
Ông Witkoff sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Putin tại Nga vào ngày 22-1 - Ảnh: REUTERS
"Tôi nghĩ chúng tôi đã thu hẹp lại chỉ còn một vấn đề, và chúng tôi đã thảo luận nhiều phương án xoay quanh nó. Điều này cho thấy vấn đề có thể được giải quyết. Nếu cả hai bên đều muốn giải quyết thì chúng ta sẽ làm được thôi", đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos ngày 22-1.
Tuy nhiên khi được hỏi cụ thể nội dung vấn đề còn tồn tại, ông từ chối tiết lộ, cho biết sẽ trao đổi sau chuyến công du Nga tới đây.
Theo kế hoạch, ông Witkoff sẽ cùng ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - tới Matxcơva trong cùng ngày, để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc gặp sẽ tập trung thảo luận về giải pháp cho xung đột Ukraine cùng các vấn đề liên quan, đồng thời cho biết Matxcơva sẽ thông tin chi tiết sau cuộc tiếp xúc.
Theo Hãng tin Reuters, trong khi Washington tỏ ra lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận, Điện Kremlin lại tỏ rõ sự thận trọng, từ chối bình luận về nhận định của ông Witkoff rằng thỏa thuận đã ở rất gần.
"Chúng tôi không muốn đưa ra đánh giá về giai đoạn hiện tại của đàm phán, đặc biệt trước thềm cuộc gặp giữa ông Witkoff và Tổng thống Putin", ông Peskov nói. Tuy vậy, ông nhấn mạnh Tổng thống Putin "đánh giá cao các nỗ lực kiến tạo hòa bình" của ông Trump và đội ngũ của ông, coi đây là những bước đi tích cực.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có hai điểm nghẽn lớn trong thỏa thuận hòa bình đang được đàm phán với Mỹ, bao gồm tương lai của các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát cũng như quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - hiện nằm dưới sự chiếm đóng của Nga ở miền nam Ukraine.
Ngày 21-1, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định ông tin rằng Tổng thống Putin và ông Zelensky đang ở "thời điểm có thể đạt được thỏa thuận", song các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa hạ nhiệt.
Các đợt không kích của Nga trong tuần này đã khiến phần lớn thủ đô Kiev mất điện và sưởi ấm giữa thời tiết giá rét.
Trong bối cảnh đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoan nghênh nỗ lực thúc đẩy hòa đàm của Mỹ, nhưng nhấn mạnh Ukraine vẫn cần được hỗ trợ quân sự - đặc biệt là các hệ thống đánh chặn - khi xung đột chưa thể chấm dứt trong ngắn hạn.
"Điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục tập trung vào Ukraine, đừng để mất trọng tâm. Đúng là các cuộc đàm phán hòa bình là điều tuyệt vời và chúng ta sẽ làm hết sức để đạt được kết quả, nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra trong một sớm một chiều", Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận