
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ngày 20-2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định các nhà đàm phán Mỹ chưa từng yêu cầu Tehran chấm dứt chương trình làm giàu hạt nhân, trái ngược với những phát biểu từ phía quan chức Mỹ.
"Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ đề xuất đình chỉ (làm giàu hạt nhân) nào, và phía Mỹ cũng không yêu cầu mức làm giàu bằng 0", ông Araghchi nói trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Morning Joe ngày 20-2.
Ông nhấn mạnh nội dung trọng tâm của đàm phán hiện nay là làm sao bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm cả làm giàu uranium, chỉ phục vụ mục đích hòa bình và "sẽ luôn hòa bình".
Theo ông, Tehran sẵn sàng triển khai các biện pháp "xây dựng lòng tin" về kỹ thuật và chính trị để bảo đảm điều này, đổi lại là những bước đi nhất định liên quan đến việc nới lỏng trừng phạt, nhưng chưa công bố chi tiết.
Ngoại trưởng Iran cho biết trong vòng hai đến ba ngày tới sẽ hoàn tất bản dự thảo đề xuất phản hồi để trình lãnh đạo cấp cao Iran xem xét, trước khi chuyển cho phía Mỹ.
Ông tin rằng một thỏa thuận ngoại giao đang ở trong tầm tay và có thể đạt được "trong thời gian rất ngắn", đồng thời các vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra trong khoảng một tuần nữa.
Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Mỹ và Iran vừa kết thúc vòng đàm phán thứ hai do Oman làm trung gian tại Geneva (Thụy Sĩ).
Trước đó, hai bên đã nối lại đối thoại từ ngày 6-2 tại Oman - đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi các cuộc thương lượng đổ vỡ sau cuộc xung đột Iran và Israel kéo dài 12 ngày hồi tháng 6-2025.
Đáng chú ý, tuyên bố này của Tehran hoàn toàn trái ngược với thông tin được các quan chức Mỹ và Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó. Theo đó, phía Mỹ nhiều lần nhấn mạnh Iran không được phép làm giàu uranium ở bất kỳ mức độ nào.
Washington cũng kêu gọi Iran từ bỏ làm giàu hạt nhân, đồng thời muốn đưa chương trình tên lửa đạn đạo và vai trò của Tehran với các nhóm vũ trang khu vực vào bàn đàm phán.
Để gây sức ép, ông Trump thậm chí cảnh báo Mỹ có thể tấn công Iran nếu không đạt được thỏa thuận trong thời hạn 10-15 ngày. Mỹ cũng triển khai thêm lực lượng hải quân tới Trung Đông, trong khi Iran tiến hành tập trận tại vùng Vịnh và quanh eo biển chiến lược Hormuz.
Ngoài ra, các nước phương Tây cũng cáo buộc Cộng hòa Hồi giáo Iran tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân cho tham vọng quân sự. Dù vậy Iran bác bỏ cáo buộc, đồng thời khẳng định quyền sở hữu công nghệ này cho mục đích dân sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận