06/09/2025 06:28 GMT+7

Chào mừng năm học mới 2025-2026: Dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục

VĨNH HÀ
và 1 tác giả khác

'Dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục; lấy chất lượng - công bằng - hội nhập - hiệu quả làm thước đo; bảo đảm tiếp cận bình đẳng trong giáo dục, nâng cao mặt bằng dân trí...', Tổng Bí thư Tô Lâm nhắn nhủ.

năm học mới - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM trong ngày khai giảng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng 5-9, khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên cùng 1,6 triệu giáo viên cả nước đã khai giảng năm học mới 2025-2026. Tại lễ khai giảng và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu và nhắn nhủ với học sinh, sinh viên, học viên cả nước.

Chuyển từ cải cách chỉnh sửa sang tư duy kiến tạo - dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục; lấy chất lượng - công bằng - hội nhập - hiệu quả làm thước đo; siết chặt kỷ luật thực thi.

Tổng Bí thư TÔ LÂM

Chiến thắng mới bằng tri thức - bản lĩnh - sáng tạo

"Thế hệ cha ông đã làm nên chiến thắng bằng máu xương, hôm nay trong hòa bình, hội nhập và khát vọng vươn lên, trách nhiệm của thế hệ các cháu là phải làm nên chiến thắng mới bằng tri thức - bản lĩnh - sáng tạo", Tổng Bí thư Tô Lâm nhắn nhủ.

Tổng Bí thư cho rằng thế hệ trẻ hôm nay phải đặt mục tiêu rõ ràng trong việc rèn luyện kỷ luật tự học, nuôi dưỡng đam mê khám phá. Học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước phát huy truyền thống, nắm bắt cơ hội mới để nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách thông minh, an toàn, nhân văn, biết yêu thương, sẻ chia, sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tổng Bí thư nhắn học sinh nhỏ tuổi thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy. Học sinh trung học rèn giũa nhân cách, ý thức công dân, bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng khát vọng. Sinh viên cần nuôi chí lớn, dám nghĩ dám làm, đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...

năm học mới - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học mới 2025-2026 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nói với hơn 1,7 triệu cán bộ, giáo viên trên cả nước, Tổng Bí thư cho rằng để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ "trồng người" trong bối cảnh mới, các thầy cô giáo phải nêu gương, đổi mới phương pháp dạy học để dẫn dắt học sinh. Thầy, cô giáo phải đi tiên phong trong việc chuyển đổi số, sử dụng công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo để hướng dẫn học sinh ứng dụng.

"Chuyển từ cải cách "chỉnh sửa" sang tư duy kiến tạo - dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục; lấy chất lượng - công bằng - hội nhập - hiệu quả làm thước đo; siết chặt kỷ luật thực thi", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.

Hướng đến tiếp cận công bằng, nhân văn trong giáo dục

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, ngành giáo dục và thầy trò cả nước đang đứng trước cơ hội rất lớn.

Việc Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết 71 về đột phá phát triển GD-ĐT là nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT đã được xác lập từ nghị quyết 29 và tiếp tục được nhấn mạnh tại kết luận số 91 năm 2024.

Với nghị quyết 71, giáo giới kỳ vọng vào sự quan tâm hơn của Đảng, Nhà nước trong việc huy động mọi nguồn lực để phát triển GD-ĐT. 

năm học mới - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Năm học 2025-2026 là mốc thời gian Luật Nhà giáo đi vào thực thi. Trong đó sẽ có những thay đổi đáng kể về chế độ lương, phụ cấp, ghi nhận lao động, cống hiến của nhà giáo, thay đổi trong việc tuyển dụng, sử dụng, tạo môi trường cho nhà giáo làm việc sáng tạo.

Năm học 2025-2026 bắt đầu ngay sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp, tuy có nhiều khó khăn mới nhưng lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho rằng đây cũng là cơ hội để tinh giản, sắp xếp hợp lý, hiệu quả bộ máy quản lý giáo dục. Trong đó vai trò của nhà trường, của hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông được đề cao hơn về tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo.

Không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Ưu tiên vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, tăng đầu tư trường lớp - dinh dưỡng học đường - đội ngũ thầy cô - hạ tầng số. Miễn học phí cho toàn bộ học sinh từ mầm non tới hết trung học phổ thông. Hỗ trợ cung cấp bữa ăn trưa miễn phí cho các cháu học hai buổi/ngày tại một số địa phương... là những nội dung thiết thực hướng đến sự tiếp cận công bằng, nhân văn trong giáo dục mà ngành GD-ĐT đã và đang tiếp tục triển khai trong năm học này.

Đặc biệt, một chủ trương của Bộ Chính trị được sự đồng lòng, ủng hộ của ngành giáo dục và xã hội là đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Trước mắt thí điểm đầu tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025, hoàn thành chậm nhất là đến thời điểm khai giảng năm học sau.

Chào mừng năm học mới 2025-2026: Dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục - Ảnh 5.

Học sinh thích thú tham quan không gian văn hóa Hồ Chí Minh kết hợp giữa truyền thống và hiện đại tại Trường THCS Trần Huy Liệu, phường Đức Nhuận, TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

* Nhà giáo ưu tú NGUYỄN KIM HỒNG (nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM):

Hân hoan với phổ cập giáo dục phổ thông

Sáng 5-9, tôi ngồi trước màn ảnh nhỏ theo dõi buổi truyền hình trực tiếp 80 năm ngành giáo dục và khai giảng năm học mới. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Giữa bài nói chuyện, Tổng Bí thư dừng lại nói: "Chúng ta sớm phấn đấu để phổ cập giáo dục phổ thông càng sớm càng tốt. Yêu cầu này là rất cấp bách. Mà chúng ta cũng đủ các điều kiện để phổ cập giáo dục phổ thông...".

Tôi thấy hân hoan vì lời kêu gọi ngành giáo dục nước nhà với mục tiêu phổ cập giáo dục phổ thông càng sớm càng tốt. Thế hệ chúng tôi chỉ khoảng 10-15% trẻ em trong độ tuổi trung học phổ thông được đi học.

Đến hôm nay chúng ta cũng mới có trên 50% số trẻ em trung học phổ thông được đến trường. Mong muốn toàn thể những em trong độ tuổi đi học phổ thông đều được đến trường không chỉ là ước mơ của riêng các em mà còn là ước mơ của mọi người con đất Việt.

Nghị quyết 71 vừa ra đời đã cho thấy quyết tâm của Đảng là đến năm 2030, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đúng độ tuổi là 80% - đó là một quyết tâm lớn của Đảng. Phấn đấu đến năm 2045 - giáo dục Việt Nam phải trở thành 1 trong 20 quốc gia hàng đầu thế giới là một tiêu chí vô cùng to lớn nếu không nói là vĩ đại.

Khởi động năm học với nhiều đổi mới

Sau lễ khai giảng đặc biệt, ngày 5-9 nhiều trường học tại TP.HCM cho biết sẽ khởi động một năm học với nhiều đổi mới. Tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, các hoạt động giáo dục về chuyển đổi số và học sinh tự tin, trách nhiệm sẽ được đẩy mạnh trong năm học này.

"Sau buổi khai giảng năm học mới với sự truyền cảm hứng mạnh mẽ từ người đứng đầu Đảng và Nhà nước cùng với tiếp thu tinh thần của nghị quyết 71, nhà trường tiếp tục thực hiện nhất quán quan điểm lấy học sinh là trung tâm trong dạy và học.

Nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để thực hiện các chương trình dạy học, giáo dục học sinh để mỗi ngày đến trường của học sinh là một ngày vui" - cô Lê Thanh Hương, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.

Chào mừng năm học mới 2025-2026: Dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục - Ảnh 3.

Nghi thức chào đón học sinh khối lớp 1 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM trong ngày khai giảng năm học mới sáng 5-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM) cũng xác định năm học 2025-2026 là một năm học đặc biệt với nhiều sự đổi mới. Theo đó, trong bối cảnh đổi mới của ngành giáo dục TP.HCM và cả nước nói chung, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm lấy chủ đề năm học là "Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nơi chắp cánh ước mơ, khơi nguồn sáng tạo trong kỷ nguyên số" gắn với mục tiêu xây dựng thành công trường học số trên nền tảng mô hình "Trường học xanh, ước mơ xanh" mà Sở GD-ĐT TP.HCM đặt ra.

Theo cô Đỗ Ngọc Chi - hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, nếu ví Nguyễn Bỉnh Khiêm là một khu vườn rực rỡ thì mỗi em học sinh của trường là một hạt giống tương lai. Với chủ đề năm học như trên, nhà trường sẽ dạy học theo tinh thần khơi dậy được mạch nguồn sáng tạo của mỗi học sinh.

Trường sẽ có nhiều hoạt động giáo dục bên cạnh thực hiện chương trình, có sự phối hợp chặt chẽ với gia đình và xã hội để thúc đẩy tinh thần tự học, sáng tạo của mỗi học sinh.

"Trong năm học này, tri thức mở ra cho các em không chỉ đến từ thầy cô, sách vở mà còn từ không gian học tập sáng tạo mà nhà trường đã nỗ lực xây dựng. Nhà trường vừa khánh thành phòng học kỹ năng công dân số, tạo điều kiện cho các em nâng cao năng lực số, trở thành công dân số tương lai, tự tin hội nhập quốc tế.

Thư viện số mở ra với nguồn tư liệu dồi dào, phong phú do chính các thầy cô dày công chuẩn bị sẽ là nơi để các em có thể chủ động khám phá, chinh phục tri thức, nuôi dưỡng ước mơ" - cô Đỗ Ngọc Chi nhấn mạnh.

* Mời bạn đọc xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm TẠI ĐÂY.

Chào mừng năm học mới 2025-2026: Dẫn dắt phát triển quốc gia bằng giáo dục - Ảnh 4.26 triệu học sinh, sinh viên vào năm học mới

Sáng nay 5-9, gần 26 triệu học sinh, sinh viên và gần 1,7 triệu thầy, cô giáo trên cả nước bước vào năm học mới với lễ khai trường đặc biệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất