
Tổng thống Zelensky tại Davos, Thụy Sĩ ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS
Sau hai ngày làm việc, các cuộc đàm phán có sự tham gia của đại diện Ukraine, Nga và Mỹ đã khép lại ngày 24-1 với những thảo luận được phía Ukraine mô tả là “xây dựng”, tập trung vào “các tham số khả dĩ” cho việc chấm dứt chiến tranh.
Một quan chức Mỹ cho biết các bên dự kiến quay lại Abu Dhabi (UAE) vào ngày 1-2 cho vòng đàm phán tiếp theo.
Theo Hãng tin AP, đây là lần đầu tiên các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cùng lúc ngồi vào bàn với đại diện Ukraine và Nga, trong nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy tiến trình chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần bốn năm.
“Các bên đã nhất trí báo cáo về từng nội dung đàm phán cho lãnh đạo trong nước và phối hợp những bước tiếp theo”, ông Zelensky viết trên Telegram.
Theo một quan chức Mỹ, chương trình nghị sự bao trùm nhiều vấn đề quân sự và kinh tế, bao gồm khả năng đạt được lệnh ngừng bắn trước khi ký một thỏa thuận toàn diện.
Một trong những điểm then chốt là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do Nga kiểm soát. Các bên chưa đạt đồng thuận về cơ chế giám sát và vận hành cuối cùng, dù có nhất trí rằng sản lượng điện sẽ được phân chia “trên cơ sở công bằng”.
Ông Zelensky cho biết đã “hiểu về nhu cầu giám sát và kiểm soát của Mỹ” trong tiến trình chấm dứt chiến tranh và bảo đảm an ninh.
Phái đoàn Mỹ có sự tham gia của các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.
Phía Ukraine gồm trưởng đoàn đàm phán Rustem Umerov và Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng Tổng thống. Nga cử đại diện quân đội và tình báo quân sự.
Trước đó, ông Zelensky từng nói tại Davos (Thụy Sĩ) rằng một thỏa thuận hòa bình “gần như đã sẵn sàng”, các vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là lãnh thổ, vẫn chưa được giải quyết.
Tuy nhiên quan chức Mỹ nhận định còn cần thêm các cuộc tiếp xúc trước khi có khả năng diễn ra cuộc gặp cấp lãnh đạo giữa ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, hoặc một phiên họp chung có sự tham gia của ông Trump.
Trong khi đàm phán diễn ra, giao tranh vẫn tiếp diễn. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại Kiev và Kharkov.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Matxcơva tiến hành các đòn tấn công đúng lúc các phái đoàn đang họp, cho rằng "không chỉ người dân Ukraine mà cả bàn đàm phán cũng bị tấn công".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận