15/02/2026 16:19 GMT+7

Iran nêu điều kiện với Mỹ để chấp nhận thỏa thuận hạt nhân

Iran tuyên bố sẵn sàng xem xét các thỏa hiệp để đạt được thỏa thuận hạt nhân mới với Mỹ, với điều kiện Washington chấp nhận dỡ bỏ trừng phạt nước này.

Iran - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi - Ảnh: REUTERS

Thông tin được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Đài BBC, Hãng tin Reuters ngày 15-2 cho biết.

Theo ông Takht-Ravanchi, các cuộc tiếp xúc giữa hai bên diễn ra trong thời gian qua "ít nhiều diễn ra theo hướng tích cực", song vẫn còn quá sớm để đưa ra đánh giá cuối cùng.

Ông xác nhận vòng đàm phán hạt nhân thứ hai sẽ diễn ra tại Geneva vào ngày 17-2, sau khi Tehran và Washington nối lại đối thoại tại Oman hồi đầu tháng. Các nguồn tin cho biết phái đoàn Mỹ - trong đó có các đặc phái viên Steve Witkoff và con rể ông Trump là ông Jared Kushner - sẽ tham gia cuộc gặp, với đại diện Oman đóng vai trò trung gian.

Tehran khẳng định sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt, nhưng tiếp tục bác bỏ khả năng liên kết vấn đề này với các nội dung khác như chương trình tên lửa.

Gần đây người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran cũng cho biết nước này có thể đồng ý làm loãng lượng uranium được làm giàu ở mức cao nhất nếu toàn bộ các biện pháp trừng phạt tài chính được gỡ bỏ.

Theo ông Takht-Ravanchi, điều này cho thấy Iran có sự linh hoạt trong đàm phán.

Tuy nhiên nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh Tehran sẽ không chấp nhận yêu cầu làm giàu uranium ở mức bằng 0. Đây từng là một trở ngại lớn trong các cuộc thương lượng trước đây, khi phía Mỹ coi hoạt động làm giàu uranium của Iran là con đường tiềm tàng dẫn tới phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran bác bỏ cáo buộc này, khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm phục vụ mục đích hòa bình.

Vấn đề hạt nhân Iran trở nên phức tạp hơn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Thỏa thuận này mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), được ký kết giữa Iran và nhóm P5+1 gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Đức và Anh.

Đây là thỏa thuận được ký dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, theo đó Iran được nới lỏng trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân, nhằm ngăn nước này có khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử.

Iran nêu điều kiện với Mỹ để chấp nhận thỏa hiệp hạt nhân - Ảnh 3.Iran tiết lộ ‘lằn ranh đỏ’ khi tiến hành đàm phán hạt nhân với Mỹ

Cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố năng lực tên lửa của nước này là ‘lằn ranh đỏ’ và không phải vấn đề có thể đem ra thương lượng trong các cuộc đàm phán.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất