
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và phái đoàn tháp tùng khởi hành đến địa điểm đàm phán tại Muscat, Oman ngày 6-2 - Ảnh: REUTERS
"Các cuộc đàm phán đã có một khởi đầu tốt. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục các cuộc đối thoại. Việc phối hợp về cách thức tiến hành tiếp theo sẽ được quyết định tại thủ đô của mỗi bên" - Ngoại trưởng Abbas Araghchi phát biểu trên truyền hình quốc gia Iran ngày 6-2, theo Hãng tin Reuters.
Ông nói: "Nếu tiến trình này tiếp tục, tôi nghĩ chúng tôi sẽ xây dựng được khuôn khổ tốt cho một sự đồng thuận. Trong bầu không khí rất tích cực, chúng tôi đã trao đổi các lập luận của mình và phía bên kia cũng chia sẻ quan điểm với chúng tôi".
Các quan chức Mỹ và Iran đã đàm phán gián tiếp thông qua trung gian Oman tại thủ đô Muscat.
Ông Araghchi thông tin hai bên đã nhất trí tiếp tục đàm phán, nhưng sẽ quyết định phương thức và thời gian sau. Các quan chức giờ đây sẽ trở về nước để tham vấn.
Phái đoàn Mỹ có mặt tại Muscat - dẫn đầu bởi Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của Tổng thống Donald Trump - chưa đưa ra bình luận sau cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gặp Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi tại Muscat, Oman ngày 6-2 - Ảnh: REUTERS
Hãng thông tấn AFP dẫn một nguồn tin am hiểu về cuộc đàm phán cho biết các cuộc gặp diễn ra tại dinh thự của Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi.
Nhiều phiên đàm phán diễn ra vào buổi sáng và buổi chiều, trong đó hai bên liên tục di chuyển tới lui dinh thự của ông Albusaidi - người dường như đóng vai trò trung gian và chuyển thông điệp giữa hai bên. Trên nền tảng X, ông Albusaidi đánh giá cuộc đàm phán diễn ra "rất nghiêm túc".
Hiện nay Mỹ và Iran đều cho thấy sẵn sàng khôi phục con đường ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân.
Tuy nhiên, Mỹ đang muốn mở rộng nội dung đàm phán sang cả các vấn đề như tên lửa đạn đạo của Iran, việc Tehran hỗ trợ các nhóm vũ trang ở Trung Đông, và "cách họ đối xử với chính người dân Iran", theo lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm 4-2.
Trả lời Hãng tin IRNA, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh "mọi cuộc đối thoại đều đòi hỏi phải tránh gây áp lực và đe dọa", đồng thời lưu ý Iran "chỉ thảo luận vấn đề hạt nhân của mình và không thảo luận bất kỳ vấn đề nào khác với Mỹ".

Ông Jared Kushner (con rể của Tổng thống Trump) và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gặp Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi tại Muscat, Oman ngày 6-2 - Ảnh: REUTERS
Các quan chức Iran nhiều lần khẳng định họ sẽ không thảo luận về chương trình tên lửa của Tehran - một trong những kho tên lửa lớn nhất khu vực - và cho biết Iran muốn quyền làm giàu uranium của mình được công nhận. Tuy nhiên, Washington coi việc làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ Iran là một "lằn ranh đỏ".
Giới lãnh đạo Iran hiện vẫn lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thực hiện lời đe dọa tấn công Iran, sau khi Hải quân Mỹ tăng cường lực lượng quân sự gần lãnh thổ Iran.
"Sự thiếu lòng tin là một thách thức lớn trong các cuộc đàm phán và cần phải vượt qua điều đó" - ông Araghchi nói.
Bộ Ngoại giao Qatar, nước đồng minh của Mỹ, bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ "dẫn đến một thỏa thuận toàn diện phục vụ lợi ích của cả hai bên và tăng cường an ninh, ổn định trong khu vực".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận