
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 56 ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS
"Châu Âu dường như đang lạc lối"
Theo kênh CNBC, trong bài phát biểu với ngôn từ mạnh tại hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: "Thay vì đi đầu trong việc bảo vệ tự do trên khắp thế giới, đặc biệt khi sự tập trung của nước Mỹ chuyển hướng sang nơi khác, châu Âu dường như đang lạc lối khi cố thuyết phục Tổng thống Mỹ thay đổi".
"Tổng thống Trump yêu con người của ông ấy, và ông ấy nói rằng ông ấy yêu châu Âu, nhưng ông ấy sẽ không lắng nghe kiểu châu Âu như thế này" - Zelensky nói.
Ông Zelensky đã gặp ông Trump riêng ngay trước bài phát biểu này.
Nhà lãnh đạo Ukraine bình luận: "Châu Âu vẫn giống một khái niệm về địa lý, lịch sử, truyền thống hơn là một thế lực chính trị thực sự, chưa phải là một cường quốc.
Một số người châu Âu thực sự mạnh mẽ, điều đó là đúng. Nhưng nhiều người chỉ hô hào 'chúng ta phải kiên cường' và họ lúc nào cũng muốn có người khác nói cho họ biết họ cần kiên cường trong bao lâu, tốt nhất là cho đến kỳ bầu cử tiếp theo".
Ông Zelensky cũng tiết lộ sẽ có các cuộc gặp ba bên tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vào ngày 23 và 24-1, với sự tham gia của Ukraine, Nga và Mỹ.
Ông nói thêm phía Nga "phải sẵn sàng thỏa hiệp" thì cuộc chiến mới có thể kết thúc.
Không có gì thay đổi
Trong một tuần mà trọng tâm tại Davos xoay quanh vấn đề Greenland, việc Mỹ áp thuế lên các nước châu Âu và "Hội đồng Hòa bình" cho Gaza, ông Zelensky đã mở đầu bài phát biểu bằng việc nói rằng sự thiếu hành động của châu Âu khiến đất nước ông có cảm giác như đang sống trong "Ngày chuột chũi" (tức mọi việc lặp đi lặp lại, giẫm chân tại chỗ, không có tiến triển).
"Ngay năm ngoái tại Davos, tôi đã kết thúc bài phát biểu bằng câu 'Châu Âu cần biết cách tự bảo vệ mình'. Một năm đã trôi qua mà không có gì thay đổi. Chúng ta vẫn đang ở trong tình cảnh tôi phải nói lại những lời đó" - ông Zelensky phát biểu.
Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Khi đoàn kết, chúng ta thực sự bất khả chiến bại. Châu Âu có thể và phải trở thành một lực lượng toàn cầu, chứ không phải là một bên phản ứng chậm chạp".
Các động thái của ông Trump xoay quanh đảo Greenland là bối cảnh cho nhiều bài phát biểu của các chính trị gia tại hội nghị WEF năm nay. Ông Zelensky đã chỉ trích số lượng ít binh sĩ mà các nước trong liên minh quân sự NATO điều tới hòn đảo Bắc Cực này.
"Nếu các vị chỉ gửi 30 hay 40 binh sĩ tới Greenland thì để làm gì? Điều đó gửi đi thông điệp gì? Thông điệp gì tới Putin? Tới Trung Quốc? Và quan trọng hơn, thông điệp gì tới Đan Mạch?" - nhà lãnh đạo Ukraine đặt câu hỏi.
Ông nói thêm: "Hoặc là các vị tuyên bố rằng các căn cứ châu Âu sẽ bảo vệ khu vực này khỏi Nga và Trung Quốc, hoặc là các vị có nguy cơ không được coi trọng, bởi vì 30 hay 40 binh sĩ sẽ không bảo vệ được gì cả".
Theo ông Zelensky, những vấn đề cấp bách khác, chẳng hạn như làn sóng biểu tình ở Iran, đã bị gạt sang một bên khi các lãnh đạo châu Âu "chờ nước Mỹ hạ nhiệt" về vấn đề Greenland.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận