
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong - Ảnh: AFP
Ngày 15-4, Singapore giải tán Quốc hội trước thềm tổng tuyển cử. Cuộc bỏ phiếu sắp tới được xem là phép thử quan trọng đối với Thủ tướng Lawrence Wong, người kế nhiệm ông Lý Hiển Long từ năm ngoái.
Cuộc tổng tuyển cử tại quốc đảo này dự kiến được tổ chức vào ngày 3-5, với dự đoán Đảng Hành động nhân dân (PAP) cầm quyền sẽ kéo dài thời gian nắm quyền liên tục kể từ khi Singapore giành được độc lập vào năm 1965.
Hồi tháng 5-2024, ông Wong tiếp quản vị trí thủ tướng từ ông Lý Hiển Long với tư cách lãnh đạo PAP. Tính đến năm 2024, ông Lý Hiển Long đã lãnh đạo Singapore trong 20 năm.
Phát biểu trên mạng xã hội, ông Lawrence Wong nhận định thế giới hiện nay đang có nhiều thay đổi sâu sắc và trở nên bất ổn hơn.
"Những điều kiện toàn cầu giúp Singapore thành công trong những thập kỷ qua có thể không còn nữa", ông Wong đưa ra bình luận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đe dọa áp thuế đối ứng lên các đối tác thương mại trên toàn cầu của Mỹ.
"Đó là lý do tại sao tôi quyết định tổ chức cuộc tổng tuyển cử này. Vào thời điểm quan trọng này, người dân Singapore nên quyết định chọn đội ngũ để lãnh đạo đất nước và cùng nhau vạch ra con đường tiến về phía trước", ông Wong nói thêm.
Theo Reuters, PAP gần như chắc chắn chiếm ưu thế và giành được hầu hết các ghế, như đảng này từng làm trong mọi cuộc bỏ phiếu kể từ khi Singapore giành được độc lập.
Thông báo của Chính phủ Singapore nêu rõ sẽ có 97 ghế được bầu trong cuộc tổng tuyển cử lần này, nhiều hơn 4 ghế so với Quốc hội kỳ trước.
Washington đã hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày đối với khoảng 75 đối tác, và chỉ áp mức thuế cơ bản 10%. Nhưng do phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế, Singapore vẫn dễ bị tổn thương trước nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.
Singapore đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2025 xuống còn 0-2%, từ mức 1-3% đưa ra trước đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận