01/02/2026 12:34 GMT+7

Tổng thống Iran cáo buộc Mỹ, Israel và châu Âu 'tiếp tay' biểu tình

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói Mỹ, Israel và châu Âu đã lợi dụng khủng hoảng kinh tế để kích động bất ổn và “xé nát đất nước” Iran.

biểu tình - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc Mỹ, Israel và châu Âu tiếp tay cho biểu tình - Ảnh: AFP

Phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 31-1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc Mỹ, Israel và châu Âu khai thác khủng hoảng kinh tế, lạm phát và khó khăn đời sống để kích động biểu tình bạo lực trên toàn quốc, nhằm “gây chia rẽ và xé nát đất nước”.

Theo ông Pezeshkian, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các lãnh đạo châu Âu đã “kích động, tạo chia rẽ và cung cấp nguồn lực”, lôi kéo một số người dân vô tội tham gia phong trào. Ông nhấn mạnh các diễn biến vừa qua “không chỉ là một cuộc phản đối xã hội”, mà là nỗ lực có phối hợp nhằm gây bất ổn.

Làn sóng biểu tình bùng lên từ cuối năm 2025, sau khi kinh tế Iran suy giảm mạnh, giá cả leo thang. Chính quyền Tehran sau đó trấn áp mạnh tay, với việc bắt giữ hàng loạt người và phong tỏa gần như toàn bộ Internet.

Ở chiều ngược lại, ông Trump nhiều lần tuyên bố với người biểu tình rằng “sự giúp đỡ đang đến”, đồng thời kêu gọi có “lãnh đạo mới” ở Iran và cảnh báo khả năng hành động quân sự.

Liên minh châu Âu mới đây đã đưa Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách tổ chức khủng bố sau chiến dịch trấn áp biểu tình. Đại diện cấp cao EU về đối ngoại Kaja Kallas nói “đàn áp không thể không bị đáp trả” và để ngỏ khả năng bổ sung trừng phạt.

Cũng trong ngày 31-1, Tổng thống Pezeshkian cảnh báo một cuộc xung đột rộng hơn sẽ gây hại cho cả Iran lẫn Mỹ. 

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al Sisi, ông nói Iran không muốn xảy ra chiến tranh, đồng thời tin rằng chiến tranh không có lợi cho Iran, Mỹ hay khu vực.

Tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami cảnh báo Mỹ và Israel không nên tấn công, khẳng định lực lượng Iran ở trạng thái sẵn sàng tối đa và "nếu kẻ thù phạm sai lầm, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của chính mình và an ninh khu vực".

Trong khi đó Washington đang phát tín hiệu vừa cứng vừa mềm. Ngày 31-1, ông Trump nói Iran đang “đàm phán” với Mỹ để tránh các cuộc tấn công quân sự của Washington, và đề cập “một hạm đội lớn” đang hướng tới khu vực.

Phía Iran, ông Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, nói các thỏa thuận mang tính cấu trúc cho đàm phán với Mỹ “đang tiến triển”.

Tổng thống Iran cáo buộc Mỹ, Israel và châu Âu 'tiếp tay' kích động biểu tình - Ảnh 2.Mỹ dồn dập điều động máy bay quân sự về Trung Đông: Tín hiệu chuẩn bị tấn công Iran?

Nhịp độ điều động máy bay quân sự Mỹ về phía Trung Đông đang tăng nhanh trong bối cảnh căng thẳng Washington - Tehran leo thang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất