Ấn Độ kêu gọi công dân rời Iran giữa căng thẳng Mỹ - Iran

Bộ Ngoại giao Ấn Độ vừa kêu gọi công dân rời Iran trong bối cảnh lo ngại về khả năng Mỹ tiến hành tấn công Iran. Đến nay đã có hơn 10 nước kêu gọi dân rời hoặc tránh đi đến Iran.

Iran - Ảnh 1.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở biển Ả Rập vào ngày 14-2 - Ảnh: AFP/HẢI QUÂN MỸ

Theo Hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 23-2 đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Iran, trong bối cảnh lo ngại về khả năng Mỹ tiến hành tấn công Iran.

"Trước tình hình đang diễn biến phức tạp tại Iran, công dân Ấn Độ hiện ở Iran được khuyến cáo nên rời khỏi Iran bằng các phương tiện giao thông hiện có, bao gồm cả các chuyến bay thương mại", Đại sứ quán Ấn Độ tại Tehran cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Đại sứ quán cũng khuyến cáo công dân và người gốc Ấn Độ nên hết sức thận trọng, tránh các khu vực biểu tình, tuần hành và giữ liên lạc với cơ quan đại diện ngoại giao ở Iran, đồng thời theo dõi truyền thông địa phương để nắm bắt các diễn biến. Ước tính có khoảng 10.000 công dân Ấn Độ hiện đang ở Iran.

Cảnh báo được đưa ra trước thềm chuyến thăm đến Israel của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, dự kiến diễn ra vào ngày 25-2.

Trước đó vào hôm 22-2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chuyến thăm của ông Modi sẽ góp phần hình thành một liên minh mới nhằm đối phó với những đối thủ mà ông mô tả là cực đoan. 

Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ bày tỏ "mong chờ" các cuộc thảo luận trong chuyến thăm.

Ấn Độ đã từng bước mở rộng hợp tác với Israel trong các lĩnh vực quốc phòng, nông nghiệp, công nghệ và an ninh. Đồng thời, New Delhi vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với các quốc gia vùng Vịnh và Iran, bao gồm việc phát triển cảng Chabahar của Iran - một tuyến thương mại tới Afghanistan.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang từ cuối năm 2025 khi Mỹ công khai đe dọa hành động quân sự trước tình hình biểu tình ở Iran. Trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều đến khu vực Trung Đông hai nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford, cùng hàng chục tiêm kích.

Bất chấp việc Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, những lo ngại về khả năng xảy ra một hành động quân sự vẫn chưa lắng xuống. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến được tổ chức tại Geneva vào ngày 26-2.

Kể từ tháng 1 đến nay đã có hơn 10 nước kêu gọi công dân rời khỏi hoặc tránh đi đến Iran, bao gồm Thụy Điển, Serbia, Ba Lan, Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Cyprus, Mỹ...

Ấn Độ kêu gọi công dân rời Iran giữa căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng - Ảnh 3.Báo Mỹ: Ông Trump định lật đổ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei

Theo các nguồn tin, ông Trump đang nghiêng về khả năng tiến hành một cuộc tấn công ban đầu nhằm vào Iran trong những ngày tới để gửi thông điệp. Nếu không đạt mục tiêu, Mỹ sẽ chuyển sang phương án lật đổ lãnh đạo Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Ấn Độ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất