Iran dọa đáp trả, tuyên bố nhắm vào căn cứ Mỹ tại Trung Đông nếu bị tấn công

Iran cảnh báo các căn cứ, cơ sở và tài sản của Mỹ tại Trung Đông sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp" nếu Washington thực hiện các đe dọa và tiến hành hành động quân sự nhằm vào Tehran.

Iran - Ảnh 1.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani - Ảnh: AFP

Tuyên bố được đưa ra trong bức thư của Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani gửi Tổng thư ký Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang, theo Hãng tin AFP ngày 20-2.

"Phát biểu như vậy của Tổng thống Mỹ cho thấy nguy cơ thực sự về một hành động gây hấn quân sự, mà hậu quả sẽ mang tính thảm họa đối với khu vực và trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế", ông Iravani viết trong thư.

Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an - cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc - buộc Washington "ngay lập tức chấm dứt các đe dọa sử dụng vũ lực trái pháp luật".

"Tất cả các căn cứ, cơ sở và tài sản của lực lượng thù địch trong khu vực đều sẽ là mục tiêu hợp pháp. Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả khó lường và ngoài tầm kiểm soát nào", bức thư nêu rõ.

Căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng sau khi ông Trump điều động tàu chiến, máy bay chiến đấu và nhiều khí tài quân sự khác tới Trung Đông, với mục tiêu ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn vì mục đích hòa bình và không theo đuổi bom nguyên tử.

Bức thư của Đại sứ Iran cũng dẫn lại một bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump hôm 18-2, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington có thể sử dụng các căn cứ quân sự của Anh - bao gồm một căn cứ trên đảo ở Ấn Độ Dương - nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Ngày 19-2, ông Trump tiếp tục gia tăng sức ép khi tuyên bố Iran có tối đa 15 ngày để đi đến một thỏa thuận, đồng thời ám chỉ khả năng Mỹ sẽ tấn công nếu điều đó không xảy ra.

Phía Iran khẳng định vẫn cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao "trên cơ sở có đi có lại" nhằm giải quyết các điểm còn chưa rõ liên quan đến chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên ông Iravani nhấn mạnh nếu Iran phải đối mặt với hành động quân sự, toàn bộ căn cứ, cơ sở và tài sản của "lực lượng thù địch" trong khu vực sẽ là mục tiêu trong khuôn khổ phản ứng phòng vệ.

Trước đó, các nhà đàm phán hai bên đã gặp nhau tại Geneva hôm 17-2. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói hai phía đã thống nhất được "các nguyên tắc định hướng", song Nhà Trắng cho biết vẫn còn khác biệt ở một số vấn đề.

Iran dọa đáp trả, tuyên bố nhắm vào căn cứ Mỹ tại Trung Đông nếu bị tấn công - Ảnh 3.Ông Netanyahu cảnh báo về phản ứng ‘không thể tưởng tượng nổi’ nếu Iran tấn công Israel

Quân đội Israel đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và tiến hành nhiều hoạt động chuẩn bị, sau khi ông Trump dọa hành động quân sự với Iran.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất