
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - Ảnh: AFP
Iran sẽ hoàn tất khuôn khổ đàm phán trong những ngày tới
Theo Hãng tin AFP, Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 2-2 dẫn lời một nguồn tin chính phủ không nêu tên cho biết: "Tổng thống Pezeshkian đã ra lệnh mở các cuộc đàm phán với Mỹ. Iran và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân".
Thông tin này cũng được đăng tải trên báo chính phủ Iran và nhật báo cải cách Shargh. Thời điểm cụ thể của cuộc đàm phán không được nêu rõ.
Trước đó trong cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đang nghiên cứu phương pháp và khuôn khổ đàm phán.
Việc này được dự kiến sẽ hoàn thành trong những ngày tới và thông điệp giữa hai bên đã được chuyển qua các bên trung gian trong khu vực.
"Một số vấn đề đã được đề cập và chúng tôi đang xem xét, hoàn thiện chi tiết cho từng giai đoạn của tiến trình ngoại giao, hy vọng sẽ kết thúc trong những ngày tới", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei chia sẻ, song không cung cấp chi tiết về nội dung đàm phán.
Phương Tây cáo buộc chương trình hạt nhân của Iran là nhằm chế tạo vũ khí nguyên tử, song Tehran khẳng định chương trình của nước này là vì mục đích hòa bình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cảnh báo "thời gian đang cạn dần" để Iran đạt được thỏa thuận về hạt nhân.
Tuy nhiên, người phát ngôn Baqaei khẳng định Tehran "không bao giờ chấp nhận tối hậu thư", đồng thời cho biết không thể xác nhận việc Iran có nhận được bất kỳ thông điệp nào như vậy hay không.
Ngoại giao trên khắp Trung Đông ngăn căng thẳng Iran - Mỹ bùng nổ
Căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang từ cuối năm 2025, sau khi biểu tình vì khó khăn kinh tế ở Iran leo thang thành bạo loạn, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Giới chức Iran khẳng định phần lớn nạn nhân là lực lượng an ninh và người vô tội, đồng thời quy trách nhiệm bạo lực cho các "hành động khủng bố".
Iran cũng cáo buộc Mỹ và Israel kích động bạo loạn. Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã ví các cuộc biểu tình gần đây như một âm mưu đảo chính.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sử dụng biện pháp quân sự đối với Iran nếu sát hại người biểu tình. Song gần đây, ông bày tỏ hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận nhằm tránh hành động quân sự.
Tehran khẳng định mong muốn giải pháp ngoại giao nhưng đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả không kiềm chế trước bất kỳ hành động gây hấn nào.
Đại giáo chủ Khamenei hôm 1-2 nhấn mạnh một cuộc tấn công của Mỹ sẽ gây ra một cuộc chiến tranh khu vực.
Các bên trung gian đã vào cuộc để hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.
Tuần trước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tiến hành điện đàm với các ngoại trưởng Ai Cập, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ.
"Ông Trump nói không có vũ khí hạt nhân, và chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với điều đó. Đó có thể là một thỏa thuận rất tốt. Tất nhiên, đổi lại, chúng tôi mong muốn các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ. Vì vậy, thỏa thuận đó là khả thi", ông Araghchi nói với Đài CNN hôm 1-2.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho rằng việc các quốc gia láng giềng cùng ủng hộ giải pháp ngoại giao cho thấy lo ngại rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng có thể kéo khu vực vào xung đột.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận