05/09/2025 06:00 GMT+7

26 triệu học sinh, sinh viên vào năm học mới

Sáng nay 5-9, gần 26 triệu học sinh, sinh viên và gần 1,7 triệu thầy, cô giáo trên cả nước bước vào năm học mới với lễ khai trường đặc biệt.

lễ khai giảng - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Hiệp Phú, TP.HCM trong ngày khai giảng, sáng 5-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khác với các năm trước, lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 cũng là dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục. Buổi lễ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến với tất cả các cơ sở giáo dục - đào tạo trên cả nước trong khoảng thời gian từ 8h đến 9h30.

Trước thời điểm tổ chức lễ khai giảng, nhiều trường trên cả nước đã tổ chức các hoạt động đa dạng, ý nghĩa cho thầy, trò, tổ chức trang trọng lễ đón học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 ở các cấp học và vinh danh học sinh có thành tích xuất sắc…

lễ khai giảng - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai giảng, kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

lễ khai giảng - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026- Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

lễ khai giảng - Ảnh 4.

Học sinh Trường tiểu học Chu Văn An, Hà Nội trong ngày khai giảng - Ảnh: NAM TRẦN

26 triệu học sinh, sinh viên vào năm học mới - Ảnh 5.

Lễ chào đón học sinh lớp 10 tại Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội - Ảnh: VĨNH HÀ

Những buổi lễ khai giảng đặc biệt ở TP.HCM

Tại TP.HCM, các trường tổ chức lễ đón học sinh đầu cấp từ rất sớm để kịp tiếp sóng lễ kỷ niệm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục từ 8h. Tại Trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hòa, ông Nguyễn Văn Được, phó bí thư Thành ủy TP.HCM, chủ tịch UBND TP.HCM đã đến dự.

Khởi đầu là phân hiệu 2 của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền từ năm học 1980-1981, đến nay Trường THPT Trần Phú là một trong những trường THPT công lập thuộc top đầu của thành phố. Sau nhiều lần sửa chữa và xây dựng, Trường Trần Phú hiện đã có một cơ ngơi khang trang, hiện đại cho 2.000 học sinh.

lễ khai giảng - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hoà) - Ảnh: THANH HIỆP

Tại lễ khai giảng của Trường TH, THCS và THPT Tân Phú, phường Tân Phú, TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã đến dự. Đây là ngôi trường thuộc diện "sinh sau, đẻ muộn" (thành lập năm 2007) ở TP.HCM nhưng đã nhanh chóng bắt nhịp với quá trình đổi mới và hội nhập.

Với mục tiêu xây dựng ngôi trường hạnh phúc với hệ sinh thái học tập sáng tạo, nhà trường không chỉ tập trung vào mặt học thuật mà còn tăng cường giảng dạy ngoại ngữ, tin học, thể thao, nghệ thuật… bảo đảm "đầu ra" theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt, ở môn học kỹ năng sống, học sinh Trường Tân Phú được học và rèn luyện kỹ năng lãnh đạo bản thân. Theo thầy Ngô Vĩnh Trường, hiệu trưởng trường: "Học sinh phải làm chủ chính mình trước, sau đó mới có thể làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai"...

lễ khai giảng - Ảnh 7.

Ông Bùi Xuân Cường, Thành uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho Trường TH, THCS và THPT Tân Phú, phường Tân Phú. Đây là ngôi trường thuộc diện “sinh sau, đẻ muộn” (thành lập năm 2007) ở TP.HCM nhưng đã đạt được nhiều thành tích vượt trội - Ảnh: NHƯ HÙNG

Tại lễ khai giảng Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh, báo Tuổi Trẻ - Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng 408 triệu đồng cho trung tâm. Ngoài ra, Quỹ thiện nguyện Cánh Cam cũng trao 30 suất học bổng (30 triệu đồng).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM ghi nhận những nỗ lực của tập thể sư phạm Trung tâm trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng. Ông nhấn mạnh đây là công việc cao quý, cần được trân trọng và động viên.

Ông đồng thời bày tỏ sự trân quý trước những nghĩa cử nhân văn của Báo Tuổi Trẻ, Quỹ Thiện nguyện Cánh Cam cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục đặc biệt.

"Sự sẻ chia ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, khích lệ tinh thần cho thầy và trò Trung tâm trên hành trình gieo chữ và nuôi dưỡng ước mơ", ông Lộc nhấn mạnh.

lễ khai giảng - Ảnh 8.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (phải) và ông Phạm Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hưng trao quà và học bổng cho các em học sinh - Ảnh: HỮU HẠNH

lễ khai giảng - Ảnh 9.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong (áo xanh trái), Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Kế Toại (áo trắng) và ông Đinh Minh Trung, phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ trao quà tặng và học bổng cho các em học sinh - Ảnh: HỮU HẠNH

Khai giảng tại ngôi trường 119 tuổi, "điểm cầu" duy nhất của khối giáo dục nghề nghiệp

Trong các "điểm cầu" khai giảng lần đầu được truyền hình trực tiếp khai giảng năm 2025, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là đại diện duy nhất của khối giáo dục nghề nghiệp (cao đẳng, trung cấp...) cả nước. Năm học 2025-2026, trường đón 4.500 tân sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ sáng 5-9, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng biểu dương những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thực hành, gắn với yêu cầu của doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục, xây dựng môi trường học tập hiện đại, sáng tạo....

TS Lê Đình Kha - hiệu trưởng trường, nhấn mạnh truyền thống 119 năm hình thành và phát triển của Cao Thắng, nơi từng có cả Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng theo học. Ông gửi gắm đến tân sinh viên khóa 2025 hãy tận dụng tối đa môi trường học tập hiện đại với trang thiết bị đầy đủ, chương trình đạt chuẩn quốc tế, cùng các công cụ hỗ trợ tiên tiến như E-learning, AI Chatbot để đạt nhiều thành tích, tiếp tục viết tiếp "bản hùng ca màu xanh" của các thế hệ đi trước.

Khai giảng ở vùng tâm lũ Mỹ Lý

Sáng 5-9, không khí tại xã biên giới Mỹ Lý, Nghệ An mát mẻ, trong lành. Từ sớm, trên sân Trường mầm non Mỹ Lý 2 rộn rã tiếng cười nói của các em nhỏ trong những bộ đồng phục mới. Đặc biệt, năm nay nhà trường còn chào đón thêm các anh chị học sinh của Trường Phổ thông DTBT tiểu học Mỹ Lý 2 về dự lễ khai giảng chung.

Do ảnh hưởng của trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 7, điểm trường chính của Trường tiểu học Mỹ Lý 2 tại bản Xằng Trên bị lũ tàn phá, nên không còn lớp cho các em học sinh học tập, buộc nhà trường phải tổ chức khai giảng chung với các em mầm non.

Ông Trần Sỹ Hà - hiệu trưởng trường, cho biết: Trong khi chờ đợi lực lượng Công an và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng lại trường mới, nhà trường phải mượn tạm nhà văn hóa bản để các em có chỗ học chữ. Trường cũng bố trí các giáo viên cắm bản, tỏa về 6 điểm trường lẻ khác để duy trì việc dạy và học bình thường cho các em học sinh ở vùng sâu.

"Dù điều kiện dạy và học còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng tập thể giáo viên nhà trường vẫn quyết tâm, nỗ lực hết mình đảm bảo chương trình học", thầy Hà chia sẻ.

lễ khai giảng - Ảnh 10.

Thầy cô Trường mầm non Mỹ Lý 2 đón học sinh trường tiểu học đến khai giảng sáng 5-9. Năm học này, các em học sinh trường tiểu học học chung cùng các em trường mầm non do trường bị lũ cuốn - Ảnh: TÂM PHẠM

Khai giảng ấm cúng của những học trò đặc biệt

Tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), không khí khai giảng trở nên đặc biệt hơn với những cờ nhỏ phấp phới trên tay học sinh và tiếng sáo trúc trong trẻo của Nguyễn Thanh Tùng, học sinh lớp 4 khiếm thị. Âm điệu hân hoan ấy hòa chung niềm háo hức của ngày khai trường trên khắp cả nước, như minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của các em nơi đây.

Trong khoảnh khắc các em nhỏ còn rụt rè nắm chặt tay cô giáo khi rời vòng tay ba mẹ, giám đốc trung tâm, bà Đặng Thanh Tùng, gửi gắm: "Các em không phải là người kém may mắn, các em là minh chứng cho sức mạnh của ý chí, là ánh sáng của lòng kiên trì. Mỗi bước đi của các em trên con đường học vấn, dù chậm rãi, dù gập ghềnh, cũng đều mang trong đó một giá trị to lớn và sâu sắc. Các em đang học để làm chủ tương lai của chính mình - một tương lai có thể khác biệt, nhưng không hề giới hạn".

Cũng trong lễ khai giảng đặc biệt, trung tâm đã kết nối hỗ trợ từ mạnh thường quân để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

lễ khai giảng - Ảnh 11.

Cô trò Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng hân hoan ngày khai giảng - Ảnh: CHÂU SA

Năm học mới ở điểm trường khó khăn bậc nhất TP Huế

Đúng 7h sáng, lễ khai giảng năm học mới diễn ra ở Trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Thủy (xã A Lưới 1, TP Huế). Đây là một trong những ngôi trường còn khó khăn bậc nhất TP Huế vì nằm ở xã vùng cao, đi lại khó khăn và giáp biên giới với nước bạn Lào. Học sinh tại trường phần lớn là các em học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Ngoài điểm trường chính cách trung tâm xã A Lưới 1 khoảng 40km, trường còn có 2 điểm trường khác nằm ở gần khu vực biên giới. Những ngày mưa lũ, việc đi lại của các thầy cô gặp nhiều khó khăn.

Thầy Hồ Xuân Tài, hiệu trưởng trường, cho biết mùa khai giảng năm nay nhà trường đón hơn 400 bạn học sinh đến lớp. Dù cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn nhưng thầy cô của trường vẫn quyết tâm bám trường, bám bản, thường xuyên phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng đến từng hộ gia đình khó khăn để vận động bà con cho con em mình đến trường.

"Cũng rất vui là vừa rồi được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, chính quyền địa phương đã có cuộc khảo sát cơ sở vật chất của trường để sắp tới xây mới nhiều phòng học, phòng chức năng, phục vụ nhu cầu dạy và học ở trường", thầy Tài chia sẻ.

lễ khai giảng - Ảnh 12.

Học trò Trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Thủy đón chào năm học mới - Ảnh: BẢO PHÚ

Các trường ở đặc khu Trường Sa khai giảng năm học mới

Đặc khu Trường Sa có 4 trường tiểu học là Trường tiểu học Trường Sa, Trường tiểu học Song Tử Tây, Trường tiểu học Sinh Tồn và Trường tiểu học Đá Tây.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Thanh Liêm - chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, cho biết những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ và người dân đã tổ chức vệ sinh trường lớp, sắp đặt lại phòng học, trang trí khánh tiết... Chính quyền đặc khu cũng tổ chức gặp mặt động viện các thầy cô công tác trên đảo, tạo điều kiện nhiều nhất để thầy cô yên tâm giảng dạy.

"Với tính chất đặc thù, chúng tôi đã trang bị cho học sinh từ dụng cụ học tập, sách vở, tài liệu, thậm chí quần áo chúng tôi cũng mang từ đất liền ra cho các cháu. Chúng tôi tin tưởng năm học 2025-2026 thầy và trò ở đặc khu sẽ đạt nhiều thành tích cao", ông Liêm cho hay.

Thầy Bùi Tiến Anh - giáo viên Trường tiểu học Song Tử Tây, chia sẻ trong thời gian được về đất liền nghỉ phép đã tranh thủ soạn giáo án, cập nhật kiến thức để chuẩn bị cho năm học mới. "Chúng tôi coi học trò là con cháu trong nhà, vì vậy luôn cố gắng hết sức để truyền dạy kiến thức cho các em", thầy nói.

Ông Hà Văn Thông - trưởng Phòng Giáo dục mầm non - Giáo dục tiểu học (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa) thông tin thêm vào đầu tháng 8 hằng năm, sở đều chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho thầy và trò ở đặc khu Trường Sa. Vào dịp hè, Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc trực tiếp lãnh đạo đặc khu Trường Sa để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ đó lên phương án xử lý kịp thời.

lễ khai giảng - Ảnh 13.

Quân nhân cùng các em học sinh và thầy cô giáo đến Trường tiểu học Đá Tây ở đặc khu Trường Sa dự lễ khai giảng năm học mới - Ảnh: NGỌC ÁNH

lễ khai giảng - Ảnh 14.

Các thầy giáo chỉnh trang phục cho học sinh ở đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) trong buổi học đầu tiên của năm học mới - Ảnh: NGỌC ÁNH

Khai giảng ở ngôi trường bị bão tàn phá

Sáng 5-9, Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ khai giảng sau thời gian nỗ lực khắc phục ảnh hưởng của bão số 5.

Bão số 5 đổ bộ vào Hà Tĩnh gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng cho địa phương này. Chỉ tính riêng ngành giáo dục, toàn tỉnh có 286 cơ sở bị thiệt hại do bão số 5, nhiều trường tốc mái, sập phòng học, ngập lụt, hư hỏng bàn ghế, thiết bị, ước tính thiệt hại khoảng gần 136 tỉ đồng.

Trong số các cở sở giáo dục bị ảnh hưởng kể trên, Trường trung học cơ sở Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) bị thiệt hại rất nặng nề. Tại ngôi trường này có dãy phòng học, phòng chức năng, thiết bị, thư viện 13 phòng bị tốc mái hoàn toàn, tường gạch bị bão xô đổ, nhiều máy tính, thiết bị dạy học, sách vở bị hư hỏng.

Thầy Hoàng Thế Anh - hiệu trường trường, cho biết: "Để kịp bước vào năm học mới, nhà trường tạm thời sử dụng lớp học chính cho các em học thực hành, dù việc này rất bất tiện cho cả thần lẫn trò. Về lâu dài nhà trường mong muốn có khối nhà mới để làm các phòng thực hành, đồng thời được hỗ trợ trang thiết bị để phục vụ dạy học cho các em".

lễ khai giảng - Ảnh 15.

Sáng 5-9, học sinh Trường THCS Sơn Lộc dự lễ khai giảng bên khối nhà bị bão số 5 tàn phá - Ảnh: LÊ MINH

Học trò vùng biên, vùng cao dậy sớm đi khai giảng

Từ 6h sáng, học sinh đã trang phục chỉnh tề đến điểm trường Tăk Pổ, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng, điểm trường từng "gây bão" trên mạng xã hội với lễ khai giảng mộc mạc, đơn sơ năm 2019. 

Điểm trường nằm trên ngọn đồi với thảo nguyên xanh, dưới những tán cau xanh ngắt. Học sinh đến điểm trường lúc mây còn vắt trên sườn núi, mỗi em cầm một lá cờ Tổ quốc đỏ thắm trên tay, háo hức chờ lễ khai giảng.

Cô Trà Thị Thu, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chu Văn An, cho biết điểm trường Tăk Pổ có 2 lớp, một lớp mầm non do hai cô giáo của Trường mẫu giáo Phong Lan đứng lớp với 22 trẻ và lớp tiểu học do cô Thu phụ trách với 16 học sinh. Sáng nay lễ khai giảng đơn sơ, mộc mạc và trong trẻo được các cô giáo tổ chức cho 38 đứa trẻ ở nơi rẻo cao bình yên này.

lễ khai giảng - Ảnh 16.

Cô Trà Thị Thu cùng học sinh ở điểm trường Tăk Pổ trước lễ khai giảng - Ảnh: LÊ TRUNG

Đúng 7h15, lễ khai giảng bắt đầu. Cô giáo Trà Thị Thu, giáo viên trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học Chu Văn An, nắm tay dẫn 11 em học sinh lớp 1 vào trường trong tiếng vỗ tay của các vị đại biểu. Lễ chào cờ diễn trang nghiêm. 

Cô Trà Thị Thu đại diện điểm trường đọc diễn văn khai giảng: "Hành trình giáo dục ở điểm trường lẻ là hành trình của sự bền bỉ. Mỗi trang vở sạch, mỗi nét chữ tròn, mỗi nụ cười đến lớp là một chiến thắng nhỏ nhưng ý nghĩa. Chúng ta sẽ tiếp tục bước đi bằng trách nhiệm của người thầy, niềm tin của cha mẹ và nỗ lực của học trò, để tri thức mở đường, để tương lai rộng mở"... 

lễ khai giảng - Ảnh 17.

Cô giáo điểm trường Tăk Pổ đánh trống khai trường - Ảnh: LÊ TRUNG

Tại Trường THCS Võ Thị Sáu (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), học sinh cũng có mặt đông đủ từ sớm. Đây là điểm trường duy nhất của tỉnh nằm sát vùng biên giới, đồng thời là điểm cầu kết nối trực tiếp với Trung tâm hội nghị quốc gia.

Theo thầy Thái Văn Lộc - hiệu trưởng nhà trường, việc được kết nối trực tiếp này là cơ hội để học sinh vùng sâu, vùng biên giới được tham gia lễ khai giảng hết sức đặc biệt và đáng nhớ. "Đây cũng là dịp để nhà trường gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến lãnh đạo bộ và Chính phủ", thầy chia sẻ.

lễ khai giảng - Ảnh 18.

Học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu ở xã biên giới Buôn Đôn, Đắk Lắk chuẩn bị cho lễ khai giảng - Ảnh: TRUNG TÂN

lễ khai giảng - Ảnh 19.

Thời tiết ở xã Buôn Đôn, Đắk Lắk khá oi bức, cô học trò nhỏ dùng quạt cầm tay quạt cho thầy - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Học trò ở cực Nam tổ quốc đi đò đến trường khai giảng

Sáng nay tại Trường tiểu học 1 xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, nơi được mệnh danh là điểm cực Nam tổ quốc, diễn ra lễ khai giảng năm học mới.

Xã Đất Mũi có khoảng 3.300 học sinh với 7 điểm trường. Năm học mới này, dù nhiều nơi đã có đường giao thông nông thôn nhưng vẫn còn khoảng vài trăm học sinh phải đi học bằng đường thủy. Những em có nhà trên các tuyến trục chính thì đi bằng đò, những học sinh trên các tuyến nhánh nhỏ thì cha mẹ phải dùng vỏ lãi đưa đến trường và đợi rước về.

Em Phan Gia Huy, lớp 3D Trường tiểu học 1, xã Đất Mui, cho biết em dậy từ 5h sáng để đi khoảng 7km đường thủy đến trường. Anh Nguyễn Văn Tèo, phụ huynh, chia sẻ mỗi ngày anh tốn tiền xăng, tiền ăn, đưa rước 2 đứa con khoảng 300.000 đồng.

lễ khai giảng - Ảnh 20.

Nhiều học sinh ở Cà Mau phải dậy từ 5h và đến trường bằng đò, vỏ lãi của gia đình... - Ảnh: THANH HUYỀN

Từ 6h30 sáng 5-9, tại Trường THCS An Sơn thuộc quần đảo Nam Du, đặc khu Kiên Hải, An Giang, không khí ngày khai trường đã rộn rã. Cô Nguyễn Thị Huỳnh Tâm - quyền hiệu trưởng trường, cho biết trước khai giảng, trường đã tu sửa phòng học, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường sạch đẹp. 

Đặc thù ở đảo Nam Du xa xôi, điện lưới quốc gia chưa kéo đến nên địa phương ưu tiên lưới điện (máy chạy phát điện) cho các trường để tổ chức buổi lễ đón năm học mới thêm đầy đủ, ấm cúng với nhiều tiết mục văn nghệ chào mừng do các em học sinh chuẩn bị.

"Năm học này trường chúng tôi dự kiến có khoảng 300 em học sinh học (cấp 2, cấp 3). Vẫn còn nhiều em học sinh khó khăn. Thầy cô vận động mạnh thường quân để hỗ trợ tập sách và trao 12 suất học bổng tiếp sức đến trường, quyết không để các em nghỉ học vì khó khăn", cô Tâm nói.

lễ khai giảng - Ảnh 21.

Học sinh Trường THCS An Sơn, đặc khu Kiên Hải - nơi cách Rạch Giá khoảng 100km, vui vẻ đến dự lễ khai giảng - Ảnh: CHÍ CÔNG

lễ khai giảng - Ảnh 22.

Trường THCS Võ Thị Sáu xã Buôn Đôn, Đắk Lắk mở màn lễ khai giảng bằng màn chào mừng học sinh khối 6 - Ảnh: TRUNG TÂN

lễ khai giảng - Ảnh 23.

Nghi thức chào đón học sinh khối lớp 1 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Hiệp Phú, TP.HCM sáng 5-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

lễ khai giảng - Ảnh 24.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu (bìa trái) trao các suất học bổng cho 3 thủ khoa đầu vào của trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa) - Ảnh: THANH HIỆP

lễ khai giảng - Ảnh 25.

Các em học sinh trong Hội đồng trường Trường tiểu học Phan Văn Trị, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM ra mắt tại lễ khai giảng. Trường Phan Văn Trị ở địa bàn có học sinh là con em nhiều gia đình khó khăn nhưng đã có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng dạy học, cơ sở vật chất. Đây là trường duy nhất được Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh chọn phấn đấu thành trường tiên tiến hội nhập trong nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: H.C.

lễ khai giảng - Ảnh 26.

Cô, trò trong ngày đầu năm học mới - Ảnh: NGUYỄN LÂM

Năm học của những đổi mới

Năm học 2025 - 2026 đánh dấu việc thực thi nhiều chủ trương, chính sách lớn như thực hiện bốn đạo luật về giáo dục, gồm: Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học sửa đổi và Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi.

Đây cũng là năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục đào tạo, thực hiện miễn, hỗ trợ học phí, tổ chức bữa ăn bán trú, xây dựng hệ thống trường học ở các xã biên giới đất liền…

Ngược dòng thời gian, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Bộ Quốc gia giáo dục đã được thành lập (28-8-1945) với nhiệm vụ xây dựng một nền giáo dục hoàn toàn mới, của dân, do dân và vì dân.

Trong giai đoạn 1945 - 1954, phong trào Bình dân học vụ và Bổ túc văn hóa là một kỳ tích, xóa mù chữ cho hàng triệu người và nâng cao dân trí. Hệ thống trường lớp không ngừng được mở rộng để đào tạo nguồn nhân lực cốt cán cho sự nghiệp "kháng chiến, kiến quốc".

Kế thừa những thành quả của giai đoạn trước, giai đoạn 1954 - 1975, miền Bắc đã cơ bản xóa nạn mù chữ. Hàng vạn cán bộ, trí thức, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên được đào tạo cả ở trong nước và được cử đi đào tạo ở các nước xã hội chủ nghĩa, trở thành lực lượng chủ chốt xây dựng miền Bắc và chi viện cho miền Nam.

Ở miền Nam, trong vùng giải phóng, nền giáo dục cách mạng đã chứng minh sự linh hoạt, bền bỉ, xây dựng mạng lưới trường lớp dân chủ, đào tạo cán bộ phục vụ kháng chiến.

Thành tựu nổi bật nhất của giáo dục giai đoạn 1975 - 1986 là thống nhất thành công hệ thống giáo dục quốc dân. Mạng lưới trường lớp từ mầm non đến đại học duy trì và mở rộng; thành công trong xóa mù chữ và nâng cao dân trí. Đây cũng là giai đoạn xây dựng hệ thống đường lối, chính sách giáo dục toàn diện, trở thành kim chỉ nam cho hoạt động của ngành trong suốt một thời gian dài.

Từ năm 1986 đến nay, hệ thống chính sách, pháp luật về giáo dục không ngừng được hoàn thiện, thể hiện rõ quan điểm "giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu". Trong đó, Nghị quyết số 29-NQ/TW xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chuyển từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học...

Lễ khai giảng đặc biệt của gần 30 triệu học sinh, sinh viên cả nước - Ảnh 2.Thầy, trò và những kỳ vọng năm học mới

Đầu tư cho cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy đến giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học... là những kỳ vọng của học sinh, phụ huynh, nhà giáo trong năm học mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên