
Đội tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đã được điều đến khu vực Trung Đông trong bối cảnh ông Trump dọa có thể xảy ra "điều tồi tệ" nếu không đạt được thỏa thuận với Iran - Ảnh: AFP
Ngày 3-2, giờ Mỹ, các nguồn tin tại Trung Đông tiết lộ những điều kiện mà Tehran đưa ra thêm cũng như bối cảnh cuộc đàm phán cuối tuần này với Washington.
Theo trang Axios, phía Iran muốn chuyển địa điểm đàm phán từ Istanbul sang Oman. Họ cũng muốn tổ chức đàm phán theo hình thức song phương với Mỹ, thay vì có sự tham gia của một số quốc gia Ả Rập và Hồi giáo với tư cách quan sát viên.
Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết lý do là vì Tehran muốn giới hạn cuộc đàm phán chỉ xoay quanh vấn đề hạt nhân.
"Họ chỉ muốn thảo luận về vấn đề hạt nhân với người Mỹ trong khi Mỹ muốn đưa thêm các chủ đề khác như tên lửa (đạn đạo) và các hoạt động của các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực", một nhà ngoại giao giấu tên nói với Hãng tin Reuters.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đã đồng ý với việc chuyển địa điểm gặp sang Oman, do đó đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 6-2.
Nhà Trắng trước đó cũng xác nhận đàm phán với Iran sẽ diễn ra trong tuần này, bất chấp những diễn biến mới nhất như máy bay Mỹ bắn hạ máy bay không người lái (drone) của Tehran tiếp cận tàu Mỹ ở Trung Đông.
"Một máy bay chiến đấu F-35C từ tàu sân bay Abraham Lincoln đã bắn hạ drone của Iran để tự vệ", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố.
Theo giới quan sát, các sự kiện và yêu cầu mới này của Iran có nguy cơ đẩy Tổng thống Trump ra khỏi con đường ngoại giao và hướng tới phương án quân sự, trong bối cảnh Washington đã tập hợp sẵn một lực lượng quân sự khổng lồ ở vùng Vịnh.
Ông Trump đến nay vẫn không loại trừ khả năng tấn công Iran. Trong khi đó, Tehran cũng cảnh báo nếu bị tấn công thì nước này sẽ đáp trả nhắm vào các tàu và căn cứ của Mỹ trong khu vực.
Hôm 3-2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận đã ra lệnh bắt đầu đàm phán với Mỹ, với điều kiện là các cuộc đàm phán không bị đe dọa, sau khi ông Trump ám chỉ rằng "những điều tồi tệ" có thể xảy ra nếu không đạt được thỏa thuận.
Iran chưa xác nhận địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán nhưng nói Thổ Nhĩ Kỳ, Oman và "một số quốc gia khác trong khu vực" luôn sẵn lòng tổ chức đàm phán, đồng thời cho biết địa điểm và thời gian "không phải là vấn đề phức tạp".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận