
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ngày 25-2, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng phản bác những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến nước này trong bài phát biểu thông điệp liên bang trước đó vài giờ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei viết trên mạng xã hội X: "Tất cả những gì họ (Mỹ) cáo buộc về chương trình hạt nhân, chương trình tên lửa đạn đạo của Iran hay về số người thiệt mạng trong làn sóng bạo loạn hồi tháng 1 đơn thuần đều là những lời dối trá trắng trợn lặp đi lặp lại".
Phát biểu tối 24-2 (giờ Mỹ), ông Trump cáo buộc Iran đã phát triển tên lửa có tầm bắn đủ để tấn công lãnh thổ Mỹ, đồng thời tái khẳng định Tehran "không bao giờ được phép chế tạo vũ khí hạt nhân".
Tổng thống Mỹ cũng mô tả các nhà lãnh đạo Iran đang "một lần nữa theo đuổi tham vọng hạt nhân hiểm độc".
Bên cạnh đó, ông Trump còn cáo buộc chính quyền Iran đã giết 32.000 người trong làn sóng biểu tình hồi đầu năm.
Tuyên bố của ông Trump trái ngược với những phát biểu của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó vài ngày.
Chia sẻ với Al Jazeera, ông Araghchi thừa nhận Tehran không có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ, nhưng không quên cảnh báo nước này sẽ nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông nếu Washington ra tay trước.
Bên cạnh đó, Iran cũng liên tục bác bỏ các cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân, song kiên quyết bảo vệ quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và dân sự.
Liên quan đến làn sóng biểu tình, phía Iran đã thừa nhận hơn 3.000 người thiệt mạng, thua xa con số mà ông Trump nêu. Bên cạnh đó, Tehran còn quy trách nhiệm những cái chết này cho các "hành động khủng bố" do Mỹ và Israel kích động.
Những tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa hoàn tất hai vòng đàm phán gián tiếp tại Oman nhằm đạt được thỏa thuận về hạt nhân. Dự kiến vòng đàm phán thứ ba sẽ khởi động ngày 27-2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận