18/02/2024 16:02 GMT+7

Ông Vương Nghị nói Trung Quốc bị trách lầm vì từ chối lên án Nga

Phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich, Ngoại trưởng Vương Nghị giãi bày nước này luôn đóng vai trò trung lập trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng bị trách nhầm vì từ chối lên án Nga.

Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich ngày 17-2 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich ngày 17-2 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich (Đức) hôm 17-2, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ là lực lượng ổn định giữa một thế giới đầy hỗn loạn.

“Bất kể tình hình thế giới có thay đổi như thế nào, Trung Quốc với tư cách là một nước lớn sẽ có trách nhiệm luôn duy trì tính liên tục và ổn định trong các chính sách lớn của mình, đồng thời kiên quyết duy trì một lực lượng ổn định giữa một thế giới đầy hỗn loạn”, ông Vương nói.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định nước này là một bên trung lập trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhưng họ lại vô tình "đứng mũi chịu sào" loạt chỉ trích chỉ vì từ chối lên án Matxcơva.

“Đó là mối quan hệ bình thường giữa hai nước láng giềng lớn”, ông Vương nói về mối quan hệ Nga - Trung.

Trước đó, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bên lề Hội nghị an ninh Munich hôm 16-2, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các công ty và cá nhân Trung Quốc, đồng thời cho biết những nỗ lực chia cách Trung Quốc và Mỹ sẽ chỉ làm tổn thương Washington.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố được đưa ra hôm 17-2 rằng cuộc trao đổi giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu Trung - Mỹ là “thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng”.

Theo Hãng tin Reuters, tuyên bố trên tiết lộ thêm hai nước đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực, bao gồm chiến sự Ukraine, tình hình bán đảo Triều Tiên, nhưng không nêu thêm chi tiết nào khác.

Ngoài ra, hai nhà ngoại giao đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi thông tin ở mọi cấp độ trong giai đoạn tiếp theo, cũng như đồng ý duy trì đối thoại ở mọi lĩnh vực.

Đồng thời, ông Vương nhắc lại rằng Mỹ nên tuân thủ chính sách “Một Trung quốc”, nếu Washington thực sự muốn giữ sự ổn định ở eo biển Đài Loan.

“Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, và đó là nguyên trạng thực sự trong vấn đề Đài Loan”, ông Vương nói.

Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều công ty Trung Quốc với cáo buộc các công ty này có quan hệ với quân đội Trung Quốc, bất chấp sự phản đối từ các công ty của Bắc Kinh.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng áp đặt lệnh cấm bán một số công nghệ nhất định cho các công ty Trung Quốc với lý do “rủi ro an ninh quốc gia”. Các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng áp dụng đối với các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương, Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, Bắc Kinh cũng cáo buộc Washington “vũ khí hóa” các vấn đề kinh tế và thương mại.

Quan hệ Mỹ - Trung đã có dấu hiệu cải thiện trong những tháng gần đây, khi cả hai bên thực hiện một số bước nhằm thiết lập lại các kênh liên lạc.

Trung Quốc, Đức, Mỹ nói gì tại Hội nghị an ninh MunichTrung Quốc, Đức, Mỹ nói gì tại Hội nghị an ninh Munich

Tại Hội nghị an ninh Munich, ngoại trưởng Trung Quốc đe dọa việc chia tách Bắc Kinh khỏi thế giới sẽ là sai lầm lịch sử, trong khi thủ tướng Đức và phó tổng thống Mỹ nói về tương lai của NATO.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên