27/03/2025 05:45 GMT+7

Chuyến công du 24 giờ hiệu quả của Thủ tướng Singapore

Chuyến thăm chỉ kéo dài 24 giờ của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, từ điện gió ngoài khơi đến Khu công nghiệp VSIP 2.0, đưa quan hệ song phương trở thành điển hình trong khu vực.

Singapore - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai bên vào ngày 26-3 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Dù chỉ diễn ra trong vòng 24 giờ, chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lawrence Wong đến Việt Nam đã khép lại thành công vào tối 26-3. Trong thời gian ngắn ngủi, ông đã có các cuộc gặp hiệu quả với tất cả lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, mở ra những bước tiến mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Mối quan hệ tuyệt vời của chúng ta được củng cố bằng lòng tin chính trị, bắt nguồn từ nền tảng do Thủ tướng Lý Quang Diệu và Thủ tướng Võ Văn Kiệt đặt ra trong quá trình mở cửa kinh tế của Việt Nam. Di sản của họ sẽ tiếp tục định hướng cho hai đất nước chúng ta.

Đại sứ Singapore Ratnam nhấn mạnh.

Đối tác tin cậy

"Tôi đã có một cuộc gặp hiệu quả với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chúng tôi đã thảo luận về cách tăng cường hơn nữa quan hệ song phương vốn đã rất thực chất", Thủ tướng Singapore Lawrence Wong viết trên mạng xã hội X sau cuộc gặp ngày 26-3. 

Hai Thủ tướng cam kết tăng cường gắn kết kinh tế thông qua phát huy hiệu quả 5 trụ cột của Hiệp định về kết nối hai nền kinh tế, quan hệ Đối tác kinh tế xanh - kinh tế số, đưa hợp tác Việt Nam - Singapore trở thành điển hình hợp tác trong khu vực.

Ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong ngày 26-3 Thủ tướng Lawrence Wong cũng gặp Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. 

Mỗi cuộc gặp gỡ của ông với lãnh đạo cấp cao Việt Nam đều được cập nhật trên tài khoản X chính thức, kèm theo lời khẳng định về sự phát triển hơn nữa trong quan hệ hai nước.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc hội đàm sáng 26-3, hai Thủ tướng đã nhất trí về các biện pháp "quyết đoán, kịp thời" để gia tăng tin cậy chính trị, tạo đột phá mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. 

Trước mắt sớm hoàn tất và thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới giai đoạn 2025 - 2030. Đây là một trong những bước đầu tiên và quan trọng sau khi nâng cấp quan hệ, giúp xác định các công việc ưu tiên cần làm trong khuôn khổ mới.

Tại hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra đề xuất "6 hơn" cho quan hệ hai nước. Theo đó bao gồm thúc đẩy tin cậy chính trị sâu sắc hơn, hợp tác quốc phòng và an ninh thực chất hơn, kết nối hai nền kinh tế hiệu quả hơn, giao lưu nhân dân gắn kết hơn, hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo đột phá hơn và hợp tác khu vực quốc tế chặt chẽ hơn.

Thủ tướng cũng đề nghị Singapore tạo điều kiện đưa hàng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến của Việt Nam vào hệ thống phân phối của Singapore. 

Bên cạnh đó ông đề nghị phát triển mạng lưới Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thế hệ mới (VSIP 2.0) theo hướng bền vững, thông minh, áp dụng công nghệ sản xuất thông minh để tối ưu hóa hiệu quả thu hút nguồn vốn chất lượng cao vào Việt Nam.

Đáp lại, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhất trí hai nước cần làm rõ các nội dung chính để nâng cấp hệ thống VSIP hiện nay lên VSIP 2.0 đáp ứng yêu cầu phát triển xanh hơn, thông minh hơn và hiệu quả hơn. 

Ông cũng đề nghị hai nước sớm có những bước phát triển thực chất trong xuất khẩu điện gió ngoài khơi, trao đổi tín chỉ carbon, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tài chính thông qua dự án kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới sử dụng mã QR, truyền dữ liệu xuyên biên giới.

VSIP thế hệ mới

"Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới của tăng trưởng kinh tế cao, sự tham gia của Singapore sẽ chỉ tăng lên" - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam chia sẻ với báo chí trước chuyến thăm. 

Trên thực tế, ngay sau hội đàm hai Thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ trao một loạt các văn kiện, mở đường cho hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước.

Trong đó có trao ý định thư về hợp tác xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025 - 2030 giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Điều này cho thấy sự quyết tâm của hai bên trong việc triển khai thực chất mối quan hệ vừa nâng cấp, biến lời nói và văn bản thành hành động cụ thể.

Hai Thủ tướng cũng chứng kiến việc trao ý định thư về tăng cường hợp tác thương mại điện xuyên biên giới hướng tới lưới điện ASEAN giữa Bộ Công Thương hai nước, bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phát triển số và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore.

Đặc biệt, các văn kiện liên quan VSIP - biểu tượng của hợp tác kinh tế thành công giữa hai nước - xuất hiện nhiều. 

Hai Thủ tướng cùng các đại biểu đã chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ giữa UBND TP Hải Phòng và Công ty VSIP Hải Phòng về hợp tác đầu tư và phát triển các dự án Khu công nghiệp VSIP tại Hải Phòng; biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, đầu tư, xây dựng các dự án đầu tư, Khu công nghiệp của VSIP tại Hưng Yên, Hải Dương, Bình Dương.

Ngay trong trưa 26-3, hai Thủ tướng đã cùng dự lễ khởi công xây dựng VSIP Thái Bình tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Thái Bình với quy mô sử dụng đất hơn 333ha. 

Trong đó giai đoạn 1 tổng diện tích đất thu hồi 278ha do Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp VSIP đầu tư với tổng vốn hơn 4.932 tỉ đồng (tương đương gần 212 triệu USD).

24 giờ hiệu quả của thủ tướng Singapore - Ảnh 2.Thủ tướng Singapore: Ủng hộ Việt Nam phát triển 'hai con số'

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong khẳng định sự coi trọng của nước này với Việt Nam, khẳng định sẽ tích cực hợp tác và ủng hộ Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển hai con số.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên