm Bính Ngọ 2026, ông Nguyễn Ngọc Sĩ ở xã Thoại Sơn (An Giang) tranh thủ làm khoảng 300 bộ cối đá giao khách. Ông chọn đá tốt từ Hòn Sóc và coi lời khen đẹp, bền là động lực bám nghề.
Tối 15-2 (28 Tết), hàng chục người bán mai nhánh tập trung tại đường Hai Bà Trưng giao Nguyễn Huệ, phường Long Xuyên, An Giang. Khách tấp vào mua nhanh gọn, giá phổ biến vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng, nhiều người nhận xét rẻ hơn năm ngoái.
Nhiều nông dân tại làng mai vàng Bình Lợi (xã Bình Lợi, TP.HCM) cho biết lượng cây mai bán ra và giá giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Sức mua giảm khiến nhà vườn thấp thỏm chờ khách khi Tết cận kề.
Sáng 10-2, xã Bình Chánh (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành tuyến đường đèn năng lượng mặt trời (ấp 10) và ngày hội Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình liên ấp 1-2-3-4-5, với sự tham dự của Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết.
Sáng 9-2, xã Bình Lợi, TP.HCM tổ chức lễ khai mạc đường hoa mai vàng. Tại chương trình, báo Tuổi Trẻ phối hợp xã Bình Lợi tổ chức trao 141 phần quà Tết cho trẻ em và các hộ dân khó khăn ở xã, góp phần lan tỏa nghĩa tình ấm áp.
Ngày 7-2, xã Nhuận Đức, TP.HCM khai mạc ngày hội 'Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình' với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian và tặng quà chăm lo cho hộ nghèo, gia đình khó khăn.
Cận Tết Bính Ngọ 2026, làng nghề đan giỏ trạc tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) tất bật làm các giỏ tre nứa để bán các mối làm nghề hấp cá. Các giỏ làm bằng tre nứa cũng được địa phương trang trí tại góc phố xuân.
Tối 4-2, tại công viên văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi, TP.HCM đã tổ chức chương trình mega livestream quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu trong đó có cây mai vàng nhằm hỗ trợ người dân địa phương tiêu thụ sản phẩm.
Ngày 1-2, UBND xã Bình Chánh, TP.HCM tổ chức lễ đăng ký xây dựng "Khu dân cư kiểu mẫu" tại khu định cư số 5 An Phú Tây (diện tích 47ha), ấp 38, xã Bình Chánh.
Từ ngày 25 đến 29-1, UBND xã Bình Chánh (TP.HCM) đã trao thông báo và tặng bảng số nhà mới cho khoảng 4.000 hộ dân ở 17 ấp. Bảng số nhà mới có mã QR liên kết trang fanpage giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin của địa phương.
Với diện tích hơn 65ha, hơn 1.500 thương nhân và 10.000 lao động dịch vụ, chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM) là chợ đầu mối có quy mô lớn nhất cả nước. Đơn vị quản lý chợ Bình Điền đã phối hợp với công an để đảm bảo an ninh cho hoạt động của chợ,
Ngày đầu triển khai mô hình 'Đổi pin đã sử dụng lấy cây xanh' do Chi hội Phụ nữ ấp 48 (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) tổ chức đã thu gom được khoảng 450 viên pin đã qua sử dụng, và đổi ra 150 chậu cây xanh.
Bất chấp nguy cơ tai nạn, nhiều người vẫn vô tư trèo qua dải phân cách cao 1,6m hoặc chui qua khe hở giữa rào và trụ đèn để băng qua quốc lộ 1 (nay là đường Lê Đức Anh) sang xã Bà Điểm và phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM.
Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip một người đàn ông tấp xe vào lề đường rút một chai xăng nhỏ cho hai cha con đang phải dắt bộ xe vì hết xăng. Sự việc do camera nhà dân ở xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM, ghi lại tối 7-1.
Những ngày đầu tháng 1-2026, các nhà vườn tại xã Bình Lợi (TP.HCM) đang bước vào giai đoạn chăm sóc cao điểm, dồn lực dưỡng nụ, giữ dáng mai vàng để kịp cung ứng ra thị trường Tết Bính Ngọ 2026.